Đồng bào Khmer chung sức xây dựng nông thôn mới

25/12/2025 - 05:00

 - Từ một vùng quê nghèo khó, xã Định Hòa không ngừng phát triển từ diện mạo nông thôn đến đời sống người dân.

Người dân ấp Hòa Út, xã Định Hòa làm hàng rào cây xanh, giữ gìn vệ sinh góp phần xây dựng cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp. Ảnh: CẨM TÚ

Đồng bào Khmer ở xã Định Hòa chiếm trên 51%. Tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết sách của địa phương trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đồng bào Khmer trên địa bàn xã hăng hái, tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực. Xã Định Hòa lồng ghép, triển khai các đề án, chính sách hỗ trợ thiết thực cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xã quan tâm xây dựng hạ tầng, hỗ trợ nhà ở, điện, nước sinh hoạt, vốn vay ưu đãi, phương tiện sản xuất... giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Sau thời gian xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng của xã từng bước được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình được xây dựng khang trang đưa vào phục vụ đời sống dân sinh. Hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, lưới điện, nước sinh hoạt của Nhân dân được quan tâm đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Là ấp có tỷ lệ đồng bào Khmer đông nhất của xã Định Hòa, chiếm trên 99% dân số, những năm qua ấp Hòa Út ghi dấu sự phát triển bằng sự đổi thay rõ nét trong tư duy của người dân về xây dựng NTM. Điều khiến địa phương này tạo bước tiến bền vững không chỉ nằm ở hạ tầng giao thông, sản xuất hay môi trường sống được cải thiện mà ở cách mỗi người dân nhìn nhận vai trò trong hành trình kiến tạo diện mạo quê hương.

Nhiều con đường đất được thay bằng những tuyến đường bê tông bằng phẳng, nối liền các ấp. Từ căn nhà xiêu vẹo đến những ngôi nhà khang trang, đèn điện sáng bừng đường quê khi đêm về với những công trình thắp sáng đường quê. Chương trình xây dựng NTM làm thay đổi diện mạo nông thôn ở ấp Hòa Út, khơi dậy sức dân, khát vọng vươn lên phát triển bền vững. Vui mừng trước sự đổi thay của quê hương, ông Danh Kha Miêu (67 tuổi) cho biết: “Chương trình xây dựng NTM giúp nhiều điều “không” trở thành “có”, từ đường, cầu, điện, nước đến trường học, nhà văn hóa, góp phần nâng cao đời sống đồng bào, hướng tới cuộc sống văn minh, hiện đại hơn”.

Theo anh Danh Thi - Trưởng ấp Hòa Út, để tạo sự đồng thuận, Ban lãnh đạo ấp Hòa Út đẩy mạnh tuyên truyền đến Nhân dân ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của phong trào xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền được triển khai theo hướng linh hoạt, sâu sát, phù hợp với đặc thù địa bàn dân cư, qua đó giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của từng nội dung, phần việc, tích cực xây dựng NTM. Sự kiên trì ấy tạo nên chuyển biến lớn trong nhận thức và hành động, Nhân dân trở thành chủ thể trong mọi phong trào. Từng gia đình, người dân nêu cao ý thức thực hiện tốt 15 phần việc của hộ gia đình, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng NTM tại địa phương.

Nhân dân trong ấp tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quang môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Dọc các tuyến đường nông thôn, những hàng cây xanh mát, các khóm hoa, hàng rào cây xanh được người dân chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng, tô điểm cho bức tranh quê thêm tươi sáng. Thay vì bỏ rác thải sinh hoạt xuống kênh, rạch gần nhà, ảnh hưởng đến môi trường, người dân ý thức thu gom, đốt rác đúng nơi quy định. Bà Thị Mel, ngụ tổ 2, ấp Hòa Út, chia sẻ: “Xây dựng NTM mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống người dân, do vậy gia đình tôi nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện từ những việc nhỏ như làm hàng rào cây xanh, trồng nhiều loại hoa, cây cảnh góp phần làm đẹp cho nơi ở của gia đình và đường quê, xóm ấp”.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân tự nguyện đóng góp công sức, tiền của trong xây dựng giao thông nông thôn. Nhiều hộ dân còn hiến đất làm đường. Trên 90% đường nội bộ trong ấp được bê tông hóa, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng lên. Hiện tỷ lệ hộ khá, giàu trên 70%, thu nhập bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng/năm, toàn ấp chỉ còn 8 hộ nghèo.      

CẨM TÚ