Đưa văn hóa đến gần người dân

13/04/2026 - 05:00

 - Hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh được triển khai đa dạng, từ biểu diễn, tuyên truyền đến liên hoan, góp phần phục vụ người dân, nâng cao đời sống tinh thần.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Nguyễn Văn Đông cho biết, các hoạt động văn nghệ quần chúng, tuyên truyền, cổ động, triển lãm được triển khai hiệu quả, từng bước nâng cao về chất lượng lẫn quy mô, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Tiêu biểu như chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; chương trình kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026); các chương trình văn nghệ tuyên truyền, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật - bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 ở phường Long Xuyên. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh tổ chức 2 chương trình nghệ thuật với 34 suất biểu diễn văn nghệ, trong đó có 24 suất phục vụ cơ sở, 9 suất hỗ trợ và 1 suất lễ hội. Đồng thời, tổ chức 83 suất chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và lễ hội truyền thống. Các hoạt động thu hút hơn 24.460 lượt người xem. Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh tổ chức 15 suất biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện của địa phương tại nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống. Những chương trình này góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của đồng bào Khmer.

Trung tâm phát hành tài liệu tuyên truyền đến 102 xã, phường, đặc khu và các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh về các hoạt động mừng xuân Bính Ngọ 2026, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được triển khai bằng nhiều hình thức như cổ động trực quan, triển lãm ảnh, chiếu phim lưu động. Ông Nguyễn Văn Đông chia sẻ: “Việc triển khai hiệu quả hoạt động văn hóa, nghệ thuật góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đồng thời, kịp thời phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội đến đông đảo Nhân dân”.

Không chỉ phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh còn tích cực tham gia hội thi, hội diễn văn nghệ trong và ngoài tỉnh. Các chương trình được chuẩn bị công phu, sáng tạo, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị vừa góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, nghệ thuật của tỉnh. Tại Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc năm 2026, Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh đạt 4 giải tiết mục và 2 giấy khen cá nhân. Trong đó, có 2 giải A với liên khúc “Còn gì đẹp hơn - Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” và “Hát mừng ngày hội non sông”; 2 giải B với tiết mục đơn ca “Gió lộng bốn phương” và múa độc lập “Mạch nguồn đoàn kết”.

Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc năm 2026 có hơn 1.000 diễn viên, tuyên truyền viên đến từ 27 đoàn tuyên truyền lưu động trên cả nước tham gia. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Biên đạo múa Dư Hoài Phúc chia sẻ: “Thông qua các tiết mục tham dự liên hoan, Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh có cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương, con người và giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của An Giang đến bạn bè cả nước. Sau liên hoan, đoàn tiếp tục biểu diễn các tiết mục này phục vụ Nhân dân trong tỉnh”.

Thời gian tới, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa. Trung tâm sẽ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, cổ động và triển lãm. Đồng thời, tăng cường tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim và triển lãm lưu động nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và đất nước. Những hoạt động này không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của Nhân dân mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

LÊ TRUNG HIẾU