Giá heo hơi hôm nay 23-4: Lập đỉnh 95.000 đ/kg, nông hộ hết cửa tái đàn

23/04/2020 - 09:04

Giá heo hơi hôm nay 23-4 tại một số vùng đã lập "đỉnh" khi thương lái chốt mức giá 94.000 đồng/kg đối với heo siêu trên 100kg/con. Mặc dù các siêu thị lớn đang đồng loạt chạy chương trình giảm giá thịt heo nhập khẩu, thịt lợn mát, giải cứu gia cầm, hải sản nhưng chưa đủ mạnh để kéo giảm giá heo hơi xuống như chỉ đạo của Chính phủ.

Giá heo hơi hôm nay 23-4: Lập "đỉnh" cao nhất ở miền Bắc

Theo bảng giá của AnovaFeed, giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc tiếp tục nhích lên trong ngày hôm qua,  đẩy giá heo hơi cán mốc cao nhất trong năm 2020. 

Cụ thể, giá lợn hơi tại khu vực Hà Nội tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 94.000 đồng/kg; Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai cùng tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 92.000 đồng/kg; Nam Định, Hà Nam tăng từ 88.000 đồng/kg lên 90.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, 2 địa phương có mức giá cao nhất cả nước hiện nay là Hưng Yên, Thái Bình khi đạt 95.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm kia. 

Điều ghi nhận là biên độ tăng giá trên thị trường đã chậm lại, với mức tăng chỉ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trong khi đó nhiều địa phương không có biến động về giá như khoảng 1 tuần qua, đứng yên quanh mức 90.000 - 93.000 đồng/kg như Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên... 

Giá heo hơi hôm nay 23-4 tại Hưng Yên, Thái Bình đã có hộ bán ra với giá 95.000 đồng/kg - mức cao nhất kể từ đầu năm 2020 đến nay. Ảnh minh hoạ: I.T

Theo các chuyên gia, giá lợn hơi đi ngược lại các chỉ đạo, khuyến nghị của Chính phủ, Bộ NNPTNT có nguyên nhân chính từ mất cân đối cung - cầu. Nếu nguồn cung đủ hoặc dư thừa, thì giá thịt không thể giữ ở mức cao mãi được. Vấn đề là, việc tăng nguồn cung trong nước bằng tái đàn, tăng đàn hiện gặp rất nhiều khó khăn do giá con giống, thức ăn tăng cao, bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn không ngừng đe doạ lây lan.  

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Cảnh - Giám đốc HTX Chăn nuôi Hợp Lực (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, tuần trước HTX mới xuất bán đàn lợn với giá 87.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với đầu tháng 4.

"Giá như thế tôi đã thấy cao lắm rồi, ấy vậy mà mới bán xong thì thị trường bỗng nhiên tăng phi mã, nhiều nơi ở miền Bắc đã lên hơn 90.000 đồng/kg. Cứ đà này, giá lợn hơi rất có thể sẽ cán mốc lịch sử của năm 2019 khi có thời điểm đạt 96.000-100.000 đồng/kg", ông Cảnh nói.

Mỗi tuần ông Cảnh xuất bán khoảng 500 con lợn thịt, thu lãi bình quân 3-4 triệu đồng/con tuỳ thời giá. Theo ông Cảnh, sở dĩ giá heo hơi tại Hà Tĩnh tăng là do tổng đàn lợn giảm mạnh, riêng tại Hà Tĩnh nhiều nơi ước tính giảm tới 70%. Trước đây nông hộ nuôi lợn chiếm tới 70-80% thị phần, nhưng khi dịch bệnh đi qua, chỉ còn khoảng 20-25% số hộ còn trụ lại với nghề.

Đặc biệt là nông hộ mới chỉ tái đàn lợn thịt một cách dè dặt, chưa ai có khả năng tái đàn lợn nái vì giá con giống hậu bị đang rất đắt đỏ, từ 10-11 triệu đồng/con. 

Một khi đàn nái chưa được bổ sung thì con giống sẽ khan hiếm. Phía doanh nghiệp, trại lớn thì giữ con giống lại nuôi thành lợn thịt, hạn chế bán ra ngoài; còn bên ngoài, những hộ còn vốn ráo riết thu mua, đặt hàng khiến giá lợn giống ngày càng bị đẩy lên cao, hiện đã tăng lên 2,7 – 3 triệu đồng/con loại 6-7kg mới cai sữa. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi, các chi phí thuốc sát trùng, vôi bột, thuốc thú y, vaccine đều tăng cao do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến nông hộ nhỏ “hết cửa” tái đàn.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam: Chững giá 

Sau khoảng một tuần liên tục tăng, mặt bằng giá heo hơi phổ biến tại các tỉnh phía Nam đã đạt 90.000 đồng/kg, cá biệt một số nơi có mức giá giao dịch cao hơn, đạt 91.000-92.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận, hôm qua chỉ có duy nhất tỉnh Đồng Nai tăng giá từ 91.000 đồng/kg lên 92.000 đồng/kg. Hầu hết các tỉnh chững giá, thậm chí ở miền Tây, giá heo hơi giảm ở 2 địa phương là Bến Tre, giảm 1.000 đồng/kg xuống 90.000 đồngkg; Cà Mau giảm 3.000 đồng/kg và hiện còn 85.000 đồng/kg. 

Tuy nhiên, do nguồn heo to trên 100kg vẫn đang ít đi nên giá bán thịt heo mảnh vẫn ở mức cao, khiến giới tiểu thương buôn bán rất chật vật. 

Tại Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn - chợ sỉ thịt heo lớn nhất TP.HCM, từ ngày 1-4 đến nay, lượng heo về chợ dao động từ 150 - 270 tấn/ngày. Ảnh: I.T

Chị Ngọc Hạnh, tiểu thương quầy thịt lợn tại chợ Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) kể, lúc các ngành chức năng mới đề nghị giảm giá thịt lợn hơi, giá lợn móc hàm tiểu thương nhập sỉ từ các lò mổ giảm rất ít, chỉ 1.000 - 2.000 đồng/kg nên không đủ sức tác động tới giá bán lẻ. 

Tới khi có 15 công ty cam kết giảm giá thì chuyện ngược đời xảy ra, giá lợn hơi thực tế lại cứ tăng. Lợn móc hàm nhập ở các lò mổ vẫn cao, từ 105.000 - 115.000 đồng/kg, do đó tiểu thương phải bán thịt với giá từ 130.000 - 180.000 đồng/kg thì mới có lãi. 

Một tiểu thương tại chợ Thủ Dầu Một (Bình Dương) cũng cho biết, hiện giá heo hơi trên địa bàn đã nhảy vọt lên mức cao nhất trong lịch sử, 92.000 đồng/kg. Nếu chẳng may mua nhầm con lợn nhiều mỡ, nặng xương thì tiểu thương xem như thua lỗ. 

“Không mua thì không có hàng để bán, mua thì nguồn hàng không đều. Chưa kể, buôn có bạn, bán có phường, việc tự ý giảm giá cũng phải dòm chừng các bạn hàng với nhau. Giá cao khiến người dùng không mua thịt thì tiểu thương chợ lẻ chúng tôi, cho tới tiểu thương pha lóc thịt lợn ở chợ đầu mối cũng khóc ròng chứ chẳng vui sướng gì”, tiểu thương này than thở.

Ghi nhận từ Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn, chợ sỉ thịt heo lớn nhất TP.HCM, từ ngày 1-4 đến nay, lượng heo về chợ dao động từ 150 - 270 tấn/ngày. Ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc công ty, cho hay lượng hàng trên đáp ứng đủ nhu cầu của bạn hàng, rất hiếm khi chợ rơi vào tình huống cháy hàng. 

Ngày 22-4, lượng heo hơi về chợ đạt 3.005 con, giảm 300 con so với ngày trước đó nhưng đáng chú ý là giá bán heo mảnh và giá heo pha lóc đều giảm. 

Cụ thể, giá heo mảnh loại 1 đạt 102.000 đồng/kg, giảm 13.000 đồng/kg so với ngày 21-4; giá heo mảnh loại 2 còn 95.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg so với hôm trước.

Giá thịt heo pha lóc cũng giảm từ 5.000-15.000 đồng/kg tuỳ loại, ví dụ như giò trước còn 85.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg; thịt đùi rọ giảm 10.000 đồng/kg còn 110.000 đồng/kg; thịt cốt lết giảm 15.000 đồng/kg, còn 100.000 đồng/kg, trong khi mặt hàng đắt đỏ nhất là sườn non giảm về còn 170.000 đồng/kg. 

Theo Dân Việt