Toàn cảnh hội nghị
Lãnh đạo UBND tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chủ trì hội nghị
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết, ngay khi đại dịch Covid-19 xảy ra, ngành ngân hàng đã thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, như: cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi vay, cho vay mới… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Tại An Giang, đã có 29.463 khách hàng, gồm: 380 khách hàng doanh nghiệp và 29.073 khách hàng cá nhân, được cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi vay và cho vay mới, với tổng dư nợ 16.458 tỷ đồng, chiếm 23,15% tổng dư nợ toàn tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những nỗ lực của ngành ngân hàng, đã đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh vượt qua khó khăn. Qua đó, mong muốn trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan tâm chỉ đạo các ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục đơn giản hóa quy trình, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận các gói hỗ trợ tín dụng, với lãi suất ưu đãi, nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng đề nghị các doanh nghiệp tăng cường năng lực quản trị điều hành, tái cấu trúc hoạt động, xây dựng phương án chuyển đổi sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế để vượt qua khó khăn.
MINH HIỂN