Động viên Đội K93 đang tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ vùng Bảy Núi

21/09/2023 - 19:27

 - Chiều 21/9, đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K93 (Bộ CHQS tỉnh An Giang) đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại chiến trường Bảy Núi.

Đại diện Đội K93 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và UBND huyện Tri Tôn tặng quà, khen thưởng, động viên Đội K93

Tại khu vực núi Dài (khóm An Bình, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn), nơi Đội K93 đang đóng quân, đại tá Nguyễn Thúc Linh và đồng chí Cao Quang Liêm đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội K93 trong việc khắc phục khó khăn, băng rừng, lên núi, lần từng địa điểm, đào hàng trăm hố đất, khai quật hàng trăm mét khối đá trên núi cao để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh An Giang và huyện Tri Tôn đã thăm hỏi, động viên tinh thần và trao tặng quà, mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực "vượt nắng, thắng mưa", hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, đợt ra quân tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ lần này, Đội K93 tập trung đào tìm 185 vị trí tại 2 khu vực thuộc TX. Tịnh Biên; đào tìm 10 vị trí tại TP. Châu Đốc (đã cất bốc được 1 bộ hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính); đào tìm  9 vị trí tại huyện Thoại Sơn (đã cất bốc được 1 bộ hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính).

Tại huyện Tri Tôn, Đội K93 đã tổ chức lực lượng, phương tiện, cơ động đóng quân dã ngoại tại thị trấn Ba Chúc, 2 xã Lương Phi và Núi Tô. Từ ngày 5/9 đến 21/9/2023, Đội K93 đã đào tìm 274 vị trí, cất bốc được 5 bộ hài cốt liệt sĩ (có 1 bộ xác định được danh tính). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K93 đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương, ban chỉ huy quân sự và hội cựu chiến binh các xã, thị trấn.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến trường Bảy Núi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Nơi đây còn hàng nghìn người con ưu tú của đất nước ngã xuống, hy sinh mà vẫn chưa tìm được hài cốt. Do đó, việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ để quy tập về nghĩa trang tập trung hay bàn giao lại cho gia đình là điều rất cần thiết, thể hiện sự tri ân, biết ơn của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng, liệt sĩ.

NGÔ CHUẨN