Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”

02/12/2020 - 06:25

 - Bảo vệ đường biên, mốc giới được xem là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của người lính biên phòng. Vào mùa nước nổi hầu hết các đường biên, cột mốc đều ngập chìm trong đồng nước, công tác quản lý đường biên cột mốc lúc này trở nên khó khăn, vất vả hơn gấp bội. Hiện nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (BPCKQT) Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, An Giang) đang nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa bảo vệ an ninh biên giới mùa nước nổi, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”

Đồn BPCKQT Vĩnh Xương đóng chân trên địa bàn ấp 5 (xã Vĩnh Xương), làm nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài khoảng 6,2km, với 8 cột mốc biên giới, chạy dài từ rạch Cỏ Lau (xã Phú Hữu, An Phú) đến giữa sông Tiền; tiếp giáp với xã Kaomsomno (huyện LeckĐec, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia).

Đây là tuyến biên giới có nhiều đường mòn, lối mở thông với Campuchia; có cửa khẩu quốc tế là cửa ngõ giao thương hàng hóa với các nước trong khu vực, những năm qua, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn BPCKQT Vĩnh Xương luôn phối hợp chặt chẽ với 2 xã biên giới Vĩnh Xương và Phú Lộc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới; đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của đơn vị bám sát địa bàn, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, bảo quản đường biên cột mốc, tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm, người xuất, nhập cảnh trái phép...

Từ đầu năm 2020 đến nay, thực hiện “nhiệm vụ kép” trên tuyến biên giới, CBCS Đồn BPCKQT Vĩnh Xương luôn duy trì tốt công tác quản lý biên giới, các phong trào quần chúng cũng đang phát huy hiệu quả. Đặc biệt, hàng năm vào mùa nước nổi, tuyến biên giới chìm trên đồng nước, do đó phương pháp bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới phải chặt chẽ hơn. Đồn phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia, tổ chức cắm lại những cọc tràm và bản ký hiệu các cột mốc chính và mốc phụ dọc theo tuyến biên giới; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp tuần tra định kỳ, quan sát vị trí các cột mốc, không để xảy ra tình trạng xâm lấn, làm sai lệch cột mốc.

Đại úy Hà Văn Mót, Đội trưởng Đội vũ trang Đồn BPCKQT Vĩnh Xương cho biết: “Mùa nước lũ, công tác quản lý tuần tra bảo vệ biên giới gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về phương tiện và việc phân công lựa chọn đối với CBCS, phải những người thành thạo về bơi lội. Đảng ủy, chỉ huy đồn thường xuyên động viên, phân công cụ thể CBCS thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới phối hợp trực tiếp đối với các tổ, chốt trên biên giới thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý bảo vệ biên giới, vừa thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; phòng, chống dịch bệnh COVID-19”. 

Vào mùa nước nổi, lợi dụng địa hình đồng trống, một số đối tượng tổ chức dùng xuồng, ghe vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới, cũng như lợi dụng xuất, nhập cảnh trái phép. Để kiểm soát tình hình, đơn vị đã duy trì các lực lượng túc trực 24/24 giờ tại các chốt, thường xuyên tuần tra quan sát, theo dõi trên cánh đồng ngập nước thuộc khu vực quản lý; bố trí thêm các tổ cơ động, đóng tại các vị trí trọng điểm, các điểm xen kẽ giữa các chốt để giám sát chặt chẽ địa hình; thường xuyên gặp gỡ bà con đánh bắt thủy sản trên những cánh đồng ngập nước gần tuyến biên giới, ý thức tham gia quản lý, bảo vệ phần đất sản xuất, chống xâm lấn, bảo vệ các mốc dấu đang chìm trong nước lũ và không tiếp tay cho các loại tội phạm trên biên giới.

Với những nỗ lực đấu tranh, ngăn ngừa các loại tội phạm, đơn vị kết hợp với công an 2 xã, chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình, kịp thời xử lý giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới. Công tác kiểm soát cửa khẩu luôn được đơn vị làm tốt công tác đăng ký xuất, nhập cảnh và xuất, nhập cảnh vùng biên giới theo quy định. Qua đó, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 34 vụ buôn lậu hàng hóa, 11 vụ xuất nhập cảnh trái phép liên quan đến 84 đối tượng...

Nhận thức rõ việc bảo vệ vững chắc vùng biên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, cấp ủy, chỉ huy Đồn BPCKQT Vĩnh Xương luôn xác định phải làm tốt công tác dân vận, xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc”. Đơn vị thường xuyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể 2 xã Vĩnh Xương - Phú Lộc tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, luật biên giới quốc gia, quy chế khu vực biên giới đất liền, luật thủy sản... được 28 cuộc có trên 1.800 lượt người tham dự.

Đơn vị luôn quan tâm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương duy trì, nâng chất các tổ tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp biên giới, nhất là ở thời điểm mùa nước nổi hiện nay, phân công CBCS tăng cường vận động bà con trong quá trình đánh bắt thủy sản, quan tâm, giám sát, theo dõi tình hình, khi phát hiện vụ việc vi phạm biên giới thì báo ngay lực lượng biên phòng kịp thời xử lý.

Để góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới, thời gian tới, Đồn BPCKQT Vĩnh Xương tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới; thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, mật phục, kiểm soát lưu động bảo vệ biên giới, địa bàn, kịp thời phát hiện đấu tranh với mọi biểu hiện vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới. Kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vào nước nổi, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thượng tá Hoàng Văn Đặng, Chính trị viên Đồn BPCKQT Vĩnh Xương nhấn mạnh: “Thực hiện nghiêm “nhiệm vụ kép” nên CBCS luôn tích cực tuần tra kiểm soát, ngăn chặn. Vì mục tiêu, nhiệm vụ chung là “bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia” và thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phòng, chống các loại tội phạm, qua đó giúp nhân dân vùng biên giới yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống”. 

PHƯƠNG LAN - LÊ KIỀU