Doanh nghiệp làm tốt công tác an sinh xã hội

20/12/2023 - 03:58

 - Bên cạnh nỗ lực sản xuất - kinh doanh, nhiều đơn vị còn luôn đi đầu, tích cực đóng góp an sinh xã hội. Đáng quý hơn, cán bộ, đảng viên, người lao động công ty trích tiền lương hàng tháng góp vào Quỹ Từ thiện xã hội của đơn vị, chung tay cùng tỉnh thực hiện tốt chủ trương “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang nhiều năm giữ vững vị trí là đơn vị dẫn đầu, đóng góp rất lớn cho tỉnh trong công tác an sinh xã hội, với nhiều hoạt động ý nghĩa: Cất nhà Đại đoàn kết, trao học bổng, tài trợ y tế, giáo dục, chăm lo gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Ông Võ Trung Dũng (Giám đốc công ty) cho biết, từ năm 2015 đến nay, đơn vị trích kinh phí công ty, vận động cán bộ, nhân viên, đối ứng với công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, vận động sự tự nguyện đóng góp của đại lý vé số… được hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội. Kinh phí sử dụng vào việc xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, trao học bổng, cấp phát xe đạp cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn; tặng xe lăn, xe lắc cho bệnh nhân nghèo, người khuyết tật; tài trợ xe cứu thương, hỗ trợ thiết bị giáo dục...

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang trao 40 nhà Đại đoàn kết cho người dân huyện Phú Tân

Cụ thể, công ty tài trợ gần 85 tỷ đồng, xây gần 1.700 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; trao hơn 12.000 suất học bổng, chăm lo cho học sinh, sinh viên (trị giá hơn 55 tỷ đồng); tặng 6.985 phần quà Tết cho người bán vé số dạo (2,9 tỷ đồng); tài trợ xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (1,2 tỷ đồng); tài trợ trang thiết bị giáo dục (3,1 tỷ đồng); hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ (500 triệu đồng). Riêng năm 2023, công ty đóng góp 33,3 tỷ đồng.

“Công ty luôn là người bạn đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng. Đây là trách nhiệm của công ty đối với xã hội, đối với những người yếu thế trong xã hội” - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang Trần Văn Lắm chia sẻ.

Nhiều hoạt động ý nghĩa giúp hộ nghèo có mái ấm để an cư, ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên, có thêm động lực, thêm niềm tin để phấn đấu, yên tâm lao động sản xuất. Học sinh, sinh viên nghèo có thêm nguồn lực duy trì đến trường, vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại, trở thành công dân hữu ích cho gia đình và xã hội, góp phần vào sự nghiệp khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương.

Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động

Tương tự, Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang đặc biệt quan tâm, tích cực, chung tay cùng chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội. Từ năm 2020 đến năm 2022, công ty trích từ tiền lương của cán bộ, đảng viên, người lao động, quỹ phúc lợi… đóng góp trên 30 tỷ đồng.

Điển hình như: Đóng góp Quỹ An sinh xã hội (500 triệu đồng); ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Quỹ Cứu chữa bệnh nhân nghèo, tặng 3 máy chạy thận nhân tạo, 15 máy bơm tiêm tự động, hỗ trợ thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (4 tỷ đồng); hỗ trợ chi phí "Hoạt động an sinh xã hội” của Công an tỉnh (1 tỷ đồng); hỗ trợ Quỹ Phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo An Giang (1,5 tỷ đồng); trên 8,5 tỷ đồng xây dựng cầu, đường...

Năm 2023, công ty hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng, để tặng trên 7.000 phần quà chia sẻ niềm vui đón Tết với gia đình chính sách, Nhân dân; 1.500 phần quà cho cán bộ, công nhân lao động toàn công ty; tặng 1 xe cứu thương trị giá 800 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng cầu Chà Và (xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) 500 triệu đồng; hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo TX. Tân Châu 200 triệu đồng; hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết huyện An Phú 875 triệu đồng; hỗ trợ Quỹ Tiếp bước đến trường của Hội Khuyến học tỉnh 50 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty góp phần giải quyết việc làm cho hơn 1.400 lao động, mức lương bình quân 8,8 triệu đồng/người/tháng, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho công nhân trong bối cảnh hiện nay.

Với những đóng góp đáng trân trọng đó, hàng năm 2 đơn vị luôn được đánh giá đạt tiêu chuẩn “Doanh nghiệp văn hóa”, nhiều năm liền được vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động”, nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh trong công tác an sinh xã hội, vì người nghèo.

HẠNH CHÂU