Dấu ấn mùa hè tình nguyện ở An Giang

04/09/2023 - 07:07

 - Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” là “đặc sản” của tuổi trẻ, thể hiện ý chí, khát vọng, hành động của đoàn viên, thanh niên mỗi độ hè về. Đã khép lại, nhưng dấu ấn về công trình, phần việc mà “chiến sĩ tình nguyện” mang lại luôn được người dân địa phương khắc ghi.

Trong chiến dịch lần thứ XXI/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang chỉ đạo đơn vị cơ sở ra quân cao điểm các hoạt động, như: Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp Huyện đoàn Chợ Mới ra quân cao điểm chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, Huyện đoàn Tri Tôn ra quân cao điểm chiến dịch “Mùa hè xanh”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ra quân cao điểm chiến dịch “Hành quân xanh”, Đoàn Trường Đại học An Giang ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Thị đoàn Tịnh Biên tổ chức “Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu” và “Lễ ra quân cao điểm xây dựng đô thị văn minh năm 2023”. Đoàn cấp tỉnh và Đoàn cơ sở đăng tải 770 tin, bài tuyên truyền trên trang thông tin của đơn vị, đạt hơn 30.000 lượt tương tác/ngày; hàng trăm tin, bài được đăng tải trên kênh thông tin cấp cơ sở.

Trong chiến dịch “Mùa hè xanh”, toàn tỉnh có 3 đội hình tình nguyện tại chỗ của Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Trường Cao đẳng y tế An Giang và Trường Cao đẳng nghề An Giang. Các trường giao quân về TX. Tịnh Biên, huyện Phú Tân, Thoại Sơn. Toàn tỉnh tiếp nhận 10 đội hình sinh viên tình nguyện hè đến từ các trường đại học, cao đẳng ở TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ.

Với những việc làm thiết thực, hướng về cơ sở, “chiến sĩ” mùa hè xanh ghi dấu ấn mạnh mẽ với người dân địa phương. Đó không chỉ là những lớp học chữ ngày hè, khóa dạy kỹ năng bơi lội, mà còn là giọt mồ hôi qua các công trình, phần việc, góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Điển hình, Huyện đoàn An Phú phối hợp Ban Thường vụ Đoàn trường, Hội sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing TP. Hồ Chí Minh trao 20 phần quà cho gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng); tặng 1.500 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (17,5 triệu đồng).

Huyện đoàn Tri Tôn tiếp nhận 80 sinh viên tình nguyện Liên chi hội sinh viên An Giang (Trường Đại học Y dược Cần Thơ) tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Các hoạt động chủ yếu, như: Khánh thành tuyến đường thanh niên “sáng - xanh - sạch”, tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Lạc Quới (tổng kinh phí 100 triệu đồng). Ngoài ra, Xã đoàn Lương Phi cùng chính quyền địa phương xây dựng tuyến đường bê-tông ấp Ô Tà Sóc (dài 180m, ngang 3,5m, tổng kinh phí 180 triệu đồng).

Chiến dịch “Mùa hè xanh” của Trường Đại học An Giang diễn ra tại 11 xã, phường trên địa bàn TX. Tịnh Biên, với sự tham gia của 180 sinh viên tình nguyện (11 đội hình thường trực và 2 đội hình chuyên).

“Bên cạnh tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng và tổ chức các hoạt động chăm lo thiếu nhi, chiến dịch triển khai công trình, phần việc nổi bật, như: Xây dựng mới, sửa chữa 2 căn nhà Tình bạn (trị giá 100 triệu đồng); xây dựng sân chơi thiếu nhi cho địa phương (30 triệu đồng); hỗ trợ 10 bộ đèn năng lượng mặt trời (20 triệu đồng); tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền phòng, chống buôn lậu…

Thời gian tới, chúng tôi sẽ duy trì mô hình thiết thực, cập nhật nhu cầu thực tiễn để hỗ trợ địa phương một cách tốt nhất” - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học An Giang Trần Trung Quốc cho biết.

“Tham gia Mùa hè xanh, tôi có thêm nhiều kỹ năng trong cuộc sống, được học hỏi, trau dồi sự tự tin, bản lĩnh và biết cách tổ chức một chương trình cụ thể. Tuy có chút lo lắng khi biết tôi tham gia chiến dịch trong 21 ngày, nhưng gia đình luôn ủng hộ.

Những ngày qua, tôi phối hợp mở lớp phổ cập bơi, phòng, chống đuối nước cho các em nhỏ TX. Tịnh Biên; dọn dẹp vệ sinh, thay lọ hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc; thăm hỏi gia đình chính sách, góp sức xây dựng 3 tuyến đường hoa… Chắc chắn, tôi sẽ tham gia chiến dịch Mùa hè xanh các năm tiếp theo!” - Trần Thị Ngọc Thảo (sinh viên năm nhất, Trường Đại học An Giang) chia sẻ.

 “Kỳ nghỉ hồng”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh” hay chương trình “Tiếp sức mùa thi” diễn ra rất sôi nổi. Các chương trình, chiến dịch góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, như: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ra quân phát động toàn dân sử dụng tài khoản định danh điện tử; thực hiện “Bếp ăn từ thiện” (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên).

Đội hình tình nguyện Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khám, chữa bệnh cho hơn 1.500 lượt; trao hơn 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người dân nộp hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” cấp xã; tặng 400 phần quà cho người dân khó khăn, gia đình chính sách; tặng 100 suất học bổng cho trẻ em khu vực biên giới, người dân tộc thiểu số.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các chỉ tiêu trọng tâm của chiến dịch Mùa hè tình nguyện đều vượt: Tổ chức cho 76.742 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội triển khai (đạt 153%); xây dựng mới 51 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” (đạt 463%); xây dựng 39 nhà Nhân ái, nhà Tình nghĩa, nhà Khăn quàng đỏ (đạt 216%); hỗ trợ 13.600 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (đạt 226%); hỗ trợ, nâng cao năng lực số cho 51.320 lượt thanh, thiếu nhi và người dân (đạt 102%)…

PHƯƠNG LAN