Đưa vào phục vụ chữ “TRI TÔN” trên Phụng Hoàng Sơn

14/05/2019 - 09:31

 - Ngày 13-4, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm, cùng đoàn công tác của huyện đến khảo sát các công trình, dự án trên núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn), như: khu vực “Sân Bay” tại “Cáp Nhất” (đỉnh núi Cô Tô, cao 614m); khu vực mốc giới giáp ranh của 3 xã Núi Tô, Cô Tô và Ô Lâm; khu vực Vồ Hội và Di tích lịch sử - cách mạng chùa Vân Long…

Dịp này, huyện đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào phục vụ chữ “TRI TÔN” ở khu vực “Sân Tiên” của Phụng Hoàng Sơn. Mỗi chữ cái cao 7m, nằm trên bệ đỡ cao từ 1,5 - 2m, có lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, hàng rào xung quanh để bảo vệ du khách. Nhìn từ chân núi Cô Tô, có thể thấy và chụp hình rõ chữ “TRI TÔN”, xem như lời chào mời của huyện đối với du khách. Còn từ vị trí chữ “TRI TÔN” trên núi, có thể quan sát được toàn cảnh đẹp bên dưới.

Phát biểu tại buổi làm việc với xã Núi Tô, ông Cao Quang Liêm đề nghị chính quyền và người dân trên núi quan tâm bảo vệ chữ “TRI TÔN”, xây dựng thêm nhà vệ sinh, lắp đặt thùng chứa rác phục vụ du khách, từng bước phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân trên núi.

Đưa vào phục vụ chữ “TRI TÔN” trên Phụng Hoàng Sơn

Chữ “TRI TÔN” đã hoàn thành

Đưa vào phục vụ chữ “TRI TÔN” trên Phụng Hoàng Sơn

Cảnh đẹp nhìn từ vị trí chữ “TRI TÔN”

NGÔ CHUẨN