Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia đã bổ sung các động lực tăng trưởng mới, định hướng phát triển các ngành theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Công nghiệp được xác định phát triển theo hướng có sức cạnh tranh toàn cầu, tham gia sâu vào chuỗi giá trị; dịch vụ trở thành khu vực chiếm tỷ trọng lớn với chất lượng, hiệu quả cao; nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực và thế giới.
Về không gian phát triển, quy hoạch tiếp tục tập trung vào các vùng động lực và cực tăng trưởng nhằm hình thành các “đầu tàu” dẫn dắt nền kinh tế. Bốn vùng động lực quốc gia được điều chỉnh, mở rộng gồm phía Bắc, phía Nam, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời, bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ để phát huy tiềm năng từng khu vực.
Hệ thống hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây và các vành đai kinh tế ven biển tiếp tục được phát triển; hình thành các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại các đô thị lớn. Quy hoạch cũng hoàn thiện hệ thống phân vùng kinh tế - xã hội mới, phù hợp với đơn vị hành chính sau sắp xếp, góp phần tăng cường liên kết vùng và khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp nghe công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch các vùng kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại điểm cầu An Giang.
Theo quy hoạch điều chỉnh, vùng đồng bằng sông Cửu Long đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao, có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế.
Định hướng phát triển dựa trên hệ thống các trung tâm đầu mối nông nghiệp, hành lang kinh tế và đô thị động lực; đồng thời đẩy mạnh kinh tế biển, du lịch, tăng cường liên kết nội vùng, liên vùng và quốc tế.
Khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là nền tảng; phát triển gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn hệ sinh thái và bản sắc văn hóa vùng.
GRDP toàn vùng dự kiến tăng bình quân 7,7%/năm giai đoạn 2021 - 2030, riêng giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 9,5%/năm. Đến năm 2030, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại với nông, lâm, thủy sản chiếm 26 - 27%; công nghiệp - xây dựng 29 - 30%; dịch vụ 43 - 44%.
Kinh tế số phấn đấu đóng góp 25 - 30% GRDP; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 23 - 24%. Ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng công nghệ cao, nâng giá trị gia tăng, mở rộng thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do.

Nông dân xã An Biên thu hoạch lúa.
Các mục tiêu môi trường đặt ra yêu cầu nâng độ che phủ rừng lên 7,5%, bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô; 100% chất thải đô thị, công nghiệp được thu gom, xử lý đạt chuẩn. Trong lĩnh vực xã hội, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm dưới 2%; lao động qua đào tạo đạt 60 - 65%; hệ thống y tế, giáo dục được nâng cấp đồng bộ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và thu hẹp khoảng cách phát triển.
Về hạ tầng, đến năm 2030, vùng dự kiến có khoảng 830km đường cao tốc, 4.000km quốc lộ; phát triển 4 cảng hàng không, 13 cảng biển và hệ thống cảng thủy nội địa. Hạ tầng số, năng lượng tái tạo, thủy lợi và cấp nước được đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đưa quy hoạch vào cuộc sống bằng các giải pháp đồng bộ, thực chất. Trọng tâm trước hết là công khai, minh bạch toàn bộ nội dung quy hoạch đã được phê duyệt; đồng thời rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030; các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương lập, điều chỉnh quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, bảo đảm thống nhất, tuân thủ chặt chẽ thứ bậc quy hoạch. Việc triển khai phải gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số ngay từ quý II/2026.
Về nguồn lực, đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn vốn, ưu tiên cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng, dự án liên vùng, liên tỉnh có sức lan tỏa lớn. Ngân sách nhà nước cần tiếp tục cơ cấu lại theo hướng tăng chi đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát huy vai trò vốn mồi để thu hút nguồn lực xã hội, đồng thời xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài.

Sản xuất giày tại Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu sớm hoàn thiện chính sách cho các vùng kinh tế động lực; tạo điều kiện phát triển các công trình hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao, điện gió ngoài khơi. Cùng với đó là thúc đẩy các mô hình kinh tế mới như khu kinh tế, khu thương mại tự do; phát triển nông nghiệp xanh, thông minh, tuần hoàn và đẩy mạnh hợp tác công - tư.
Đồng chí Phạm Gia Túc nhấn mạnh phải tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy chuyển đổi số làm động lực then chốt; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; ưu tiên các ngành công nghệ chiến lược, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Song song đó, cần điều hành linh hoạt chính sách tín dụng, phát triển thị trường vốn lành mạnh; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, năng lượng, tự động hóa và kinh tế biển. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường cũng phải được quan tâm đồng bộ, hướng tới phát triển bền vững.
Tin và ảnh: ĐẶNG LINH