Đổi thay vùng quê Tân Phú

11/04/2024 - 07:20

 - Về thăm vùng quê Tân Phú (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), chúng tôi cảm nhận diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng, đường giao thông được đầu tư, đời sống người dân được cải thiện. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Phú tập trung nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, phấn đấu trở thành xã …

Xác định rõ xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Tân Phú chủ động xây dựng các kế hoạch, lộ trình cụ thể theo từng năm. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM.

Xã duy trì hiệu quả công tác xã hội hóa, huy động sức dân chăm lo người nghèo; thực hiện các công trình sửa chữa, cất cầu nông thôn; nâng cấp, tu sửa các tuyến đường liên xã, liên ấp, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhờ vậy, hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản hoàn thiện; hệ thống thủy lợi từng bước hoàn chỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất của người dân. Các công trình trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn…, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, khám, chữa bệnh, sinh hoạt của Nhân dân.

Trao nhà Đại đoàn kết cho người dân

Là địa phương có thế mạnh nông nghiệp, xã Tân Phú tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao, giá trị kinh tế cao; khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, duy trì và nhân rộng những mô hình sản xuất - kinh doanh tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Nguyễn Văn Thanh (ngụ ấp Tân Thạnh) cho biết: “Bà con trong xã vui mừng khi diện mạo nông thôn có sự đổi thay rõ rệt, nhất là hạ tầng giao thông. Đặc biệt, nông dân thường xuyên được các ngành chuyên môn hỗ trợ áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, để nâng cao thu nhập”.

Sau thời gian phát động, mô hình “Đường hoa, xóm đẹp” được đông đảo người dân tích cực hưởng ứng và chính quyền địa phương nhân rộng, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Ngoài việc huy động xã hội hóa thực hiện trồng hoa các tuyến đường, các ngành, đoàn thể xã còn tích cực vận động Nhân dân thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang lộ giới để đường thông, hè thoáng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang (ngụ ấp Tân Lợi) chia sẻ: “Trước kia, 2 bên đường cỏ mọc, rác thải vứt bừa bãi thì nay được thay thế bằng tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu. Ngoài tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, các tuyến đường còn sáng vào ban đêm nhờ có đèn đường, tạo thuận lợi cho bà con đi lại…”.

Những năm qua, xã Tân Phú thực hiện tốt công tác huy động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, chăm lo người nghèo. Hoạt động sửa chữa, cất nhà Tình thương, nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết; tặng quà, cứu trợ người nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo; cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo… nhận được sự quan tâm, đồng thuận của Nhân dân.

Giai đoạn 2019 - 2024, UBMTTQVN xã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 5,2 tỷ đồng. Qua đó, cất mới và sửa chữa 47 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ khám, chữa bệnh 800 trường hợp; giúp 205 học sinh về xe đạp và dụng cụ học tập; thăm hỏi, tặng quà trên 3.000 lượt người; trợ giúp gần 2.580 trường hợp.

Theo đánh giá của UBND xã Tân Phú, đến nay, xã đạt 6/19 tiêu chí; 25/57 chỉ tiêu bộ tiêu chí xã NTM theo Quyết định 1260/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Chủ tịch UBND xã Tân Phú Phan Ngọc Mẫn cho biết: “Để đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2024, xã Tân Phú thường xuyên kiểm tra, duy trì, nâng chất tiêu chí đã đạt. Đồng thời, dồn sức thực hiện các tiêu chí và chỉ tiêu chưa đạt, với lộ trình và kế hoạch cụ thể.

Trong đó, xã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, duy trì, nâng chất tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong thời gian tới. Tập trung tuyên truyền, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, huy động sức dân tham gia hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo; quan tâm hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại nông thôn; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…

TRUNG HIẾU