Dự báo thời tiết 1/1/2024: Miền Bắc trưa hửng nắng, sắp đón 2 đợt không khí lạnh

01/01/2024 - 08:27

Dự báo thời tiết 1/1/2024, miền Bắc trong ngày đầu năm mới 2024, trời nhiều mây và sương mù, trưa có nắng; khoảng giữa tuần đón không khí lạnh. Trung Bộ còn mưa rải rác. Tây Nguyên, Nam Bộ vào mùa khô.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (1/1), Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh không còn xảy ra rét đậm, chủ yếu chỉ còn rét về đêm và sáng sớm.

Đáng lưu ý, tình trạng sương mù ở những khu vực này vào sáng sớm khiến tầm nhìn xa giảm mạnh, nhiều nơi xuống dưới 300m. Đặc biệt, ở các thành phố lớn, sương mù vào buổi sáng tích tụ lại lớp khói bụi làm gia tăng hiện tượng ô nhiễm; chỉ đến trưa, khi trời hửng nắng, tình trạng này mới được cải thiện.

Nền nhiệt ở những khu vực trên cao nhất không quá 27 độ và ban đêm dao động ở mức 17-20 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, hôm nay cùng chung sự ảnh hưởng của khu vực miền Bắc nên trời nhiều mây, mưa nhỏ và sương mù, chất lượng không khí ở ngưỡng không tốt.

Đối với khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, thấp nhất cũng khoảng 19-24 độ, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Từ Phú Yên đến Bình Thuận ít mưa, nắng nhiều hơn với mức nhiệt cao nhất đến 32 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng. Theo các chuyên gia khí tượng, từ tháng 1/2024, khu vực này bắt đầu bước vào mùa khô, ít có dấu hiệu xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, miền Bắc khả năng đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ngoài ra, các cơ quan khí tượng cũng nhận định, sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, miền Bắc khả năng xuất hiện 2 đợt không khí lạnh. Cụ thể, từ đêm 2-3/1 và khoảng thời kỳ 7-8/1, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét, riêng thời kỳ từ 3-4/1 và 7-10/1 trời rét.

Mức nhiệt cao nhất ở thủ đô Hà Nội ngày 3/1 có thể hạ liền 6-7 độ, còn 18-20 độ; những ngày sau có xu hướng tăng khi không khí lạnh suy yếu nhanh; đến ngày 7-8/1, đón tiếp đợt không khí lạnh, nhiệt độ lại giảm mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 1/1/2024:Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét; phía Nam sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Theo BẢO ANH (Vietnamnet)