.jpg)
Hợp tác xã Sinh kế Vĩnh Thuận thu mua cỏ năn tượng từ các hộ dân xã Vĩnh Phong. Ảnh: TƯỜNG VI
Ông Nguyễn Văn Mới - Trưởng ấp Cạnh Đền 2 cho biết, HTX thành lập vào năm 2022, có trụ sở tại ấp Cạnh Đền 2, gồm 7 thành viên. Khi mới thành lập, vốn điều lệ của HTX chỉ 200 triệu đồng, đến nay tăng lên 1 tỷ đồng, diện tích cơ sở sản xuất 500m2.
“Trong những năm qua, tập thể HTX Sinh kế Vĩnh Thuận không ngừng nỗ lực xây dựng, phát triển mô hình sản xuất gắn với sinh kế bền vững cho người dân địa phương. 2 lĩnh vực nổi bật mà HTX tập trung đẩy mạnh là dịch vụ nông nghiệp và sản phẩm thủ công đan đát từ cây năn tượng. Đây cũng là đơn vị hỗ trợ tốt cho việc khôi phục, phát triển nghề đan đát thủ công truyền thống từ nguyên liệu bản địa - cây năn tượng. Hằng tuần, HTX cho ra hơn 1.000 sản phẩm từ năn tượng, cung cấp cho công ty ở ngoài tỉnh, xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc, Nhật Bản… từ đó tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho người lao động”, ông Mới thông tin.
Đến trụ sở HTX Sinh kế Vĩnh Thuận, từ xa tôi đã nghe tiếng cười nói rôm rả của những người thợ đan đồ thủ công mỹ nghệ. Được biết, hơn 300 thợ đan tham gia làm việc, không chỉ ở xã Vĩnh Phong mà còn ở các xã lân cận như Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa…, tỉnh Cà Mau, TP. Cần Thơ. Các sản phẩm thường là vật dụng sinh hoạt, có khung sẵn, tùy theo kích thước được hoàn thành từ 30 - 45 phút. Mỗi ngày, HTX có thể sản xuất hơn 200 sản phẩm, giá từ 40.000 - 80.000 đồng tùy vào độ phức tạp của sản phẩm, nhờ đó thu nhập của mỗi thợ dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/ngày.
Chị Trần Thị Lanh - thành viên HTX Sinh kế Vĩnh Thuận, chủ mô hình đan đồ thủ công mỹ nghệ từ cỏ năn tượng cho biết: “Bên cạnh tạo việc làm cho người lao động, HTX còn phối hợp đào tạo nghề đan đát cho phụ nữ và người lớn tuổi. Người đã thạo việc sẽ hướng dẫn lại cho thợ mới, nhờ vậy mà số lượng thợ tăng đều mỗi năm. Thời gian tới, HTX sẽ hướng dẫn thêm cho thợ đan các sản phẩm có độ khó cao như: Túi xách, nón thời trang từ cỏ năn tượng”.
Không chỉ đan đát sản phẩm từ cây năn tượng, HTX còn hình thành hệ thống thu mua năn tượng ổn định. Cỏ năn tượng tươi có giá bán từ 700 - 800 đồng/kg, cỏ đã phơi khô từ 5.000 - 8.000 đồng/kg. HTX thu mua cỏ năn tượng của các hộ dân tại xã Vĩnh Phong, vừa dễ vận chuyển vừa tạo thêm thu nhập cho bà con.
Ông Trịnh Tái Liêu - Giám đốc HTX Sinh kế Vĩnh Thuận cho biết, năm 2024, HTX có doanh thu 1,9 tỷ đồng (tăng 58% so với năm 2023). Hiện nay, đơn vị hợp đồng mua chung vật tư nông nghiệp; thu mua tôm, cá đồng; cung ứng tôm khô, mắm cá đồng. Đồng thời, làm đầu mối thu gom, bảo quản và tiêu thụ nông sản cho thành viên; thu mua thủy sản nội đồng từ thành viên để sơ chế, tiêu thụ hoặc chế biến; cung cấp nguyên liệu, dụng cụ sản xuất; tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm… Nhờ đa dạng hóa các hoạt động, HTX thu hút ngày càng đông đảo người lao động nhàn rỗi ở địa phương.
TƯỜNG VI