Đề xuất Hoa Kỳ hỗ trợ An Giang ứng phó với biến đổi khí hậu

10/11/2020 - 13:49

 - Sáng 10-11, đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ, do đại tá Thomas Stevenson (tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ) dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với tỉnh An Giang để tìm hiểu tình hình hạn hán, sạt lở và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm với tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư (phải) tặng quà đại tá Thomas Stevenson

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư trao đổi với đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ

Chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã thông tin về tác động biến đổi khí hậu, dòng chảy Mekong đối với An Giang, cũng như vùng ĐBSCL. Do một số nước thượng nguồn ngăn dòng chính Mekong để phát triển thủy điện, lượng nước, phù sa, thủy sản về hạ nguồn (ĐBSCL) ngày càng ít. Riêng năm nay, mực nước trên địa bàn An Giang xuống thấp hơn đỉnh hạn năm 2016. Bên cạnh ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trong mùa khô, nhất là vùng Bảy Núi, mực nước thấp, thiếu hụt phù sa còn làm tăng thêm nguy cơ sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch.

An Giang đề nghị Hoa Kỳ cùng tham vấn quy hoạch tổng thể cho vùng ĐBSCL, hỗ trợ vào các giải pháp công trình và phi công trình của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư giao các sở liên quan tham mưu những dự án cần Hoa Kỳ hợp tác đầu tư. Bên cạnh các dự án kè chống sạt lở bờ sông, hệ thống cung cấp nước vùng cao, hồ trữ nước ngọt tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên, xây dựng cụm tuyến dân cư bố trí dân vùng thiên tai, sạt lở… đề xuất phía Hoa Kỳ nghiên cứu phát triển hệ thống cảnh báo sạt lở sớm và tự động trên địa bàn An Giang để giúp tỉnh ứng phó chủ động hơn với sạt lở.

Đại tá Thomas Stevenson cho biết, trong chuyến làm việc lần này, Đại sứ quán Hoa Kỳ chủ yếu trao đổi với tỉnh để hiểu rõ hơn tình hình hạn hán, sạt lở và xâm nhập mặn trên địa bàn An Giang. Từ đó, nghiên cứu tham gia các giải pháp ứng phó mà tỉnh đề xuất.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN