.jpg)
Anh Nguyễn Văn Tài thu hoạch lúa. Ảnh: ĐẶNG LINH
Vươn lên từ tay trắng
Năm 1997, anh Tài cưới vợ và ra riêng. Gia đình hai bên đều nghèo nên vợ chồng anh bắt đầu lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Vợ chồng động viên nhau phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để các con sau này có cuộc sống tốt hơn. Anh làm thuê đủ việc; vợ anh bán rau, cá ngoài chợ Vạn Thanh, gom góp từng khoản nhỏ.
Cơ duyên đến khi anh tham gia mô hình góp vốn xoay vòng không tính lãi do Hội Nông dân xã Hòn Đất phát động. Tích lũy dần, anh mua đất cải tạo thành ruộng tốt. Sau 28 năm lập nghiệp, từ vài công đất ban đầu, anh Tài có 3ha đất canh tác. Anh còn thuê thêm 2ha đất sản xuất lúa 2 vụ. Bình quân mỗi năm lợi nhuận thu được từ ruộng lúa của gia đình anh gần 400 triệu đồng.
Trên đồng lúa chất lượng cao đang chín vàng rộn ràng tiếng máy gặt đập liên hợp của hợp tác xã, anh Tài đang thu hoạch lúa ST24 và Đài Thơm 8. Giải thích vì sao gieo 2 giống khác nhau, anh Tài cho biết: “Một chỗ đất thấp, một chỗ đất cao, phải tùy vào thổ nhưỡng mà chọn giống thì năng suất mới đạt”.
Ứng dụng công nghệ vào sản xuất
Không chỉ chăm lo ruộng nhà, từ tháng 4/2025, anh Tài được cấp ủy, chính quyền địa phương và thành viên hợp tác xã giao đảm nhận vai trò Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Kênh 9, với 25 thành viên, diện tích sản xuất hơn 108ha. Với sự nhạy bén, quyết đoán, anh mạnh dạn ứng dụng máy bay không người lái gieo sạ, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật trên 100% diện tích của hợp tác xã. Anh Tài còn vận động thành viên áp dụng phương pháp sạ thưa, giảm giống, giảm phân bón và thuốc, vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo vệ môi trường. Nhờ vậy, chi phí sản xuất của hợp tác xã giảm từ 20 - 30%, lợi nhuận tăng lên rõ rệt. “Là đảng viên, tôi phải gương mẫu đi trước. Đảng viên không chỉ nói mà phải làm để bà con thấy hiệu quả mà tin theo”, anh Tài nói.
Đặc biệt, anh Tài còn vận động 22 hộ dân đồng bào Khmer tham gia hợp tác xã. Nhiều hộ vốn quen sản xuất manh mún, sau khi vào hợp tác xã đã thay đổi cách nghĩ, cách làm.
Năm đầu tiên lèo lái hợp tác xã, anh Tài được chính quyền địa phương và thành viên hợp tác xã tín nhiệm. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Lâm Quốc Toàn nhận xét: “Anh Nguyễn Văn Tài là đảng viên nông dân gương mẫu, được bà con tin tưởng và Hội Nông dân tỉnh tín nhiệm. Vì vậy, chúng tôi đã đề xuất Trung ương giải ngân 500 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Kênh 9 có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng hạt lúa đáp ứng nhu cầu xuất khẩu”.
Thành viên hợp tác xã được hỗ trợ vốn, các khâu làm đất, gieo sạ được thực hiện đồng loạt nên tránh được sâu rầy. Hợp tác xã bán lúa với số lượng lớn nên được thương lái thu mua giá cao hơn thị trường từ 200 - 300 đồng/kg. Trăn trở lớn nhất của anh Tài là làm sao hạt gạo quê mình vươn xa, nâng thu nhập cho người dân. Anh Tài nói: “Thời gian tới, ban quản trị hợp tác xã sẽ tăng cường kết nối với doanh nghiệp để xây dựng chuỗi khép kín từ cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến tiêu thụ lúa hàng hóa. Có đầu ra ổn định thì bà con mới yên tâm gắn bó lâu dài với hợp tác xã”.
ĐẶNG LINH