Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi): Xây dựng Tổ hợp báo chí truyền thông đóng vai trò định hướng dư luận xã hội
27/05/2025 - 14:30
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đề xuất bổ sung khái niệm tạp chí nhằm phân biệt rõ ràng giữa các loại hình báo chí.
AA
Cùng với đó, loại hình báo chí bên cạnh báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình có thêm kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng. Dự thảo cũng đưa ra các nguyên tắc chặt chẽ trong hoạt động báo chí trên không gian mạng.
Gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022, sáng 13/4/2022. Ảnh tư liệu - minh họa: An Đăng/TTXVN
Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của khoa học, công nghệ, việc sửa đổi Luật Báo chí nhằm xây dựng hành lang pháp lý phù hợp là điều tất yếu, giúp đảm bảo môi trường hoạt động minh bạch, hiệu quả cho báo chí; đồng thời thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. Đây là nhận định chung của những người đang làm công tác báo chí, truyền thông tại Thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Thạc sỹ Lê Anh Tú, Giảng viên khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) cho biết, người dân hiện nay không thể phân biệt được các khái niệm giữa báo chí chính thống, tạp chí, trang tin điện tử và mạng xã hội. Do đó, việc bổ sung khái niệm Tạp chí nhằm phân biệt rõ ràng giữa các loại hình báo chí là cần thiết, để phân biệt rõ ràng giữa các loại hình báo chí, bảo vệ tính chuyên sâu của tạp chí và đảm bảo sự đa dạng của báo chí.
Đặc biệt, trong bối cảnh kiểm soát các thông tin trên mạng xã hội khó thực hiện như hiện nay cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trang thiết bị, công nghệ để cơ quan báo chí chính thống có đủ năng lực cạnh tranh với cơ quan truyền thông trên thị trường; đồng thời, chú trọng hậu kiểm, những quy định riêng nhằm kiểm soát hiệu quả hơn nguồn thông tin trên các nền tảng mạng xã hội.
Về dự thảo lần này, Thạc sỹ Lê Anh Tú đề xuất đưa vào các điều khoản để mở điều kiện cho các cơ quan báo chí chủ động phát triển hệ sinh thái báo chí, khai thác các nguồn lực dữ liệu riêng, tạo ra nguồn lực phát triển riêng. "Các cơ quan báo chí cũng nên đề ra các quy định theo hướng mở rộng hoạt động kinh doanh khác theo quy định pháp luật của cơ quan báo chí; nhằm tạo điều kiện cho cơ quan báo chí có nguồn thu phát triển hoạt động báo chí, phù hợp việc xác định cơ quan báo chí là doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện", Thạc sỹ Lê Anh Tú cho hay.
Liên quan đến hoạt động báo chí trên không gian mạng, theo nhà báo Ngọc Bích, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, công nghệ số đã tác động ở hầu hết các lĩnh vực và ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng tới lĩnh vực báo chí. Các cơ quan báo chí đang đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình chuyển đổi số và phát triển đa nền tảng. Trước yêu cầu đổi mới toàn diện hoạt động báo chí trong thời đại số, dự thảo Luật lần này đã đưa vào nhiều quy định mới, nổi bật là các nội dung liên quan đến hoạt động báo chí trên không gian mạng. Theo đó, các loại hình báo chí là báo in, báo điện tử, báo nói, kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng.
Dự thảo lần này đã đưa ra các nguyên tắc chặt chẽ trong hoạt động báo chí trên không gian mạng và trách nhiệm của cơ quan báo chí khi hoạt động báo chí trên không gian mạng. Nhà báo Ngọc Bích cho rằng, thông tin do cơ quan báo chí đưa lên không gian mạng phải có đăng, phát trên hệ thống chính thống của cơ quan báo chí, biên tập nội dung phù hợp với không gian mạng. Bên cạnh đó, việc bổ sung mô hình tổ hợp báo chí truyền thông là cần thiết vì đây là mô hình hoạt động của cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, có các cơ quan báo chí trực thuộc, doanh nghiệp trực thuộc, đáp ứng các điều kiện theo quy định của Chính phủ. Khi mô hình đó được thành lập, cơ quan báo chí hoạt động theo mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông được phép có một số cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế tài chính, lao động, tiền lương như doanh nghiệp; được phép có doanh nghiệp trực thuộc hoặc góp vốn tại doanh nghiệp.
Nhà báo Ngọc Bích đề xuất cần có các tiêu chí lựa chọn cơ quan báo chí đủ điều kiện hoạt động theo mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện. Trong đó, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện phải thực sự là tổ hợp báo chí truyền thông hoạt động nhiều loại hình, dịch vụ, có vai trò nòng cốt định hướng dư luận xã hội; có cơ chế hoạt động đặc thù.
Theo TTXVN
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: