Dừa An Giang được cấp mã vùng trồng, rộng đường xuất khẩu

17/11/2025 - 05:00

 - Những ngày này, không khí ở các vùng trồng dừa trong tỉnh rộn ràng, nông dân phấn khởi khi dừa An Giang được cấp mã vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Vùng trồng dừa của Trại giống Nông nghiệp U Minh Thượng được cấp mã vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch. Ảnh: AN LÂM

Trên mảnh vườn dừa 2ha xanh mướt ở ấp Giàn Gừa, xã Sơn Kiên, ông Nguyễn Văn Năm vừa tỉa lá dừa vừa nói: “Mấy năm trước dừa rẻ, có lúc giá chỉ 30.000 đồng/chục. Giờ có mã vùng trồng, thương lái đặt mua đều, giá từ 40.000 - 50.000 đồng/chục. Bà con vui nhất không chỉ là giá cao mà là trái dừa quê mình được công nhận, có giấy thông hành để đi xa”, ông Năm nói.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, toàn tỉnh có 6 vùng trồng dừa với tổng diện tích hơn 152ha được cấp mã vùng trồng từ ngày 22/8/2025, trong đó ấp Giàn Gừa chiếm 34,2ha, là vùng có diện tích được cấp mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc lớn nhất. Kế đến là Trại giống Nông nghiệp U Minh Thượng với 30ha, vùng dừa Mã Lai Thành Duy 32ha; Tổ hợp tác Nông nghiệp Vĩnh Phú 20,7ha; Tổ hợp tác Nông nghiệp Vĩnh Phú 1 là 23,4ha; vùng trồng dừa ấp An Thành, xã Bình An 12,5ha.

Để có được “tấm hộ chiếu” này, người dân cùng hợp tác xã phải thay đổi cách làm. Từ khâu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến vệ sinh vườn đều phải theo quy trình sản xuất sạch, ghi chép nhật ký điện tử và tuân thủ nghiêm tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc. Việc được cấp mã vùng trồng đồng nghĩa dừa nơi đây đủ tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn thực phẩm để xuất khẩu chính ngạch.

Không chỉ giúp nâng giá trị sản phẩm, mã vùng trồng còn buộc người dân thay đổi thói quen sản xuất. Ông Nguyễn Văn Phước, ngụ ấp An Thành, xã Bình An cho biết: “Trước đây, chúng tôi trồng dừa theo kiểu truyền thống, giờ có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn từng khâu, tôi mới biết cây dừa muốn cho trái đều, đẹp thì phải chăm đúng cách, đất sạch, nước sạch. Cực hơn nhưng thấy cây tốt, trái đẹp, ai cũng vui”.

Không chỉ nông dân, các cơ sở sản xuất giống cũng đang vào guồng để đáp ứng nhu cầu phát triển vùng nguyên liệu. Trại giống Nông nghiệp U Minh Thượng duy trì hơn 4.700 cây dừa dứa giống, trong đó có 3.500 cây đang cho trái, mỗi năm cung ứng khoảng 40.000 trái dừa dứa tươi đạt chuẩn quốc gia. Kỹ thuật trưởng Trại giống Nông nghiệp U Minh Thượng Trần Ánh Lụa cho biết: “Dừa dứa đang được thị trường ưa chuộng nhờ hương thơm đặc trưng. Nếu nhân rộng đúng quy trình, vài năm tới dừa dứa An Giang có thể trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực”.

Việc Trung Quốc phê duyệt cấp mã số cho vùng trồng và cơ sở đóng gói của An Giang là bước tiến lớn không chỉ tạo thuận lợi cho xuất khẩu chính ngạch mà còn nâng tầm giá trị sản phẩm, khuyến khích nông dân gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ bền vững. Khoảng 2 tháng nay, thị trường dừa trong tỉnh chuyển biến rõ rệt. Các doanh nghiệp liên tục liên hệ thu mua, có nơi đặt hàng trước cả tháng nhưng vẫn không đủ hàng. Bà Trương Tú Ngân - chủ vựa dừa lớn ở xã Bình An cho biết: “Một năm tôi xuất khoảng 200.000 - 300.000 trái dừa. Trước đây, tôi chủ yếu bán cho thương lái, nay nhờ có mã vùng trồng, công ty ký hợp đồng dài hạn, tôi yên tâm hơn”.

Từ Sơn Kiên đến Bình An, từ những vườn dừa xanh rợp ven kênh đến khu ươm giống U Minh Thượng đâu đâu cũng lan tỏa niềm vui mới. Trái dừa An Giang giờ không chỉ dừng lại ở những phiên chợ quê hay vựa nhỏ trong tỉnh mà đang được mở đường vươn ra thế giới. Ông Đồ Văn Thành, ngụ ấp An Thành nói: “Dừa quê mình có tên tuổi rồi. Tôi mong dừa không chỉ xuất khẩu qua Trung Quốc mà còn đến các nước như Nhật Bản, Hàn, châu Âu. Trái dừa đi xa bà con cũng đổi đời”.

AN LÂM