Đảng viên dấn thân

25/09/2025 - 05:00

 - Mỗi câu chuyện về đảng viên nêu gương không phải ở những con số khô khan hay thành tích dày đặc mà là cả hành trình của trái tim, sự dấn thân và hy sinh thầm lặng để gần dân, hiểu dân.

Thầm lặng cống hiến

Hơn 20 năm công tác, với 15 năm tuổi Đảng, chị Trần Thị Mân - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định Mỹ luôn ý thức vai trò tiên phong, gương mẫu của mình. Chị không chỉ thực hiện chức trách được giao mà còn chủ động đi đầu trong mọi phong trào, đặc biệt là những công việc khó, đòi hỏi sự kiên trì và tâm huyết. Chị thường xuyên đi sâu, đi sát vào từng gia đình để nắm bắt thực trạng đời sống của người dân.

Chị Mân không quản ngại khó khăn để vận động, tuyên truyền bà con thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Những việc làm đó đòi hỏi chị phải thuyết phục, làm gương, thậm chí phải hỗ trợ bà con từ hạt giống, con giống. Tinh thần tiên phong này của chị đã tạo niềm tin, giúp bà con mạnh dạn làm theo, từng bước vươn lên thoát nghèo.

“Khó khăn lớn nhất mà tôi và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định Mỹ phải đối mặt là nguồn lực hạn chế, trong khi nhu cầu của người dân rất lớn. Để thực hiện các mô hình an sinh xã hội không chỉ dựa vào ngân sách, mà còn phải tự mình vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm.

Biến khó khăn thành động lực. Bằng sự kiên trì, uy tín cá nhân và tinh thần vì dân, chúng tôi đã kêu gọi 170 triệu đồng để xây dựng 5 căn nhà mái ấm tình thương, giúp 5 gia đình phụ nữ nghèo có nơi ở ổn định.

Bên cạnh đó, các hoạt động quyên góp, hỗ trợ 120 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, 50 phần quà cho phụ nữ khuyết tật và hơn 300 phần quà nhu yếu phẩm hằng năm... đều là kết quả từ nỗ lực không chỉ của riêng tôi mà còn của tập thể”, chị Mân nói.

Chị Trần Thị Mân (bìa phải) tặng quà phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Định Mỹ. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chị Mân lập tức triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ 5 trẻ mồ côi cha mẹ.

Tinh thần xung phong, vượt khó của chị Mân không chỉ là tấm gương sáng về trách nhiệm đảng viên mà còn là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân; là sự cống hiến để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Chiến sĩ công an gần dân

Thượng úy Ngô Hoàng Hảo - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh là một trong những người như thế! Anh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn luôn hướng về cộng đồng. Công việc tuần tra, kiểm soát, giải quyết tai nạn giao thông vốn nguy hiểm và áp lực. Anh không chỉ đơn thuần thực thi pháp luật mà còn là người trực tiếp tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cho người dân.

Nếu những con số về tai nạn giao thông là thước đo cho sự thành công trong công việc chuyên môn thì những hoạt động thiện nguyện lại là minh chứng cho tấm lòng nhân ái của người chiến sĩ. Thượng úy Ngô Hoàng Hảo cùng đồng đội gieo những mầm xanh hy vọng. Chương trình tuyên truyền pháp luật kết hợp tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi là minh chứng sống động.

Điển hình, ngày 20/9, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, kết hợp tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn phường Hà Tiên.

Chương trình tặng 200 suất quà, trong đó có 100 suất cho các gia đình đặc biệt khó khăn và 100 suất cho học sinh nhân dịp tết trung thu, cùng 17 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh Trường Tiểu học Mỹ Đức. Tổng giá trị các phần quà 40 triệu đồng.

Thời gian qua, anh Hảo thường lồng ghép các buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông gắn với tặng quà hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo Thượng úy Ngô Hoàng Hảo, hoạt động này là cách để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Thông qua việc trực tiếp tiếp xúc, tuyên truyền, anh và đồng đội góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Những việc làm của anh Hảo trở thành cầu nối giữa trái tim người chiến sĩ công an với người dân. Nó không chỉ đơn thuần là công tác dân vận mà còn là sự sâu sát, gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

PHƯƠNG LAN