Đề phòng gió mạnh, sóng cao trên biển; triều cường ở Đông Nam Bộ

10/03/2024 - 18:18

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Chú thích ảnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Dự báo, đêm 10/3 và ngày 11/3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3 m. Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1-2 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền và những hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Nhận định về tình hình triều cường vùng ven biển phía Đông Nam Bộ, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận được là 4m vào lúc 0 giờ ngày 10/3.

Cảnh báo, trong 24-48 giờ tới, mực nước vùng ven biển phía Đông của Nam Bộ có xu hướng tăng, mực nước tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,2m.

Các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực Đông Nam Bộ.

Thời tiết các khu vực đêm 10/3, ngày 11/3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độC, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; cao nhất 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C; cao nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên  đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 35-37 độ C.

Theo TTXVN