Đưa nghị quyết vào cuộc sống

22/01/2026 - 05:00

 - Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều cách làm sáng tạo. Từ những dự án hạ tầng trọng điểm ở Phú Quốc đến cách làm ở Tân Hội, nghị quyết được cụ thể hóa bằng mục tiêu rõ ràng, phân công sát và được triển khai quyết liệt.

Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: TRÚC LINH

Phú Quốc vươn mình mạnh mẽ

Sau hơn 20 năm triển khai Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg, ngày 5/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”, Phú Quốc đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành thành phố đảo đầu tiên của cả nước, nay là đặc khu. Từ một hòn đảo còn nhiều khó khăn, Phú Quốc đã hình thành hệ sinh thái kinh tế du lịch, dịch vụ phát triển nhanh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh Kiên Giang trước đây và tỉnh An Giang hiện nay, cũng như toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh cho biết, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu tăng cường huy động, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; kết hợp vốn Trung ương, tỉnh, địa phương với vốn tư nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là dự án phục vụ APEC 2027.

Cùng với đó, đặc khu Phú Quốc tập trung đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo hệ thống giao thông; phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu theo hướng hiện đại, thông minh, liên kết và thích ứng với biến đổi khí hậu. Không gian công cộng đô thị được mở rộng, phát triển Phú Quốc theo tiêu chí tăng trưởng xanh, bền vững.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa, với những cách làm quyết liệt, quy mô kinh tế Phú Quốc không ngừng gia tăng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2004 - 2025 đạt trên 19%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 đạt hơn 25.442 tỷ đồng, tăng gấp 82 lần so với năm 2004. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo định hướng đặc khu, trong đó dịch vụ, du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng cao; nông nghiệp truyền thống được cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị, gắn với du lịch và bảo tồn văn hóa địa phương. Các lĩnh vực kinh tế biển, thương mại, logistics, tài chính, ngân hàng, bất động sản du lịch tiếp tục phát triển, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Phú Quốc trong khu vực và cả nước.

Chuyển biến từ xã nông thôn

Ở khu vực nông thôn, việc đưa nghị quyết vào cuộc sống được thể hiện rõ nét qua những mô hình phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. Tân Hội là xã thuần nông, nơi sinh kế của đại bộ phận người dân gắn liền với sản xuất nông nghiệp. Từ thực tiễn đó, cấp ủy, chính quyền xã xác định muốn nâng cao đời sống người dân thì trước hết phải thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hội Nguyễn Minh Ngọc cho biết: “Chúng tôi chủ động khảo sát, vận động và trực tiếp cùng cán bộ các ngành hướng dẫn người dân liên kết sản xuất, thành lập hợp tác xã nhằm bảo đảm đầu ra cho nông sản. Nổi bật, sau quá trình chuẩn bị, lấy ý kiến Nhân dân và triển khai kế hoạch, tháng 11/2025, Ủy ban nhân dân xã thành lập Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ nông nghiệp Tân Hội, nhiệm kỳ 2025 - 2030”. Hợp tác xã có 88 thành viên, vốn điều lệ ban đầu 213 triệu đồng. “Mục tiêu của hợp tác xã là làm cầu nối tập hợp nông dân tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế; đồng thời cung ứng các dịch vụ đầu vào, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, kết nối với doanh nghiệp và thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao”, ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

Nhờ những cách làm đồng bộ, diện mạo nông thôn Tân Hội không ngừng khởi sắc. Hệ thống chính trị cơ sở hoạt động nền nếp, hiệu lực, hiệu quả. Bí thư Đảng ủy xã Tân Hội Nguyễn Hoàng Kha cho biết: “Năm 2025, Đảng bộ xã hoàn thành 19/19 chỉ tiêu nghị quyết, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch”.

Năm 2025, xã Tân Hội ghi nhận nhiều thành tích: Giá trị sản xuất các ngành chủ yếu ước đạt hơn 1.975 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng với giá trị hơn 1.443 tỷ đồng. Địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng cánh đồng lớn, tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật. Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ đều tăng trưởng. Chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo được triển khai đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

TRÚC LINH