Đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Campuchia

26/11/2019 - 08:03

 - Trong 2 ngày 25 và 26-11, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh phối hợp Hội đồng Phát triển Campuchia, CLB Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tổ chức Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp An Giang, Tiền Giang và các doanh nghiệp Vương quốc Campuchia…

Đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Campuchia

Các đại biểu tham dự Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp An Giang, Tiền Giang và các doanh nghiệp Vương quốc Campuchia

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, cùng các quan chức cấp cao Hội đồng Phát triển Campuchia, CLB Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, cùng trên 100 doanh nghiệp 2 tỉnh An Giang, Tiền Giang và Campuchia đã tham dự sự kiện.

Đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Campuchia

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Quang Minh nhấn mạnh, Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp An Giang, Tiền Giang và các doanh nghiệp Vương quốc Campuchia diễn ra trong bối cảnh "Xứ Chùa Tháp" đang có những bước phát triển mạnh mẽ, nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bình quân 2 thập kỷ qua đạt 7%/năm.

10 tháng của năm 2019, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia đạt 4,4 tỷ USD, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2018. Dự kiến, năm 2019, kim ngạch thương mại hai nước sẽ đạt 5,2 tỷ USD, vượt chỉ tiêu và đạt mục tiêu 5 tỷ USD sớm hơn thời hạn một năm do thủ tướng hai nước đưa ra. 

Việt Nam và Campuchia cũng đã ký nhiều khuôn khổ thúc đẩy hợp tác kinh tế, như: khung thỏa thuận về kết nối 2 nền kinh tế Việt Nam - Campuchia  đến năm 2030; Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế; Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác về lĩnh vực giao thông vận tải đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030…

Trong khuôn khổ luật pháp của 2 nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp 2 tỉnh An Giang và Tiền Giang nói riêng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Campuchia.

Đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Campuchia

Đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Campuchia

Doanh nghiệp 2 tỉnh An Giang và Tiền Giang giới thiệu các sản phẩm đặc thù

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Lê Trung Hiếu cho biết, An Giang có đường biên giới tiếp giáp 2 tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia), với 5 cửa khẩu, trong đó gồm 2 cửa khẩu quốc tế và có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển thương mại nội địa, cũng như xuất, nhập khẩu. Do đó, An Giang đã sớm xác định kinh tế biên mậu là trọng điểm và động lực để thúc đẩy phát triển dịch vụ - thương mại.

Bằng nhiều giải pháp, An Giang đã tích cực đẩy mạnh việc cung ứng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân vùng biên và xuất khẩu sang Campuchia theo hướng gia tăng tỷ trọng hàng hóa có giá trị gia tăng cao, nhất là nhóm hàng nông, thủy sản...

Nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thương mại biên giới trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, đưa An Giang trở thành điểm trung chuyển hàng hóa trọng yếu của vùng và cả nước vào thị trường Campuchia và tiến tới thị trường các quốc gia ASEAN, tỉnh sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp trong tỉnh. Trong đó,  Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp An Giang, Tiền Giang và các doanh nghiệp Vương quốc Campuchia được xác định là một trong những bước đi đầu tiên để mở ra cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp 2 nước…

Đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Campuchia

Doanh nghiệp 2 tỉnh An Giang và Tiền Giang đối thoại cùng Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia, Hội đồng Phát triển Campuchia, CLB Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Theo đó, thông qua đối thoại giữa Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang, Sở Công thương Tiền Giang, Hội đồng Phát triển Campuchia, CLB Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia với doanh nghiệp tại sự kiện là dịp để doanh nghiệp An Giang, Tiền Giang và nước bạn Campuchia trao đổi, tìm hiểu cụ thể quy trình, phương thức vận chuyển hàng hóa qua biên giới, cũng như nắm rõ các chính sách thuế quan, thủ tục, đầu mối xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Campuchia và vào Việt Nam…

Đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Campuchia

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh và CLB Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Để tạo tiền đề vững chắc cho mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp trong tỉnh và các đối tác Campuchia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh và CLB Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương. Cụ thể, 2 đơn vị sẽ chủ động trao đổi thông tin, chính sách thương mại, xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối, hợp tác kinh doanh, mua bán. Đồng thời, vận động, hỗ trợ doanh nghiệp của hai bên tham gia các sự kiện, hội chợ được tổ chức tại An Giang và Campuchia. Hàng năm, luân phiên trao đổi đoàn đánh giá kết quả hợp tác...  

Bài, ảnh: THANH MIÊNG

 

Liên kết hữu ích