
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đến nhà hội viên tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào. Ảnh: MINH HIỂN
Nghị quyết đến từng mái nhà
Ở khóm Long Quới A, chị em trong tổ phụ nữ vẫn duy trì việc góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế. Mỗi người góp một phần nhỏ, ai cần trước nhận trước, người sau tiếp tục xoay vòng. Việc làm giản dị ấy giúp nhiều gia đình vơi bớt nỗi lo khi đau ốm, nhất là với những hộ còn khó khăn. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều mô hình của Hội LHPN phường Long Phú duy trì bền vững, lan tỏa trong cộng đồng. Đó là kết quả của quá trình cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp bằng những cách làm sát thực tiễn, đúng nhu cầu người dân.
Toàn phường hiện có 7.928 hội viên, phụ nữ, chiếm hơn 69% phụ nữ trong độ tuổi. Với lực lượng đông đảo, Hội tập trung vào những nhu cầu thiết thân như bảo hiểm y tế, việc làm, môi trường sống, chăm lo trẻ em. Hiện, địa bàn duy trì 13 mô hình hoạt động thường xuyên, thu hút hàng trăm hội viên, phụ nữ tham gia, tiêu biểu như mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền” với 21 thành viên, “Hùn vốn mua bảo hiểm y tế xoay vòng” với 10 thành viên, cùng nhiều tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ tôn giáo hoạt động hiệu quả.
Các mô hình đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, cách làm đơn giản, dễ tham gia nhưng mang lại lợi ích cụ thể. Nhờ đó, hoạt động hội không còn mang tính phong trào, mà trở thành một phần trong đời sống hằng ngày của hội viên, phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh - Chủ tịch Hội LHPN phường Long Phú cho biết: “Phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của hội viên, mang lại lợi ích cụ thể, gần gũi với đời sống thì mô hình mới tồn tại và phát triển bền vững. Khi đó, nghị quyết của Đảng và của Hội mới đi vào cuộc sống một cách hiệu quả”.
Theo bà Linh, cán bộ Hội phải thực hiện phương châm “3 cùng” (cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo). Chính sự gắn bó này tạo niềm tin giúp hội viên chủ động tham gia và duy trì mô hình. Từ cách làm đó, nghị quyết không còn là nội dung khô cứng, mà trở thành hành động cụ thể, hiện diện trong từng gia đình, từng con đường sạch đẹp, trong những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ của đời sống người dân.
Hành động thực chất
Điểm nổi bật ở phường Long Phú là sự chuyển biến trong phương thức hoạt động của Hội LHPN phường, từ phát động phong trào sang hành động thực chất, có chỉ tiêu cụ thể và hiệu quả đo đếm được. Năm 2026, Hội đặt ra các mục tiêu như mỗi năm giúp 10 hộ phụ nữ thoát nghèo, hỗ trợ ít nhất 3 phụ nữ khởi nghiệp, vận động 15 gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch, 3 an”, bảo đảm 100% phụ nữ, trẻ em bị bạo lực được hỗ trợ.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Phú nhận định: “Hội LHPN phường không chỉ tuyên truyền mà còn gắn với hành động thực tế. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét từ hoạt động phong trào sang tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống dân cư”.
Sự chuyển biến càng rõ khi Hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội để kết nối hội viên. Các nhóm Zalo duy trì thông tin liên lạc, mở rộng cách tiếp cận, nhất là với phụ nữ đi làm ăn xa, giúp chủ trương được truyền tải kịp thời, hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Ở, ngụ khóm Long Quới A tham gia mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền” chia sẻ: “Từ ngày tham gia mô hình, gia đình tôi hình thành thói quen phân loại rác, giữ gìn nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Những việc tưởng chừng nhỏ nhưng làm riết thành nếp, vừa góp phần bảo vệ môi trường vừa có thêm nguồn để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn”.
Sự chủ động, gần dân và thiết thực trong cách làm của Hội LHPN phường Long Phú đang góp phần biến chủ trương của Đảng thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống dân cư. Khi người dân thấy được hiệu quả thiết thực, nghị quyết cũng dần đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, bền vững.
MINH HIỂN