Dạy cách làm ăn cho nông dân nòng cốt

09/12/2025 - 05:00

 - Thực hiện chương trình đào tạo, huấn luyện và hợp tác năm 2025, Trung tâm Khuyến nông An Giang triển khai các lớp tập huấn chuyên sâu dành cho lực lượng nông dân nòng cốt trong tháng 11/2025.

Nông dân nòng cốt tham quan mô hình nuôi cá ở ấp Ba Núi, xã Kiên Lương. Ảnh: THANH NHÃ

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp của tỉnh. Khi biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và thị trường xuất khẩu đặt ra những hàng rào kỹ thuật khắt khe, nông dân không thể duy trì thói quen trông trời, trông đất, trông mây hay sản xuất theo phong trào.

Nắm bắt tính cần thiết này, Trung tâm Khuyến nông An Giang xác định việc đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nông dân nòng cốt là nhiệm vụ trọng tâm. Chuỗi lớp tập huấn không chỉ đơn thuần là chuyển giao kỹ thuật canh tác mà là cuộc “cách mạng” về tư duy quản trị nông nghiệp. Lớp diễn ra tại các xã, đặc khu trọng điểm của tỉnh như Gò Quao, Giang Thành, Tân Hội, Thạnh Hưng, Kiên Hải… tập trung vào nội dung, định hướng sản xuất nông nghiệp theo thị trường.

Tham gia tập huấn nông dân được trang bị nhiều kiến thức quan trọng. Nổi bật là kỹ thuật trồng và chăm sóc sầu riêng, măng cụt, hồ tiêu, xoài theo hướng hữu cơ; kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải lồng ghép đề án phát triển bền vững 1 triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long; nhân rộng mô hình nông nghiệp sinh thái; quản lý dịch bệnh trong ao nuôi cá hạn chế tồn dư kháng sinh…

Điểm sáng của đợt tập huấn là mô hình lớp học “thực chiến” với quy mô nhỏ, chỉ 30 nông dân/lớp. Theo đại diện Trung tâm Khuyến nông An Giang, con số này được tính toán kỹ lưỡng nhằm tối đa hóa sự tương tác giữa giảng viên và học viên. Thay vì phương pháp đọc - chép truyền thống, các lớp học được thiết kế theo hướng thảo luận mở, phân tích tình huống thực tế. Với 30 học viên, giảng viên có thể cầm tay chỉ việc, giải đáp thắc mắc cho từng mô hình sản xuất cụ thể của từng hộ gia đình, từ quy mô canh tác lúa, cây ăn trái đến nuôi trồng thủy sản.

 

Nông dân tích cực tham gia lớp tập huấn. Ảnh: THANH NHÃ

Ông Trần Văn Hai - thành viên Hợp tác xã Phú Nông Xanh, xã Giang Thành chia sẻ: “Trước đây, tôi cứ nghĩ làm nông giỏi là lúa trúng, cây trĩu trái. Nhưng qua lớp học này, tôi mới hiểu làm nông giỏi là phải bán được giá cao và ổn định. Nếu không nắm bắt thị trường thì mình mãi đi sau và chịu thiệt. 30 người trong lớp bàn, định cùng nhau thống nhất quy trình sản xuất lúa chất lượng cao, chào hàng doanh nghiệp trong vụ đông xuân tới”.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, ngụ xã Thạnh Hưng chuyên canh sầu riêng cho biết: “Lớp học ít người nên tôi có cơ hội hỏi kỹ làm sao để sầu riêng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Giờ tôi đã hiểu, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau, phải làm theo quy chuẩn chung chứ không thể mạnh ai nấy làm được”.

Theo Trung tâm Khuyến nông An Giang, các lớp tập huấn sẽ tạo nền tảng để nông dân nòng cốt phát huy vai trò của mình. Họ là “cánh tay nối dài” của ngành nông nghiệp, giúp đưa tư duy thị trường thấm sâu vào từng thửa ruộng, bờ ao. Tháng 11/2025 là “thời điểm vàng” để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất năm sau, những kiến thức này sẽ là hành trang quý giá để nông dân An Giang tự tin hội nhập.

Mục tiêu của Trung tâm Khuyến nông An Giang là mỗi nông dân nòng cốt sau khi hoàn thành khóa học sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực tại địa phương. Họ tiên phong áp dụng mô hình mới, đồng thời hướng dẫn lại cho nông dân khác trong ấp, trong xã. Sự thành công của các lớp tập huấn khẳng định hướng đi đúng đắn của ngành nông nghiệp An Giang. Đó là nền nông nghiệp lấy nông dân làm trung tâm, lấy thị trường làm thước đo, lấy tri thức làm động lực cho sự phát triển. Đây là tín hiệu đáng mừng, hứa hẹn một diện mạo mới cho nông nghiệp An Giang: Chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn.

THANH NHÃ