![DeepSeek thay đổi lĩnh vực AI Trung Quốc như thế nào? Chú thích ảnh](https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/ESSoZh9IeVhxwO8Bh87Q/files/2025/02/12/deepseek12225.jpg)
DeepSeek đã gây ảnh hưởng lớn tới lĩnh vực AI tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters/TTXVN
Theo kênh CNN ngày 10/2, hiện nay, ảnh hưởng của DeepSeek đang lan rộng nhanh chóng tại Trung Quốc, khi một số công ty công nghệ lớn nhất nước này đang chạy đua để tích hợp mô hình mã nguồn mở này vào các dịch vụ của chính mình, cho dù nhiều công ty trong số đó trước đây đã phát triển chatbot riêng.
Vào đầu tháng 2, tập đoàn viễn thông Huawei cho biết họ sẽ vận hành DeepSeek trên phần cứng máy tính có chip Ascend được sản xuất trong nước.
DeepSeek nổi tiếng đến mức các nhà sản xuất chip AI hàng đầu của Trung Quốc như Moore Threads, Enflame, Kunlunxin của Baidu và Hygon Information Technology cũng đã tuyên bố hỗ trợ công ty này khi vận hành mô hình AI của DeepSeek trên các chip máy tính riêng.
Ngoài các nhà sản xuất chip, các bộ phận đám mây của các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc cũng đã nhanh chóng tích hợp công nghệ DeepSeek vào các dịch vụ. Alibaba, Tencent, Baidu và công ty mẹ của TikTok là Bytedance thông báo đã cung cấp dịch vụ DeepSeek qua các nền tảng đám mây. Ba nhà mạng viễn thông lớn nhất của Trung Quốc, cùng với nhà sản xuất điện tử Lenovo và thương hiệu ô tô Geely, đã tích hợp DeepSeek vào các nền tảng đám mây và sản phẩm.
Ông Lian Jye Su, Giám đốc phân tích tại công ty nghiên cứu công nghệ Omdia, nhận định: “Đây là sự công nhận đối với các công ty mô hình AI lớn mã nguồn mở. Nếu mô hình đủ tốt, các tập đoàn AI lớn sẽ tích hợp vào các nền tảng của họ”.
Đã thống trị thị trường internet của Trung Quốc hơn một thập kỷ qua, những công ty công nghệ lớn này đã bắt đầu ra mắt các mô hình ngôn ngữ lớn riêng trong hai năm qua kể từ khi ChatGPT ra mắt vào cuối năm 2022. Mặc dù có các sản phẩm cạnh tranh, họ vẫn chào đón DeepSeek. Ông Lian Jye Su cho biết lý do chính khiến họ chấp nhận DeepSeek là để thu hút thêm người dùng và doanh nghiệp đến với các nền tảng của mình.
Ông nói: “Trên thực tế, kiếm tiền trực tiếp từ các mô hình lớn là khó khăn đối với các tập đoàn AI lớn, trừ khi được hỗ trợ bởi các ứng dụng dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp đã được phát triển đầy đủ”.
Một số chuyên gia AI đã ca ngợi DeepSeek là một bước ngoặt, vì chứng minh rằng một mô hình có hiệu suất cao như DeepSeek không còn cần đến các chip mạnh mẽ nhất của Nvidia mới vận hành được.
Các nhà phân tích tại công ty Bernstein nhận định: “Quan hệ đối tác kể trên đã thách thức các lệnh trừng phạt của Mỹ khi chứng minh rằng Trung Quốc có thể cung cấp hiệu suất AI cạnh tranh toàn cầu bằng phần cứng và phần mềm AI phát triển trong nước, thay thế các chip Nvidia bằng các chip Ascend”.
Những động thái này còn phản ánh một xu hướng rộng hơn. Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Nvidia, Microsoft và Amazon cũng đã chấp nhận DeepSeek.
DeepSeek, công ty khởi nghiệp tại Hàng Châu, được thành lập vào năm 2023, đã gây sóng gió trên toàn cầu vào tháng trước khi ra mắt mô hình AI mới nhất. Ứng dụng của công ty này nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng tải xuống toàn cầu, vượt qua ChatGPT vào cuối tháng 1. Trong vòng 20 ngày sau khi ra mắt, số người dùng hoạt động hàng ngày của DeepSeek đã vượt 22 triệu.
Thành công của DeepSeek đã khiến người sáng lập, ông Lương Văn Phong, trở thành “anh hùng” trong lĩnh vực AI. Mặc dù lạc quan, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng vẫn còn các nút thắt trong sự phát triển chip AI của Trung Quốc do các hạn chế xuất khẩu của Mỹ.
Ông Linghao Bao, nhà phân tích cấp cao tại công ty Trivium China, cho biết: “Việc chuyển các mô hình DeepSeek sang các kiến trúc chip khác nhau là một công việc phần mềm cấp thấp và rất tuyệt khi họ có thể làm điều đó nhanh chóng, nhưng không giải quyết được vấn đề thiếu hụt chip”.
Trung Quốc tiếp tục bị cản trở khi muốn gia tăng sản xuất chip tiên tiến do thiếu thiết bị chế tạo vì bị Mỹ cấm xuất khẩu.
Bắt đầu từ cuối năm 2022, chính quyền Mỹ đã áp dụng nhiều vòng kiểm soát xuất khẩu đối với Trung Quốc trong nỗ lực tước đoạt công nghệ mà Washington lo ngại Bắc Kinh có thể sử dụng để phát triển các thế hệ vũ khí và hệ thống AI tiếp theo. Tuy nhiên, thành công của mô hình R1 mới nhất của DeepSeek, được cho là được huấn luyện với chi phí thấp hơn nhiều so với các đối thủ lớn như ChatGPT, đã thách thức giả định rằng việc cắt đứt quyền tiếp cận các chip tiên tiến có thể ngăn chặn Trung Quốc tiến bộ trong lĩnh vực này.
Theo TTXVN