Đổi thay nông thôn Vĩnh Nhuận

25/04/2024 - 03:36

 - Hôm nay, Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) hân hoan đón nhận danh hiệu "Xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao" năm 2023. Đây là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã, tạo động lực, tiền đề quan trọng tiến tới mục tiêu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Nhuận Tô Văn Hùng cho biết: “Sau khi về đích NTM năm 2016, địa phương tiếp tục hoàn thiện, nâng cao tiêu chí, hướng đến xây dựng NTM nâng cao. Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân về chủ trương, chính sách xây dựng NTM; thường xuyên rà soát, đánh giá từng tiêu chí để xây dựng lộ trình, phương án thực hiện. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, phân công gắn với trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận chuyên môn, từng cá nhân đảm bảo hiệu quả. Sau nhiều năm nỗ lực, đến nay, xã Vĩnh Nhuận được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao”.

Về xã Vĩnh Nhuận hôm nay, sẽ cảm nhận được sự đổi thay: Những con đường lầy lội mỗi khi trời mưa ngày nào đã được bê-tông hóa hoặc tráng nhựa; những chiếc cầu ván tạm bợ được cất mới chắc chắn, kiên cố; trạm y tế xã, trường học được đầu tư xây dựng khang trang, đầy đủ trang thiết bị chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đáp ứng nhu cầu học hành của trẻ nhỏ. Các tuyến đường chính của xã không chỉ rộng rãi, sạch sẽ, mà còn được điểm tô bởi những bông hoa nhiều màu sắc, làm cho bức tranh làng quê đầy sức sống. Đó là kết quả của mô hình “Đường hoa, xóm đẹp” được người dân địa phương tích cực hưởng ứng.

Không giấu được niềm vui khi nhìn thấy quê hương đổi mới, ông Lê Văn Tạc (ngụ ấp Vĩnh Hòa 1) chia sẻ: “Ngày xưa, đường sá lầy lội, cầu bắc tạm bợ. Nay, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, đường sá được đổ bê-tông, láng nhựa phẳng phiu. Đặc biệt, tuyến đường hoa góp phần tạo cảnh quan thêm xanh - sạch - đẹp. Bà con thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa, còn mấy đứa nhỏ đi học an toàn hơn. Cũng nhờ xây dựng NTM mà giờ đây, diện mạo vùng quê nhiều thay đổi, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được cải thiện hơn trước”.

Là xã thuần nông, bên cạnh quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, Vĩnh Nhuận tích cực thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phù hợp với điều kiện địa phương. Trong đó, tập trung tuyên truyền, hỗ trợ nông dân chuyển đổi diện tích đất canh tác lúa, đất vườn tạp kém hiệu quả sang các loại rau màu, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao.

Đồng thời, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Đến nay, tổng diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái gần 100ha. Ngoài ra, trên địa bàn xã có 1 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đạt chuẩn 3 sao (sầu riêng Vĩnh Hòa của Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Hòa).

Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương, ông Cao Văn Minh (ngụ ấp Vĩnh Hòa 1) mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới phun tự động điều khiển bằng điện thoại cho vườn sầu riêng của mình, nhằm tiết kiệm chi phí bơm tưới

Ông Minh cho biết: “Được chính quyền địa phương tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chăm sóc kết hợp tham quan mô hình trồng cây ăn trái hiệu quả, tôi mạnh dạn ứng dụng trồng sầu riêng. Mô hình đang mang lại hiệu quả cao, góp phần cải thiện kinh tế gia đình”.

Kinh tế phát triển, đời sống được nâng lên, người dân tích cực xây dựng quê hương. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người nghèo được địa phương quan tâm thực hiện, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, chính quyền xã nhận được sự đóng góp, ủng hộ tích cực của người dân. Ngoài đóng góp tiền của, nhiều người không ngần ngại hiến đất, hiến cây mở rộng đường, xây dựng công trình công cộng.

Từ năm 2016 đến nay, xã Vĩnh Nhuận vận động các nguồn lực xã hội, nhà hảo tâm cất mới và sửa chữa gần 260 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, giúp họ yên tâm làm kinh tế cải thiện cuộc sống, tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Qua đó, nâng mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2023 gần 70,5 triệu đồng/người (tăng gần 36,5 triệu đồng/người so năm 2016).

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,7%, hộ cận nghèo đa chiều chiếm 1,6%. Ông Lê Văn Tạc chia sẻ thêm: “Khi cuộc sống gia đình ổn định, tôi cùng với bà con tham gia hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo. Tùy theo khả năng của mình, giúp được ai thì giúp, đóng góp cho xã hội được gì thì mình làm…”.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Nhuận Phạm Minh Phong cho biết: “Xác định xây dựng NTM không có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, xã Vĩnh Nhuận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân chung tay, góp sức xây dựng NTM, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

Bên cạnh đó, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ, mở rộng thương mại - dịch vụ; huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn… nhằm giữ vững và nâng cao tiêu chí NTM nâng cao, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu”.

TRUNG HIẾU