Dấu ấn Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang

21/09/2023 - 06:48

 - Nhiệm kỳ 2020 - 2023 khép lại, công tác hội và phong trào sinh viên Trường Đại học An Giang (ĐHAG) đạt nhiều kết quả quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của Hội Sinh viên trường.

Nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên Trường ĐHAG đã bám sát và thực hiện hiệu quả chương trình công tác; học; phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của hội đa dạng, sáng tạo, thiết thực, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Các chủ trương lớn của hội được triển khai thống nhất cấp trường đến cơ sở. Trong đó, 2 cuộc vận động lớn là “Sinh viên 5 tốt” và “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh” đã từng lan tỏa vào đời sống học tập, rèn luyện của sinh viên, tạo phong trào, bước chuyển tích cực trong công tác hội và phong trào sinh viên.

Cụ thể, Hội Sinh viên Trường ĐHAG đã đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức hội; kết nạp hơn 2.000 sinh viên/năm học vào tổ chức hội nhân dịp đầu năm học. Công tác phát triển, quản lý hội viên được cải tiến, xây dựng nhiều phương pháp mới. Hội Sinh viên Trường ĐHAG hiện có hơn 9.000 hội viên. Trong đó, kết nạp mới trong nhiệm kỳ là 4.000 hội viên, đạt chỉ tiêu đề ra.

Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang phát huy bản lĩnh, xung kích, sáng tạo trong mọi hoạt động

Anh Lê Huỳnh Đức (Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐHAG khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023) đánh giá, phong trào “Sinh viên 5 tốt” được triển khai rộng rãi, tác động tích cực đến sinh viên, tạo mục tiêu phấn đấu của sinh viên. Nhiệm kỳ qua, đã có 353 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 89 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 15 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 1 sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương.

Hội Sinh viên Trường ĐHAG chú trọng đến các hoạt động hỗ trợ, kết nối, phát huy “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương để danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” mang giá trị thực tiễn cao qua các hoạt động: Thành lập Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt”; diễn đàn kết nối, phát huy “Sinh viên 5 tốt”; diễn đàn đối thoại giữa Chủ tịch Hội Sinh viên trường với “Sinh viên 5 tốt” các cấp…

Nhiệm kỳ qua, hoạt động sinh viên tình nguyện phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng, nổi bật nhất là các hoạt động “Tiếp sức mùa thi”. Theo đó, đội hình “Tiếp sức mùa thi” đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi; giới thiệu nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn; phát nước uống, tặng các vật phẩm, hỗ trợ in giấy dự thi và giữ đồ miễn phí cho thí sinh; hỗ trợ lực lượng chức năng trong phân luồng giao thông… góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi. Qua đó, tiếp cận và hỗ trợ hơn 5.000 lượt thí sinh và người nhà thí sinh; phát hơn 7.500 chai nước suối, atlat, bút bi, bút chì...

“Để hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, năm 2023, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường ĐHAG có nhiều đổi mới, điển hình là việc ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động. Cụ thể là tư vấn hỗ trợ thí sinh qua Chatbot. Mô hình được thiết kế dạng Landing page, tích hợp trên website Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên và tích hợp trên fanpage Tiếp sức mùa thi Trường ĐHAG với các lực lượng chức năng: Tiếp nhận nhu cầu hỗ trợ, giải đáp nhanh, hướng dẫn tìm kiếm phòng thi. Năm 2023, Chatbot đã tư vấn cho hơn 70 lượt thí sinh và người nhà thí sinh trong việc tìm kiếm quán ăn, chỗ nghỉ, tư vấn địa điểm thi trực tuyến... Việc ứng dụng chuyển đổi số giúp cho công tác “Tiếp sức mùa thi” của trường thuận tiện hơn, đa dạng hóa các hoạt động tư vấn, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tiếp cận thí sinh” - Phó Bí thư Đoàn Trường ĐHAG Trần Trung Quốc cho biết.

Cùng với đó, chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, phát triển về số lượng, quy mô và chất lượng. Đã có hơn 50 đội hình “Mùa hè xanh” được thành lập với sự tham gia của hơn 1.000 sinh viên tình nguyện. Ngoài ra, chương trình “Én mang mùa xuân” của Hội Sinh viên trường thu hút sự quan tâm, đồng hành của nhiều nhà hảo tâm. Qua đó, chương trình đã trao tặng 95 phần quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân, đón Tết tổng trị giá 115 triệu đồng.

Với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Trường ĐHAG bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập, tiên phong phục vụ cộng đồng”, nhiệm kỳ 2023 - 2025, Hội Sinh viên Trường ĐHAG đề ra chỉ tiêu phấn đấu: Ít nhất 1 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 50 sinh viên đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 100 sinh viên đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; ít nhất 1 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên được Hội Sinh viên trường hỗ trợ công bố quốc tế; huy động ít nhất 200 triệu đồng trao học bổng, hỗ trợ sinh viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng sinh viên…

PHƯƠNG LAN