Đề thi môn Ngữ văn vừa sức, tổ chức thi an toàn

29/05/2021 - 11:48

 - Sáng nay 29-5, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (năm học 2021-2022) tỉnh An Giang bắt đầu với môn thi Ngữ văn. Toàn tỉnh có 47 Hội đồng thi (1.017 phòng thi) được bố trí ở 11 huyện, thị xã, thành phố, với 23.553 thí sinh đăng ký. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) phối hợp ngành y tế và địa phương tăng cường công tác khử khuẩn, đảm bảo an toàn các điểm thi, cũng như phân luồng, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Đảm bảo an toàn

* Tại huyện đầu nguồn biên giới An Phú có 1.805 thí sinh đăng ký dự thi trong tổng số 2.139 học sinh hoàn thành lớp 9. Huyện có 3 Hội đồng thi gồm: THPT An Phú, THPT Quốc Thái, THCS-THPT Vĩnh Lộc, bố trí 4 điểm thi. Công tác phòng, chống dịch bệnh ở các điểm thi được đặc biệt chú trọng: đã tổ chức phun xịt khử khuẩn, chuẩn bị cơ số thuốc theo hướng dẫn của ngành y tế và các trang thiết bị y tế thiết yếu; chuẩn bị phòng thi dự phòng cho những trường hợp đột xuất (thí sinh ho, sốt trên 37,5oC…) và thực hiện nghiêm giải pháp "5K" (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tập trung – khai báo y tế).

Thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu chuẩn bị làm bài thi môn Ngữ văn

Thí sinh đến Hội đồng thi Trường Phổ thông thực hành Sư phạm được thực hiện giãn cách

* Tại huyện Tịnh Biên, 1.104 thí sinh đã hoàn thành môn thi Ngữ văn. Để hỗ trợ các thí sinh hoàn thành tốt kỳ thi, UBND huyện Tịnh Biên yêu cầu Phòng GD&ĐT, các trường THPT trên địa bàn và các địa phương có Hội đồng thi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bố trí cán bộ, chuyên viên nắm tình hình diễn biến trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, chỉ đạo các trường THCS có học sinh dự thi kịp thời xử lý những tình huống khó khăn xảy ra, như: đi trễ, ngủ quên, quên thẻ dự thi, quên đồ dùng... Đặc biệt, đảm bảo phun xịt hóa chất ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 tại 3 Hội đồng thi là Trường THPT Tịnh Biên, Trường THPT Xuân Tô và Trường THPT Chi Lăng… nhằm đảm bảo tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đúng quy chế, công bằng, khách quan.

Thí sinh được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi

Thí sinh Huỳnh Văn Quý (Trường THCS Nguyễn Văn Trổi, xã An Phú, huyện Tịnh Biên) được lực lượng hỗ trợ kỳ thi đưa tới Hội đồng thi kịp bằng xe chuyên dụng

* Tại huyện Phú Tân có hơn 2.000 thí sinh dự kỳ thi vào lớp 10 tại 5 Hội đồng thi trường THPT, gồm: Chu Văn An, Bình Thạnh Đông, Hòa Lạc, Nguyễn Chí Thanh và THCS – THPT Phú Tân. Trong đó, Hội đồng thi Trường THPT Chu Văn An có 604 thí sinh, là điểm có nhiều thí sinh dự thi nhất, đặc biệt có thí sinh từ huyện Chợ Mới, huyện Châu Phú và tỉnh Đồng Tháp.

Trong buổi sáng thi đầu tiên, công tác tổ chức ở các điểm thi rất nghiêm túc, tất cả thí sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Phụ huynh và thí sinh đến điểm thi đều tuân thủ việc đeo khẩu trang, giờ giấc. Trước đó, để đảm bảo điều kiện thi an toàn, ngành y tế, các trường học đã phun khử khuẩn; kiểm tra cơ sở dịch vụ ăn uống và kinh doanh đường phố quanh các điểm thi. Tất cả 5 hội đồng thi đều có lực lượng đoàn viên của trường thành lập đội tiếp sức mùa thi, giữ đồ cho thí sinh, phát nước uống, phát khẩu trang khi cần thiết…

* Thầy Lê Bảo An, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông thực hành Sư Phạm (Đại học An Giang) cho biết, trường tuyển 225 chỉ tiêu, trong đó có 296 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, đã bố trí 13 phòng thi chính thức và 2 phòng “dự phòng” để chuẩn bị cho trường hợp thí sinh bệnh sốt, ho… đột xuất. Đã tiến hành phun xịt, khử khuẩn, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn ngay cổng trường, bố trí dung dịch sát khuẩn ở các phòng thi… Tất cả các thí sinh được khuyến cáo khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tăng cường phối hợp thực hiện công tác phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày thi.

Mỗi phòng thi có từ 24 thí sinh trở xuống. Ngành GD&ĐT có kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh ở các Hội đồng thi. Ngoài khuyến cáo thí sinh, cán bộ coi thi thực hiện giải pháp "5K", còn khuyến cáo phụ huynh (đưa rước thí sinh) thực hiện việc đeo khẩu trang, khai báo y tế...

Đề thi vừa sức

Kết thúc bài thi Ngữ văn, đa số thí sinh cho biết đề thi năm nay tương đối phù hợp với khả năng của học sinh. Ở các Hội đồng thi trên địa bàn TP. Long Xuyên, các thí sinh tỏ vẻ lạc quan với môn mở đầu suôn sẻ.

Các điểm thi bố trí nhiều máy rửa tay tự động và bồn rửa tay dưới vòi nước 

Tại Tịnh Biên, thí sinh Huỳnh Tấn Bửu (Trường THCS Lê Hồng Phong, thị trấn Nhà Bàng) nhận định: “Em nhận thấy đề thi Ngữ văn có mức độ phân hóa vừa phải. Phần đọc hiểu khá dễ với những kiến thức cơ bản nên thí sinh có thể đạt điểm tối đa. Về phần làm văn, nếu thí sinh chịu khó tư duy và có quá trình ôn tập kỹ sẽ thực hiện tốt phần này. Đối với cảm nhận về bức chân dung Thúy Vân, Thúy Kiều, em thấy đề khá mở để thí sinh có thể nêu ý kiến của mình. Tuy nhiên, phần này em đã ôn tập kỹ nên kỳ vọng sẽ đạt 70% số điểm”.

Biểu đồ thông tin chỉ tiêu và đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường

Với thí sinh Chau Sóc Ni (THCS Võ Trường Toản, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên) thì đề tương đối dễ làm ở phần đọc hiểu. Tuy nhiên, phần làm văn lại chưa hẳn đơn giản. Bản thân Chau Sóc Ni dự kiến chỉ hoàn thành khoảng 50% yêu cầu của đề. Do đó, em sẽ phải cố gắng làm tốt hơn ở những môn thi sau.

Em Lê Thị Xuân Anh (Trường THCS Phú Mỹ, huyện Phú Tân) cho biết, đề thi khá sát với cấu trúc đề của Sở GD&ĐT, nhưng dạng đề tập trung vào văn học trung đại Việt Nam nên thí sinh hơi khó làm bài, cá nhân em Xuân Anh tự chấm đạt 7 điểm.

Môn thi Ngữ văn có 23.252 thí sinh dự thi/23.553 thí sinh đăng ký, tỷ lệ 98,7% (vắng 298 thí sinh). Tình hình coi thi an toàn, nghiêm túc, không có trường hợp vi phạm quy chế. Tất cả các thí sinh và cán bộ tham gia coi thi đều thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh: đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, khai báo y tế...

HỮU HUYNH – MỸ HẠNH – THANH TIẾN

 

Liên kết hữu ích