Đưa nguồn vốn tín dụng đến người dân

13/08/2025 - 06:40

 - Nhiều tổ tiết kiệm và vay vốn (TTKVVV) đã phát huy tốt vai trò là cầu nối đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Gia đình anh Phạm Văn Còn chăn nuôi bò từ nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn. Ảnh: TRỌNG TÍN

“Cánh tay nối dài” của Ngân hàng Chính sách xã hội

Bà Nguyễn Ngọc Thi - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Châu Phú cho biết phòng đang quản lý 320 TTKVVV, với tổng dư nợ đạt 595,649 tỷ đồng. Các tổ này đóng vai trò trung gian quan trọng giữa NHCSXH và người dân trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách. Các tổ trưởng TTKVVV là lực lượng nòng cốt, nắm rõ các chương trình cho vay, đối tượng thụ hưởng, quy trình lập hồ sơ, thu nợ, thu lãi, gửi tiết kiệm… Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin từ cán bộ tín dụng và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác. Tổ trưởng cũng phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương và NHCSXH để hỗ trợ hộ vay vốn trong suốt quá trình vay và sử dụng vốn. Ngoài ra, họ còn tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi đến từng tổ viên; theo dõi quá trình sử dụng vốn để đảm bảo đúng mục đích; kịp thời nhắc nhở, hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn và báo cáo nếu phát hiện rủi ro, sai phạm.

Một trong những điển hình là bà Trần Thanh Hà - Tổ trưởng TTKVVV phụ trách khóm Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, đảm nhiệm vai trò này từ năm 2010 đến nay. Với sự tận tâm, bà Hà luôn chủ động tìm hiểu các chương trình tín dụng để hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn dễ dàng. Bà cũng theo sát từng hộ vay, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, từ đó giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. “Hiện tổ tôi quản lý có 32 tổ viên, với tổng dư nợ hơn 1,95 tỷ đồng. Tất cả tổ viên đều trả nợ, đóng lãi đúng hạn và 100% tham gia gửi tiết kiệm thông qua tổ. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ và ý thức trách nhiệm cao từ người dân”, bà Hà chia sẻ.

Vốn vay - động lực cải thiện cuộc sống

Thực tiễn cho thấy, thông qua mạng lưới các TTKVVV, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần giảm hộ nghèo từng năm, phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở địa phương. Nhiều hộ gia đình có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Phạm Văn Còn, ngụ khóm Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung là một trong những hộ được hỗ trợ từ chương trình cho hộ mới thoát nghèo vay vốn. Anh Còn cho biết, trước đây do thiếu vốn làm ăn nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhờ được TTKVVV hỗ trợ làm thủ tục vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch NHCSXH Châu Phú, anh đã đầu tư chăn nuôi bò, ổn định cuộc sống. “Nhờ khoản vay này, kinh tế gia đình tôi khởi sắc. Tôi rất cảm ơn TTKVVV, Phòng Giao dịch NHCSXH Châu Phú. Tôi sẽ cố gắng làm ăn, trả nợ đúng hạn như cam kết”, anh Còn chia sẻ.

Bà Nguyễn Ngọc Thi cho biết thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao vai trò, năng lực và tinh thần trách nhiệm của các tổ trưởng. Theo đó, đơn vị sẽ tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống tại cơ sở. Cùng với đó là cập nhật kiến thức mới về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tổ; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của từng tổ gắn với trách nhiệm của tổ trưởng tổ TTKVVV. Những tổ hoạt động hiệu quả sẽ được khen thưởng, biểu dương kịp thời và nhân rộng mô hình để các tổ khác học tập.

TRỌNG TÍN