- Từ ngày 23 đến 26/4, tại công viên Lê Văn Tám, TP. Hồ Chí Minh, lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026 với chủ đề “Bánh mì Việt Nam: Giá trị ẩm thực Thế giới - lan tỏa năm châu” do Hiệp hội Du lịch phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển ẩm thực Việt Nam tổ chức, đã chính thức mở cửa phục vụ công chúng và du khách.Chiếc bánh mì "bóng đêm" đen như than ở Quảng Ninh hiện gây sốt khắp cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài độc đáo có 1-0-2.
Được mệnh danh là một Việt Nam thu nhỏ, Ninh Binh sở hữu địa hình đa dạng gồm cả núi non, rừng rậm, biển, hệ động-thực vật đa dạng và một bề dày lịch sử lâu đời.
Sa Pa tháng 7 lại lên hot search với "món lạ" là giải đua “Vó ngựa trên mây” cùng điểm check-in mát lạnh với chú gấu bông khổng lồ giữa đồi hoa tím thơ mộng.
Chiến dịch hỗ trợ ngành du lịch mà Nhật Bản dự định triển khai sẽ trợ giá tới 50% giá trị các chương trình du lịch cùng với những ưu đãi khác cho các du khách.
Kết hợp hài hòa từ nhiều nguyên liệu sẵn có, cùng cách chế biến độc đáo, món bánh xèo dân dã đã trở thành món ngon thân thuộc không chỉ say lòng biết bao người thưởng thức, mà còn là món ăn mang đậm nét văn hóa ẩm thực của người dân vùng sông nước ĐBSCL.
Được ví như “nhân sâm Việt Nam”, củ đinh lăng chứa nhiều thành phần, dưỡng chất quý. Củ đinh lăng khi ngâm rượu, nếu uống lượng vừa phải, điều độ sẽ giúp tăng cường sức khỏe. Với việc tham gia Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang, sản phẩm rượu đinh lăng Ngọc Hân có cơ hội trở thành thành đặc sản An Giang, món quà được ưa chuộng của du khách gần xa.
Béo, sệt, đục ngầu như cháo là những từ thường được dùng để miêu tả món bánh canh bột xắt thịt vịt ở các tỉnh người miền Tây như Bến Tre, Tiền Giang.
Là nơi hội tụ các giá trị tiêu biểu về địa chất địa mạo, khảo cổ, văn hóa và đa dạng sinh học, Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông hứa hẹn là một điểm hút du khách quốc tế trong tương lai.
Bất chấp việc vẫn là điểm nóng của đại dịch Covid-19 trên thế giới, nhiều quốc gia khu vực châu Mỹ vẫn quyết định mở cửa trở lại các khu vực di sản và công viên giải trí nhằm đóng góp vào nỗ lực vực dậy nền kinh tế sau nhiều tháng lao đao vì đóng cửa ngăn chặn Covid-19.
Với bộ lông mỹ miều, Voọc chà vá chân nâu được mệnh danh là "Nữ hoàng linh trưởng," hiện có hơn 400 cá thể Voọc chà vá chân nâu được phân bố thành nhiều bầy và sinh sống khắp bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.
Hội An đứng đầu top 15 thành phố du lịch tốt nhất châu Á do độc giả báo Mỹ Travel+Leisure bình chọn trong 2 năm liên tiếp 2019, 2020.
Không chỉ là những món ăn “đắt xắt ra vàng”, nấm Truffle, trứng cá muối Caviar hay gan ngỗng béo Foie Gras còn là ba mỹ vị này vang danh trên bản đồ ẩm thực bởi vị ngon tuyệt mĩ mà chúng mang lại.
Nói đến bánh canh đất phương Nam thì vô vàn, từ nấu chung với cá lóc, hến, cua, heo, gà, vịt, bò viên… đến nấu "trơn" với đường và nước dừa, rắc chút mè. Trong rất nhiều "mồi ngon", thịt vịt lại được nhiều người thương nhớ, nhất là khi nấu với bánh canh bột xắt bằng tay và huyết nếp. Thịt vịt săn chắc, béo ngậy, nước lèo ngon ngọt, cứ vấn vương hoài trong dạ. Cái món gây thương nhớ không chỉ với dân xứ dừa mà cả kẻ tình cờ ghé ngang.
Mới đây, Vịnh Hạ Long đã vinh dự được tạp chí uy tín Insider của Mỹ đưa vào danh sách 50 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới nhờ cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ.
Từ ngày 10-7, tỉnh Quảng Ninh chính thức thực hiện chính sách giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long.
Mỗi khi nước triều rút, bãi rạn san hô trải dài cả km ở biển Đông Hải (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) hiện lên với muôn hình dáng, màu sắc độc đáo.
Sau khi Việt Nam kiểm soát được dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đã bắt đầu khởi động trở lại từ đầu tháng 5 và có tăng trưởng trong những tháng gần đây. Một loạt các địa phương, doanh nghiệp thực hiện các giải pháp nhằm khôi phục ngành du lịch, mang đến một hình ảnh Việt Nam năng động.
Doanh nghiệp Đá Việt Hồng Quang khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm đá quý và đá nghệ thuật Hồng Quang nhằm giới thiệu và quảng bá những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của mảnh đất Cố đô Hoa Lư.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta (Indonesia), việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch tại đảo Bali, sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Cụ thể, Bali sẽ đón du khách trong nước bắt đầu từ ngày 9-7-2020, còn với du khách quốc tế là từ 11-9-2020.
Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon vừa cho biết Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) - Cơ quan chịu trách nhiệm thúc đẩy phát triển bền vững ngành du lịch của Liên hợp quốc - sẽ hỗ trợ Campuchia khôi phục ngành này sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc.