Điểm sáng tham gia xây dựng chính quyền

14/01/2021 - 05:13

 - Năm 2020, UBMTTQVN huyện Chợ Mới (An Giang) cùng các tổ chức thành viên, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ trong nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt đã vận động hơn 90 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Góp phần hoàn thành nhiệm vụ

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu cho biết: “Trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng dịch bệnh, nhưng MTTQ huyện đã huy động sự chung tay cộng đồng, trách nhiệm của toàn xã hội. Đã vận động các tổ chức, cá nhân trong, ngoài huyện đóng góp quỹ Vì người nghèo tiền mặt và hiện vật quy tiền tổng trị giá gần 41 tỷ đồng; cất mới 426 căn nhà Đại đoàn kết trị giá gần 16 tỷ đồng, sửa chữa 155 căn trị giá hơn 562 triệu đồng, cất 22 nhà theo Quyết định 167, Quyết định 33 trị giá 660 triệu đồng, hỗ trợ hộ nghèo, khám, chữa bệnh... cho 65.122 lượt người, trị giá gần 20,4 tỷ đồng”.

Thực hiện đề án của Huyện ủy về cất nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, UBMTTQVN huyện phối hợp các ngành tổ chức lễ phát động xây nhà cho hộ nghèo giai đoạn 2020-2025, được các tổ chức, đơn vị đăng ký xây dựng 420 căn nhà và khánh thành cụm dân cư Đại đoàn kết (6 căn nhà) tại xã Long Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ. Triển khai cất 200 căn nhà do Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ.

Tuyên dương tổ chức, cá nhân tích cực đóng góp an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Cán bộ, đảng viên đóng góp quỹ An sinh xã hội hơn 2,2 tỷ đồng. Nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức đóng góp xây dựng các công trình dân sinh, như: xây cầu, làm đường, mua xe chuyển bệnh, nghĩa địa nhân dân, gắn đèn đường... trị giá gần 36 tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đến nay huyện đã tiếp nhận ủng hộ tiền và hiện vật trị giá hơn 3,5 tỷ đồng để hỗ trợ phát 156.924 khẩu trang miễn phí cho người dân, phát 6.610 chai rửa tay sát khuẩn, cấp phát quà cho 9.989 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn (có cả hộ bán vé số)...

Tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ các đơn vị, cơ quan, tổ chức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực ĐBSCL với số tiền 812 triệu đồng. UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ 4 tấn gạo, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang trao 115 phần quà cho các hộ bán vé số có hoàn cảnh khó khăn, UBMTTQVN huyện hỗ trợ 14 tấn gạo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn... Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu của các cá nhân, tập thể và các mô hình được triển khai thực hiện có hiệu quả như: thành lập đội vá đường, đội xây cầu, nhà từ thiện, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, góp vốn xoay vòng... đã tác động tích cực và lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Giám sát, phản biện xã hội

Ông Huỳnh Văn Sáu cho biết, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát và theo dõi việc thực hiện trách nhiệm đại biểu dân cử theo quy định: về tiếp xúc cử tri, việc thực hiện trách nhiệm giải quyết, trả lời các ý kiến của cử tri đã kiến nghị tại các kỳ họp... Giám sát cơ quan nhà nước thẩm quyền trả lời, giải trình bằng văn bản các ý kiến cử tri. Giám sát thực hiện chương trình cải cách hành chính, giảm nghèo, chương trình cho vay vốn, hòa giải cơ sở...

Công tác nắm, phản ánh dư luận xã hội của MTTQ đến cơ quan Đảng, chính quyền tiếp tục được duy trì và nâng chất, từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết đề ra.

Việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp của người dân trong góp ý đối với tổ chức, cá nhân lãnh đạo Đảng, chính quyền được thực hiện tốt. Thông qua công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp; duy trì tốt việc tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân; đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp với nhân dân theo phương châm “Nói dân nghe - nghe dân nói”. Thông qua hoạt động này góp phần tăng cường trách nhiệm tiếp thu, giải trình và các giải pháp tháo gỡ kịp thời những bức xúc của nhân dân; dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy.

HẠNH CHÂU