
Thí sinh Nguyễn Phú Lộc tham gia phần thi thuyết trình tại Hội thi Tuyên truyền viên giỏi xã Mỹ Đức năm 2026. Ảnh: THANH TIẾN
Tạo sự lan tỏa
Tại xã Châu Phú, 15 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết trình bày nhiều nội dung của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng những góc nhìn cụ thể, phù hợp với nhận thức bản thân. Bà Lê Thị Hải Âu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Châu Phú cho rằng, nhiệm vụ tuyên truyền là bộ phận trọng yếu của công tác tư tưởng, đóng vai trò kết nối ý Đảng với lòng dân, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, huy động sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
“Việc tuyên truyền những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đóng vai trò to lớn trong việc cổ vũ, động viên, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đó còn là cơ sở, là động lực để chúng tôi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới”, bà Lê Thị Hải Âu chia sẻ.
Tại xã Mỹ Đức, 20 thí sinh đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã tham gia hội thi với nội dung tuyên truyền, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng gắn với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ tuyên truyền viên trong giai đoạn hiện nay. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mỹ Đức Huỳnh Thị Hằng cho biết: “Hội thi là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, giúp các đảng viên tích lũy bài học hay, kinh nghiệm quý để phát huy hơn nữa vai trò chủ động, sáng tạo khi tham gia tuyên truyền tại cơ sở trong tình hình mới”.
Đi vào thực tiễn
Tham dự Hội thi tuyên truyền viên giỏi xã Châu Phú năm 2026, thí sinh Bùi Minh Mẫn đến từ Chi bộ Trường Trung học cơ sở Bình Long thuyết trình về nội dung “Xây dựng văn hóa học đường theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV”. Theo ông Mẫn, trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh, tác động của công nghệ số và mạng xã hội khiến môi trường học đường đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Do đó, việc xây dựng văn hóa học đường theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết, mà còn là giải pháp căn bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
“Với nội dung thuyết trình của mình, tôi muốn làm rõ vai trò của văn hóa học đường trong giai đoạn hiện nay, phân tích các nội dung cốt lõi theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trên cơ sở đó, sẽ liên hệ thực tiễn tại Chi bộ Trường Trung học cơ sở Bình Long, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng văn hóa học đường hiện nay”, ông Bùi Minh Mẫn cho biết.
Với cương vị là Bí thư Chi bộ Trường Trung học cơ sở Bình Long, sau hội thi, ông Mẫn xác định bản thân sẽ tích cực ứng dụng kinh nghiệm tích lũy được vào thực tiễn công tác. Trước hết, ông sẽ tự giác học tập, nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung của nghị quyết, đồng thời, đưa các nội dung của nghị quyết vào hệ thống chỉ tiêu thi đua, nhận xét, đánh giá hằng tháng, hằng quý và sơ kết của chi bộ, nhà trường. Ngoài ra, ông khuyến khích giáo viên lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào công tác giảng dạy, mở rộng đến học sinh và phụ huynh nhằm tạo sự đồng thuận, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục hiện nay.
Cũng tham gia hội thi tuyên truyền viên giỏi tại địa phương, ông Nguyễn Phú Lộc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức cho biết: “Tôi tham gia hội thi với chủ đề “Sản xuất nông nghiệp thông minh gắn với chuỗi giá trị”. Đây sẽ là “vốn liếng” của bản thân, giúp tôi áp dụng tốt hơn khi gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thời gian tới”.
Với ý nghĩa tích cực, hội thi tuyên truyền viên giỏi ở cơ sở cần được duy trì, nâng chất qua từng năm. Từ đó, từng bước xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đủ năng lực, kinh nghiệm, bám sát cơ sở, mang đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân.
THANH TIẾN