Festival hoa Đà Lạt năm 2019 hấp dẫn du khách

22/12/2019 - 19:06

Festival hoa Đà Lạt năm 2019 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn đã thu hút hơn 200 nghìn lượt du khách trong và ngoài nước.

Trong không khí mát lành, ngập tràn các sắc hoa, nhiều điểm tham quan tại thành phố Đà Lạt, du khách đông hơn hàng chục lần so những ngày thường. Tại các địa danh nổi tiếng như Vườn hoa thành phố, Thung lũng tình yêu, Đồi mộng mơ, hồ Xuân Hương, lượng khách đến tham quan, thưởng lãm ngày càng đông.

Du khách thưởng lãm một tiểu cảnh trang trí hoa bên đường.

Bạn Lê Trần Bảo Quân, một du khách từ tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đến đúng dịp Festival, không khí ở đây rất trong lành mát mẻ, hoa rất đẹp, em rất thích. Đồ ăn thức uống ở đây rất ngon, giá cả hợp lý và con người Đà Lạt rất thân thiện dễ mến. Em sẽ đến Đà Lạt nhiều lần nữa để thưởng thức những nét đẹp của thành phố hoa trong thời gian tới”.

Phố hoa thu hút du khách.

Không chỉ tại những điểm tham quan, các khu chợ của thành phố cũng trở nên vô cùng nhộn nhịp, hầu như cả ngày lẫn đêm. Du khách Hoàng Thị Thúy Hồng từ thành phố Hồ Chí Minh, đến chợ Hòa Bình vào buổi đêm cho rằng, Festival hoa Đà Lạt lần này được tổ chức rất chu đáo: “Khi đến đây thấy hoa cô rất dễ chịu và cô rất thích. Những tiểu cảnh trang trí cho Festival rất đẹp. Buổi tối cô đi thấy khí hậu rất mát mẻ, xe cộ không tắc nghẽn, an ninh trật tự rất đảm bảo”. 

Du khách chụp hình niệm lưu bên hồ Xuân Hương. 

Theo thống kê sơ bộ của Ban tổ chức, qua 3 ngày Festival Hoa vào hội đã có khoảng 200 nghìn lượt khách đến tham quan, thưởng lãm. Hơn 1.800 cơ sở lưu trú với khoảng 23.400 phòng đã phát huy hết công suất phục vụ du khách. Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cho biết, đến nay tất cả công tác phục vụ Festival đều diễn ra tốt đẹp. Tình trạng kẹt xe, du khách bị chặt chém chưa xảy ra. Những ngày tới, lượng du khách đến với Festival Hoa Đà Lạt tiếp tục nhiều. 

Sắc hoa tràn ngập khắp nơi. 

“Trong công tác tuyên tuyền thành phố Đà Lạt đã đưa những thông tin về Lễ hội lên cổng thông tin thành phố. Đồng thời thông qua hệ thống sử dụng các phần mền thông minh của thành phố như du lịch thông minh, các App trực tuyến, thành phố đã tuyên truyền thêm nội dung Festival Hoa đến với người dân và du khách. Bên cạnh đó, thành phố lập đường dây nóng để tiếp nhận kịp thời những ý kiến liên quan đến công tác tổ chức Festival Hoa”, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt chia sẻ. 

Theo ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó tưởng Ban chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8, ngoài triển lãm hoa, Festival Hoa lần này còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: triển lãm cây cảnh; Chương trình giao lưu Văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc; triển lãm Hành trình về các di sản kiến trúc; Tuần văn hoá trà và tơ lụa Lâm Đồng.

Biểu diễn thời trang tơ lụa Bảo Lộc trên mặt hồ Xuân Hương. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm:“Với mong mỏi Festival Hoa lần sau phải tốt hơn, ấn tượng hơn, thu hút được nhiều du khách hơn, thỏa mãn nhiều hơn sự mong đợi của nhân dân, khách du lịch trong và ngoài nước. Chúng tôi đã có sự điều chỉnh một số các chương trình trong Festival Hoa năm nay về mặt hình thức, nội dung, cách thức triển khai thực hiện tốt hơn so với những kỳ Festival Hoa lần trước”.

Theo TUẤN ANH (VOV)