Đào tạo nghề nâng thu nhập lao động ở nông thôn

15/12/2025 - 05:00

 - Thời gian qua, công tác đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Tuy chú trọng thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Xã Vĩnh Tuy quan tâm đào tạo nghề đan lục bình cho người lao động. Ảnh: CẨM TÚ

Vĩnh Tuy là xã nông thôn, người dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có trên 31.000 người lao động đang tham gia vào nền kinh tế, trên 7.000 người lao động đi làm ăn xa. Năm 2020, qua khảo sát, tỷ lệ người lao động qua đào tạo đạt 50,7%, phần lớn là người lao động phổ thông, có tay nghề thấp, thu nhập không cao, việc làm thiếu bền vững. Lao động trực tiếp sản xuất nông nghiệp chậm tiếp thu kiến thức khoa học, kỹ thuật tiên tiến, từ đó chi phí sản xuất cao, năng suất thấp.

Trước tình hình đó, xã Vĩnh Tuy đề ra chỉ tiêu nghị quyết: Hằng năm, giải quyết việc làm cho 1.200 người lao động trở lên, phấn đấu tỷ lệ người lao động qua đào tạo đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt 68,3%. Công tác đào tạo nghề cho người lao động nông thôn được xã Vĩnh Tuy thực hiện với phương châm “đào tạo gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo”, đào tạo theo nhu cầu thực tế của người lao động, theo quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp của xã.

Hiện, Ủy ban nhân dân xã tập trung thực hiện các chính sách, giải pháp, chương trình về hỗ trợ giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề theo quy định; chú trọng hỗ trợ tư vấn chính sách pháp luật, việc làm, sinh kế cho người lao động. Xã tiến hành khảo sát, điều tra thu thập số liệu về nhu cầu học nghề của người lao động nông thôn trên địa bàn, có kế hoạch phối hợp đào tạo nghề theo đúng nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

Ban Chỉ đạo đào tạo nghề lao động nông thôn xã Vĩnh Tuy tích cực tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tiếp sóng chuyên mục “Lao động - Việc làm” phát hằng tuần trên hệ thống truyền thanh, giúp người lao động nắm bắt chính sách về học nghề, thị trường lao động, đăng ký tham gia. Cùng với đó, xã Vĩnh Tuy phối hợp đơn vị liên quan mở hơn 30 phiên giao dịch việc làm ở xã, thu hút trên 1.100 lượt người tham dự; liên kết công ty trong, ngoài tỉnh đào tạo nghề thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp gắn giới thiệu việc làm cho người lao động. Sau đào tạo nghề, doanh nghiệp chuyên về các mặt hàng thủ công làm từ cây lục bình, dây dù, dây nhựa cung cấp nguyên liệu cho lao động gia công tại chỗ, tăng thu nhập gia đình, ổn định cuộc sống.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tuy Tô Hải Đăng, nhờ tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện, công tác đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn của xã đạt kết quả tích cực, nâng tỷ lệ người lao động qua đào tạo lên 76% năm 2025, đạt 111,2% so chỉ tiêu nghị quyết. Giai đoạn 2020 - 2025, xã tổ chức trên 300 cuộc tuyên truyền, treo 250 băng rôn, lắp đặt 8 pa nô tuyên truyền công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động; mở 32 lớp đào tạo nghề, có 1.081 người tham gia, trong đó 17 lớp đào tạo nghề lĩnh vực phi nông nghiệp, 15 lớp lĩnh vực nông nghiệp. Qua thống kê, toàn xã có trên 85% người lao động có việc làm hoặc vận dụng kiến thức đã học vào sản xuất. Từ năm 2021 đến nay, xã giải quyết việc làm cho 4.333 người lao động, đạt 116% so chỉ tiêu nghị quyết.  

Đáng mừng, chất lượng đời sống của Nhân dân xã Vĩnh Tuy ngày càng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 73,2 triệu đồng/năm. Nhờ được dạy nghề, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, nhiều hộ nông dân biết cách làm ăn, có điều kiện vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên đồng đất quê hương. Chị Dương Thị Mỹ, ngụ ấp Vĩnh Tân chia sẻ: “Trước đây, hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn lắm. Được chính quyền địa phương quan tâm dạy nghề đan lục bình, giới thiệu với doanh nghiệp, tôi gia công sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thành viên trong nhà tôi đều làm được. Nhờ vậy gia đình có thêm thu nhập, từng bước cải thiện đời sống, lo cho các con học hành”.

CẨM TÚ