
Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Mỹ đến thăm, nắm tình hình đời sống của bà Nguyễn Thị Tím. Ảnh: THANH TIẾN
Niềm tin của người dân
Đến thăm bà Nguyễn Thị Tím tại ấp Bình Hòa, chúng tôi được đón tiếp nhiệt tình. Là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bình Mỹ, bà Tím tham gia tích cực các mô hình hỗ trợ chị em làm kinh tế, xây dựng gia đình nhiều năm qua. “Ngày trước, gia đình tôi khó khăn lắm. Tôi và hai con chẳng biết trông vào đâu để làm kế mưu sinh. Được Hội LHPN xã hỗ trợ vốn, tôi mở quán bán nước giải khát. Gia đình nhờ đó dần ổn định đời sống, có điều kiện lo cho các con học hành”, bà Tím kể.
Ngày các con bước vào giảng đường đại học, bà Tím lại nặng nỗi lo tài chính. Một lần nữa, Hội LHPN xã và ban lãnh đạo ấp Bình Hòa đến thăm hỏi, hỗ trợ để bà Tím vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội dành cho sinh viên. “Nhờ nguồn vốn vay đó cùng tiền tích cóp của bản thân, tôi lo cho các con học hành. Giờ đứa nào cũng có công việc ổn định, cuộc sống đầy đủ. Tôi biết ơn cán bộ Hội LHPN xã và chính quyền địa phương nhiều lắm!”, bà Tím xúc động nói.
Bà Dương Thị Hồng Nhị - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Mỹ cho biết: “Chúng tôi xác định việc gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân là cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu chăm lo tốt cho đời sống hội viên, vận động chị em hăng hái khởi nghiệp. Năm 2026, chúng tôi sẽ vận động chị em tham gia xây dựng “gia đình số”, phát triển các tổ hùn vốn xoay vòng, hỗ trợ xây mới mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn”.
Theo bà Nhị, nhờ gắn bó mật thiết với hội viên mà các mô hình của Hội LHPN xã luôn đi vào thực chất, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống Mặt trận trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Gần dân để hiểu dân
Không riêng Hội LHPN, các tổ chức đoàn thể khác ở xã Bình Mỹ cũng xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ người dân ngay từ cơ sở. Xã đoàn Bình Mỹ thực hiện mô hình hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số từ sau thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính. Anh Trang Đỗ Bảo Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Xã đoàn Bình Mỹ thông tin: “Nhận thức rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong mô hình chính quyền mới, chúng tôi xác định phải bám sát nhu cầu thực tế của người dân. Theo đó, chúng tôi tổ chức 2 đội hình tình nguyện hỗ trợ bà con thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, giúp giảm tải áp lực cho cán bộ địa phương, tiết kiệm thời gian cho người dân”.
Thời gian tới, Xã đoàn Bình Mỹ tiếp tục triển khai mô hình hỗ trợ thủ tục hành chính tại địa bàn dân cư. “Chúng tôi bố trí đoàn viên, thanh niên trực tại văn phòng ấp để hỗ trợ người dân thủ tục cơ bản. Khi đi địa bàn, chúng tôi trưởng thành hơn, phát huy tốt vai trò xung kích của thanh niên trong hệ thống Mặt trận, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân tốt hơn nữa”, anh Tùng nói.
Bà Phan Thị Xuân Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Mỹ cho biết: “Các tổ chức thành viên Mặt trận xã đều có những mô hình thiết thực hướng về cơ sở. Điều đáng quý là chúng tôi được người dân tin tưởng, ủng hộ. Tôi cho rằng, cán bộ Mặt trận phải gần dân để hiểu dân, từ đó mới hoàn thành tốt được trách nhiệm của mình”.
Năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa để xây mới 15 căn nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí dự kiến 1 tỷ đồng. Đơn vị sẽ tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cộng đồng Khmer tại 2 ấp Bình Trung, Bình Hưng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho bà con. “Chúng tôi yêu cầu các tổ chức thành viên tích cực phát huy vai trò, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để phản ánh kịp thời đến cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, tiếp tục huy động sức dân để chăm lo cho dân, phấn đấu xây dựng Bình Mỹ trở thành xã nông thôn mới”, bà Phan Thị Xuân Mai nói.
THANH TIẾN