Doanh nghiệp đề xuất gỡ khó môi trường kinh doanh

21/04/2026 - 05:00

 - Nhiều doanh nghiệp tại An Giang đang gặp khó trong sản xuất, kinh doanh. Từ thực tế này, các doanh nghiệp đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư.

Doanh nghiệp và nông dân tham quan mô hình giống lúa mới chất lượng cao ở phường Vĩnh Thông. Ảnh: KHÁNH AN

Một trong những đề xuất đáng chú ý đến từ Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang liên quan đến việc thành lập tổ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và người dân, đặc biệt tại Phú Quốc - một trong những điểm đến du lịch hàng đầu cả nước. Theo đó, việc nắm bắt sớm thông tin về lượng du khách tăng cao hoặc tần suất chuyến bay sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc chuẩn bị nguồn lực, nâng cao chất lượng phục vụ cũng như triển khai các chương trình kích cầu vào mùa thấp điểm.

Đề xuất này xuất phát từ thực tế lâu nay, nhiều doanh nghiệp du lịch vẫn rơi vào tình trạng bị động, khi lượng du khách tăng đột biến nhưng không kịp chuẩn bị hoặc ngược lại, mùa thấp điểm kéo dài nhưng thiếu thông tin để xây dựng chiến lược tiếp thị phù hợp. Việc có một đầu mối cung cấp thông tin tập trung, liên tục và đáng tin cậy sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Song song đó, Hiệp hội cũng đề xuất tăng cường các tiện ích công cộng như nhà vệ sinh, vòi nước miễn phí và điểm sạc điện thoại tại các khu vực đông khách. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng lại góp phần quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm của du khách và hình ảnh điểm đến.

Trả lời kiến nghị, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết, việc tăng cường các tiện ích công cộng phục vụ du khách như nhà vệ sinh công cộng, vòi nước miễn phí, điểm sạc điện thoại tại các khu vực tập trung đông khách du lịch là cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến du lịch Phú Quốc. Trong thời gian tới, đặc khu Phú Quốc sẽ phối hợp các đơn vị liên quan rà soát khu vực tập trung đông du khách, nghiên cứu lồng ghép việc đầu tư, bố trí tiện ích công cộng phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp tham gia xã hội hóa trong việc cung cấp tiện ích phục vụ du khách.

Không chỉ ở lĩnh vực du lịch, các doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu cũng mạnh dạn đề xuất nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, phường Tịnh Biên; Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, xã Vĩnh Xương, nhu cầu mở rộng bãi sang hàng, tạo thêm không gian cho phương tiện dừng đỗ và thực hiện thủ tục thông quan là hết sức cấp thiết. Tình trạng ùn ứ hàng hóa, đặc biệt là nông sản theo mùa vụ vẫn thường xuyên xảy ra, gây thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cho biết đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như đầu tư trung tâm logistics tại cửa khẩu, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cải thiện hệ thống kiểm soát. Đây là những bước đi mang tính căn cơ, không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài cho hoạt động xuất, nhập khẩu phát triển bền vững. Hiện tại, Ban Quản lý giao đơn vị thi công thực hiện gói thầu số 11 thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Xuân Tô (giai đoạn 1), công suất 750m³/ngày đêm.

Ở góc độ doanh nghiệp nông nghiệp, ông Lê Minh Thuận - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Cát Nông đưa ra một phân tích rất cụ thể: Hiện nay, nông nghiệp chiếm tới 60 - 70% dân số, đóng góp khoảng 35% GDP của tỉnh nhưng tốc độ tăng trưởng mới chỉ đạt khoảng 3,5%. “Để đạt mức tăng trưởng trên 5%, cần đồng thời cải thiện nhiều yếu tố như logistics, chi phí sản xuất, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, năng suất và đầu ra sản phẩm. Nếu chi phí sản xuất 1ha lúa là 30 triệu đồng, năng suất 8 tấn, giá bán 6.000 đồng/kg thì lợi nhuận chỉ khoảng 18 triệu đồng. Nhưng nếu giảm chi phí xuống còn 27 triệu đồng, tăng năng suất lên 9 tấn và giá bán đạt 6.600 đồng/kg, lợi nhuận có thể tăng lên 32,4 triệu đồng/ha”, ông Thuận nhẩm tính.

Theo ông, chỉ cần cải thiện đồng bộ các yếu tố, hiệu quả sản xuất sẽ tăng đáng kể. Khi đó, không chỉ nông dân được hưởng lợi mà toàn bộ nền kinh tế cũng được thúc đẩy. Những con số cụ thể này cho thấy, bài toán của nông nghiệp không chỉ nằm ở sản lượng mà còn ở chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng kết nối thị trường. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, khi yêu cầu về tiêu chuẩn và truy xuất nguồn gốc ngày càng cao.

Theo ông Đinh Minh Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, đến ngày 8/4/2026, toàn bộ 48/48 kiến nghị của doanh nghiệp đã được sở, ngành và địa phương trả lời. Đây là minh chứng cho sự cầu thị, lắng nghe và đồng hành của chính quyền đối với cộng đồng doanh nghiệp.

KHÁNH AN