.jpg)
Nông dân xã Bình An dặm lúa đông xuân 2025 - 2026.
Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15, trong cơ cấu dư nợ toàn khu vực, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng trên 54%. Đến cuối tháng 12/2025, dư nợ đạt 223.900 tỷ đồng, tăng 4,43%.
Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 Trần Văn Phước khẳng định: “Ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp - nông thôn là định hướng xuyên suốt, được triển khai đồng bộ từ cơ quan quản lý đến các ngân hàng thương mại nhằm bảo đảm dòng vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả thực chất”.
Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng thương mại đã chủ động xây dựng các gói tín dụng chuyên biệt cho nông nghiệp, linh hoạt về thời hạn vay, phương thức trả nợ và điều kiện bảo đảm. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienlongBank) là một trong những đơn vị tích cực triển khai các chương trình cho vay phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa.

Nhân viên tín dụng KienlongBank Chi nhánh Rạch Giá hỗ trợ thành viên Ban Giám đốc các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cài app thanh toán không dùng tiền mặt.
Giám đốc KienlongBank Khu vực 9 kiêm Giám đốc KienlongBank Chi nhánh Rạch Giá Lê Thụy Thủy Tiên cho biết: “KienlongBank Chi nhánh Rạch Giá đang triển khai gói vay hỗ trợ sản xuất lúa với thời hạn tối đa 12 tháng. Nông dân có thể trả gốc và lãi định kỳ từ 1 - 3 tháng, hoặc kéo dài đến 6 tháng, đến khi thu hoạch, bán lúa mới thanh toán, qua đó giảm áp lực tài chính trong quá trình canh tác”.
Đáng chú ý, thông qua sự phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh An Giang và KienlongBank, đến nay đã có hơn 5.000 hộ nông dân được vay vốn, với tổng dư nợ trên 400 tỷ đồng. Nguồn vốn này góp phần thúc đẩy các mô hình sản xuất hiệu quả, hỗ trợ nông dân mở rộng quy mô canh tác và hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Người dân xã Châu Thành thu hoạch cà chua được trồng trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao.
Việc tiếp cận vốn ngân hàng ngay từ đầu vụ đã giúp nhiều nông dân giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng phi chính thức. Ông Trần Văn Bá, ngụ xã Long Thạnh, cho biết: “Có vốn vay ngân hàng, lãi suất rõ ràng, tôi không còn phải vay nóng bên ngoài. Điều tôi và bà con mong nhất là được vay đủ vốn và có thời gian trả phù hợp với lúc thu hoạch”.
Song song với nông nghiệp, tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn khu vực 15 ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 64.650 tỷ đồng, tăng trên 24,6%.
Trong khi đó, tín dụng đối với xuất khẩu và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn tăng trưởng chậm, phản ánh những khó khăn từ thị trường và điều kiện tiếp cận vốn.
Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại ưu tiên vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là nông nghiệp, nông thôn; đồng thời khuyến khích các mô hình cho vay gắn với chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho kinh tế vùng.
Bài và ảnh: AN LÂM