Định hướng công tác tuyên truyền quý III-2021

29/06/2021 - 14:10

 - Sáng 29-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp Hội Nhà báo và Sở Thông tin – Truyền thông tổ chức họp định hướng công tác tuyên truyền quý III-2021.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trình Lam Sinh phát biểu kết luận cuộc họp

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong quý II, các cơ quan báo chí tuân thủ đúng định hướng tuyên truyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế- xã hội trong nước, trong tỉnh.

Trong đó, các cơ quan báo chí đã có sự chú trọng kết nối để lan tỏa sâu rộng hơn hình ảnh, quê hương, con người An Giang; các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trên báo chí ngoài tỉnh, truyền thông trong khu vực, báo chí trung ương. Tăng cường thời lượng, tần suất, số lượng tác phẩm tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; diễn biến dịch bệnh COVID-19; kịp thời có thông tin làm rõ về các phản ánh bất cập, hạn chế liên quan đến tỉnh…

Tại buổi họp, các đơn vị đã thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung liên quan công tác báo chí, truyền thông, nắm dư luận xã hội trong quý II; mối quan hệ, phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong cung cấp thông tin cho báo chí; đề xuất các vấn đề cần tập trung tuyên truyền, phản tuyên truyền trong thời gian tới để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ định hướng dư luận.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trình Lam Sinh đề nghị, trong quý III, các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kỳ họp thứ 1, thứ 2 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XV; kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra trong quý; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; ý nghĩa, quy mô Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang; đẩy mạnh đấu tranh phản bác trên báo chí, mạng xã hội đối với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tin giả; tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh An Giang lần I-2021… Tỉnh mong muốn đội ngũ làm báo trong và ngoài tỉnh tiếp tục đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, góp phần tạo sự đồng thuận chung trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH