Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

16/08/2025 - 15:27

 - Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đây không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử hào hùng, tri ân những thế hệ đã hy sinh, mà còn là thời điểm khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch lợi dụng để gia tăng chống phá. Chúng sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình”, với các thủ đoạn tinh vi: Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, gieo rắc tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Không gian mạng trở thành “mặt trận nóng” của cuộc đấu tranh tư tưởng này.

Tăng cường chăm lo học sinh vùng khó khăn, để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Ảnh: NGÔ CHUẨN

Những quan điểm, tư tưởng lệch lạc

Cách mạng Tháng Tám 1945 và Chiến thắng mùa Xuân 1975 là những cột mốc lịch sử vĩ đại, đánh dấu bước ngoặt đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách thống trị của thực dân, phong kiến và đế quốc, đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập và thống nhất đất nước. Những thành tựu này không chỉ khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc.

Trong thời điểm đất nước chuẩn bị kỷ niệm những mốc son lịch sử trọng đại, các thế lực thù địch càng tăng cường hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Chúng tung ra nhiều luận điệu sai trái, bịa đặt nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả cách mạng. Có thể điểm qua các “chiêu trò” như sau:

Thứ nhất, xuyên tạc bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các trang mạng phản động thường gọi đó là “nội chiến ý thức hệ” hoặc “chiến tranh ủy nhiệm” giữa các cường quốc, từ đó xóa nhòa tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Về chiến thắng mùa Xuân 1975, các thế lực thù địch liên tục xuyên tạc, cho rằng đây là “cuộc xâm lược của miền Bắc đối với miền Nam”. Chúng phủ nhận sự thật rằng đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Thứ hai, phủ nhận thành quả thống nhất đất nước. Chúng đưa ra những so sánh phiến diện, lấy những khó khăn của giai đoạn hậu chiến (bao cấp, khủng hoảng kinh tế) để quy kết đường lối sai lầm của Đảng. Nhiều bài viết, video xuyên tạc cho rằng, “sau 1975, đất nước lạc hậu, mất dân chủ” và “miền Nam bị tụt lùi” - bỏ qua hoàn cảnh chiến tranh tàn phá và những thành tựu to lớn đạt được từ thời kỳ đổi mới (1986) đến nay.

Một số tổ chức phản động còn lợi dụng những vấn đề kinh tế - xã hội, như: Chênh lệch phát triển giữa các vùng miền, để xuyên tạc rằng chính quyền không công bằng trong việc phân phối tài nguyên sau thống nhất. Chúng đặc biệt tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sản xuất nội dung xuyên tạc với quy mô lớn.

Chẳng hạn, các video giả mạo (deepfake) hoặc các bài viết sử dụng ngôn từ kích động được lan truyền trên các nền tảng, như: YouTube, Facebook, TikTok, nhằm gây hoang mang, làm suy giảm niềm tin của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, vào Đảng và Nhà nước.

Đầu tư hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển các vùng miền. Ảnh: NGÔ CHUẨN

Thứ ba, bóp méo lịch sử Cách mạng Tháng Tám. Có luận điệu cho rằng, thắng lợi 1945 chỉ là “ăn may”, là “cuộc cướp chính quyền” do Đảng Cộng sản tổ chức, khi Nhật đầu hàng Đồng minh, hạ thấp vai trò lãnh đạo và công tác chuẩn bị lực lượng, đường lối đúng đắn của Đảng. Chúng cố tình che giấu quá trình vận động cách mạng lâu dài, sự chuẩn bị về chính trị, lực lượng và căn cứ cách mạng.

Thứ tư, lợi dụng các vấn đề xã hội hiện nay để quy kết, bôi nhọ. Các vụ việc tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng… bị các thế lực phản động thổi phồng, gán ghép với “bản chất của chế độ”, nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Mục tiêu chung của các luận điệu trên là xóa bỏ niềm tự hào dân tộc, làm phai nhạt giá trị lịch sử, từ đó thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để đấu tranh với các luận điệu này, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị nhấn mạnh việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó chú trọng giáo dục lịch sử cách mạng, tổ chức các hội thảo khoa học, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Các lực lượng chức năng tăng cường quản lý không gian mạng, phát hiện và xử lý các tài khoản, trang web phát tán thông tin sai lệch. Thông qua các hoạt động về nguồn, thi tìm hiểu lịch sử và các chương trình văn hóa, thế hệ trẻ được giáo dục lòng yêu nước, củng cố niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

Kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng vững chắc giúp Việt Nam vượt qua mọi thử thách trong lịch sử, từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng những vấn đề nhạy cảm như dân tộc, tôn giáo, sự khác biệt vùng miền để chia rẽ sự đoàn kết này. Không gian mạng, với tốc độ lan truyền thông tin cực nhanh, trở thành “mảnh đất màu mỡ” để gieo rắc những thông điệp chia rẽ, tập trung vào những luận điệu xuyên tạc chủ yếu như:

Thứ nhất, khơi gợi định kiến vùng miền. Các thế lực thù địch lợi dụng sự khác biệt về mức sống, kinh tế, văn hóa giữa các vùng để tung ra thông điệp “miền này nuôi miền kia”, “miền này được ưu ái, miền kia bị bỏ rơi”, tạo tâm lý so bì.

Một số bài viết trên mạng xã hội vu khống rằng, các chính sách phát triển kinh tế chỉ tập trung vào miền Bắc, trong khi miền Trung, miền Nam, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long bị “bỏ quên”.

Những “meme”, câu nói đùa tưởng chừng vô hại lại ẩn chứa dụng ý phân biệt vùng miền. Những luận điệu này không chỉ gây chia rẽ mà còn làm suy yếu niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Khai thác khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế. Ảnh: NGÔ CHUẨN

Thứ hai, lợi dụng sự cố đơn lẻ để quy kết tập thể. Một vụ việc tiêu cực xảy ra ở địa phương nào đó lập tức bị quy kết cho “cả miền”, gây hiểu lầm và bức xúc. Đây là thủ đoạn “chẻ sợi tóc làm tư” để kích động cảm xúc tiêu cực. Các thế lực thù địch tăng cường lợi dụng các sự kiện nhạy cảm, như tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường (vụ Formosa Hà Tĩnh năm 2016) để gây tâm lý bất bình trong nhân dân.

Thứ ba, xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo. Các kênh YouTube, TikTok, trang Facebook phản động ở nước ngoài thường bóp méo chủ trương của Đảng và Nhà nước về bình đẳng dân tộc, tự do tín ngưỡng; vu cáo “kỳ thị dân tộc thiểu số” hoặc “hạn chế tự do tôn giáo”.

Các vấn đề tôn giáo (như vụ giải tỏa chùa Liên Trì tại TP. Hồ Chí Minh) được chúng tận dụng tối đa để vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền, từ đó kích động tâm lý chống đối. Vấn đề dân tộc và tôn giáo cũng là lĩnh vực bị các thế lực thù địch khai thác triệt để.

Tại các khu vực như Tây Nguyên và Tây Bắc, một số tổ chức phản động đã lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số bằng các luận điệu đòi “quyền tự quyết” hoặc thành lập “nhà nước riêng”.

Các tổ chức này thường sử dụng các kênh truyền thông bằng tiếng dân tộc thiểu số, hoặc thông qua các tổ chức phi chính phủ trá hình, để kích động ly khai, gây mất ổn định chính trị. Những sự kiện như vụ bạo loạn ở Tây Nguyên (năm 2004) hay các hoạt động kích động ở Tây Bắc (năm 2011) là minh chứng rõ ràng cho âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết.

Thứ tư, lợi dụng sự kiện nhạy cảm như các dịp bầu cử, triển khai dự án, quy hoạch, đền bù…, các thế lực phản động tung tin “ưu ái vùng này, bỏ mặc vùng kia”, tạo nghi kỵ lẫn nhau.

Điểm nguy hiểm là những nội dung này thường được “ngụy trang” dưới dạng chia sẻ cá nhân, câu chuyện đời thường, clip giải trí… khiến người dùng dễ tiếp nhận mà không cảnh giác.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều biện pháp, từ hoàn thiện khung pháp lý về an ninh mạng đến tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về giá trị đoàn kết dân tộc. Các cơ quan chức năng đã tích cực đấu tranh, vạch trần các luận điệu sai trái, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực thông qua các chương trình văn hóa, giao lưu dân tộc, cùng các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng khó khăn, như Tây Nguyên và Tây Bắc cũng góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, làm thất bại các âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch.

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Hòa hợp dân tộc và hàn gắn vết thương chiến tranh là một trong những chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh: đoàn kết, hòa hợp dân tộc là điều kiện tiên quyết để phát huy sức mạnh toàn dân, bảo vệ và phát triển đất nước. Đây là sự kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, hòa hợp dân tộc không chỉ là việc khép lại quá khứ đau thương của chiến tranh mà còn là động lực để xây dựng một Việt Nam thống nhất, hòa bình, thịnh vượng. Trong các bài phát biểu nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định rằng, hòa hợp dân tộc phải dựa trên tinh thần đoàn kết, khoan dung và tôn trọng sự đa dạng văn hóa, tín ngưỡng của các tầng lớp nhân dân, bao gồm cả đồng bào trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư truyền thông điệp rất rõ: Người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước, dù từng ở chiến tuyến nào, nếu có thiện chí đóng góp cho đất nước thì đều được trân trọng và tạo điều kiện.

Chăm lo cho người nghèo vùng sâu. Ảnh: NGÔ CHUẨN

Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng, sau 50 năm thống nhất đất nước, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, những vết thương chiến tranh, cả về vật chất lẫn tinh thần, vẫn cần được hàn gắn thông qua các chính sách nhân văn. Các chương trình hỗ trợ nạn nhân chiến tranh, như chăm sóc thương binh, liệt sĩ, người có công, đã được triển khai rộng rãi.

Đảng và Nhà nước khuyến khích các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế với kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, như chương trình “Xuân Quê hương” hay các diễn đàn kết nối doanh nhân Việt kiều, nhằm tạo cầu nối giữa cộng đồng trong nước và hải ngoại. Thừa nhận những mất mát, vết thương chiến tranh là có thật, nhưng cần đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, gác lại quá khứ để cùng nhau xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hòa hợp dân tộc không chỉ là nhiệm vụ trong nước mà còn mang ý nghĩa quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng. Việc lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, nhân ái trên trường quốc tế đã giúp kiều bào Việt Nam ở nhiều quốc gia cảm nhận được sự gắn bó với quê hương.

Thực hiện hòa hợp dân tộc nhưng Đảng cũng kiên quyết đấu tranh với âm mưu của một số tổ chức, cá nhân lợi dụng khẩu hiệu “hòa giải” để kêu gọi thay đổi thể chế, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới

Đại hội XIII và dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là giai đoạn mà Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế mà còn khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Quan điểm của Đảng nhấn mạnh việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời vận dụng sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0. Các định hướng lớn bao gồm: phát triển kinh tế số, xã hội số; xây dựng chính phủ điện tử; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo vệ an ninh mạng, an ninh tư tưởng.

Đảng xác định rằng, để vươn mình, Việt Nam cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, trong đó đại đoàn kết toàn dân tộc vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển.

Trong giai đoạn phát triển mới, cần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảm bảo mọi chính sách đều hướng tới lợi ích của nhân dân. Đồng thời, thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, để “không ai bị bỏ lại phía sau”, bảo đảm công bằng, bình đẳng xã hội.

Kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển. Ảnh: NGÔ CHUẨN

Trong tiến trình phát triển của đất nước, Đảng luôn coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt của dân tộc, khuyến khích kiều bào đóng góp trí tuệ, vốn, kinh nghiệm, làm cầu nối hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, tận dụng thành tựu khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trước tình hình các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng, Đảng đã đề ra các biện pháp cụ thể, như: xây dựng lực lượng chuyên trách về an ninh mạng, nâng cao năng lực giám sát và phản bác các luận điệu sai trái.

Ngoài ra, Đảng nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một động lực phát triển, với mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, giàu bản sắc dân tộc. Các chương trình giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được triển khai đồng bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Đồng thời, việc đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục đã giúp nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Có thể khẳng định, công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp bách vừa lâu dài, đòi hỏi sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao cảnh giác, kiên quyết phản bác luận điệu sai trái, đồng thời tích cực lan tỏa giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc chính là lá chắn vững chắc nhất, là sức mạnh vô địch giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

NGÔ CHUẨN