Giá heo hơi hôm nay 24-4: Giảm 3.000 đ/kg, nhập 3.000 lợn giống cụ kị, ông bà

24/04/2020 - 08:51

Giá heo hơi hôm nay 24-4 đã có dấu hiệu hạ nhiệt, một số địa phương giảm giá khoảng 3.000 đồng/kg, tuy nhiên mặt bằng giá chung vẫn neo ở mức cao trên 90.000 đồng/kg. Thông tin đáng mừng là từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã nhập về hơn 3.000 con lợn giống cụ kị, ông bà và sắp tới sẽ nhập khẩu tiếp khoảng 2.000 con để đáp ứng nhu cầu lợn giống trong nước, phục vụ tái đàn, tăng đàn.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc: Hạ nhiệt, có nơi giảm 3.000 đồng/kg

Theo khảo sát của PV DANVIET.VN, giá lợn hơi hôm nay tại thị trường miền Bắc đã dần hạ nhiệt, không còn phi mã như khoảng 1 tuần qua. Trong đó, một thương lái chuyên thu mua lợn hơi đưa về lò giết mổ ở phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, giá lợn hơi do anh mua vào hiện ở mức 91.000 đồng/kg, giảm khoảng 3.000 đồng/kg so với hôm 22-4.

Trước đó, giá lợn hơi trên địa bàn Hà Nội và một số vùng lân cận như Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc liên tục tăng cao, có nơi lên tới 94.000 - 95.000 đồng/kg nên thương lái mua bán rất khó khăn.

Giá heo hơi hôm nay 24-4 đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi tại Hà Nội, giá lợn hơi giảm còn 91.000 đồng/kg, trong khi các vùng lân cận giá hầu hết không tăng mà đang chững lại. Ảnh minh hoạ: T.Q

Bà Vũ Thị Chiến, một chủ hộ chăn nuôi tại xã Trung Nghĩa (TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) cho biết: “Gia đình tôi thường xuyên nuôi hơn 50 con lợn thịt do gia đình có nghề làm hàng xáo, tận dụng được phụ phẩm để chăn nuôi. Nhưng từ sau dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi đến nay, mặc dù đã chăn nuôi trở lại nhưng chưa khi nào đàn lợn trong chuồng được quá 20 con".

Nguyên nhân đàn lợn của gia đình bà Chiến giảm vì giá lợn giống nhập về quá đắt, hiện từ 2,7 - 3,2 triệu đồng/con, một mặt không có đủ chi phí mua giống, mặt khác sợ lúc nhập giá giống cao nhưng đến khi xuất chuồng giá lợn thịt lại xuống thì lỗ vốn. Theo bà Chiến, hồi đầu tháng 4-2020, giá lợn hơi xuất chuồng ở Hưng Yên đạt 78.000 – 79.000 đồng/kg, hiện nay đã tăng lên 92.000 – 94.000 đồng/kg, tuỳ loại.

Cùng với các giải pháp kìm giá của Chính phủ như yêu cầu 17 doanh nghiệp lớn neo giá bán heo hơi ở mức 70.000 đồng/kg thì mới đây, đồng loạt nhiều siêu thị lớn ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh giảm giá sốc một số mặt hàng thịt heo. 

Trong đó, tại các siêu thị Big C ở TP.HCM và các tỉnh thành miền Nam, “Tuần lễ thịt lợn nhập khẩu” diễn ra từ ngày 24-4 đến hết ngày 3-5-2020, áp dụng khuyến mãi từ 10-15% đối với 7 sản phẩm thịt lợn nhập khẩu (Brazil, Canada, Mỹ, Ba Lan, Đức). 

So với thịt lợn trong nước, các sản phẩm thịt lợn nhập khẩu được bày bán tại Big C miền Nam rẻ hơn khoảng 20 đến 40%. Theo đại diện Big C, đây là mức giá đã giảm giá tối đa nhằm hỗ trợ bình ổn giá thịt lợn. Các sản phẩm thịt lợn nhập khẩu chủ yếu có móng giò, thịt đùi, mông, ba rọi.

Giá bán cụ thể như sau: Thịt sườn giảm còn 119.000 đồng/kg; Thịt cốt lết giảm còn 88.000 đồng/kg; Thịt ba rọi giảm còn 134.000 đồng/kg; Thịt nạc dăm giảm còn 123.000 đồng/kg; Thịt chiên sốt cà chua giảm còn 149.000 đồng/kg; Thịt xào kim chi giảm còn 109.000 đồng/kg.

Tại hệ thống siêu thị BigC khu vực miền Trung, 5 sản phẩm thịt lợn nhập khẩu từ Canada, Brazil, Nga gồm: Sườn non, nạc đùi, xương ống, thịt ba rọi, cốt lết, cũng được áp dụng khuyến mãi giảm giá đến 20%. 

Những ngày qua, giá lợn hơi mua vào tăng cao kéo theo giá lợn móc hàm bán sỉ buộc phải tăng lên 128.000 - 130.000 đồng/kg, tiểu thương buôn lợn ở các chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh kêu trời vì giá thịt lợn đắt đỏ, người tiêu dùng hạn chế chi tiêu hoặc chuyển sang các thực phẩm khác. 

Ngoài ra, thương hiệu thịt mát MEATDeli (thuộc Tập đoàn Masan) cũng có động thái hỗ trợ người tiêu dùng, kích cầu khi giảm giá sốc một số loại sản phẩm thịt lợn mát. 

Cụ thể tại thị trường miền Nam, sản phẩm thương hiệu MEATDeli gồm các loại xương lợn giảm từ 136.900 đồng/kg xuống còn 79.000 đồng/kg; xương ống giảm từ 120.900 đồng/kg xuống còn 79.000 đồng/kg. Thịt vai giảm từ 149.000 đồng/kg xuống còn 115.000 đồng/kg.

Ở thị trường miền Bắc, giá xương cục giảm từ 110.900 đồng/kg xuống còn 69.000 đồng/kg. Xương ống giảm từ 89.900 đồng/kg xuống còn 59.000 đồng/kg. Thịt vai giảm từ 154.900 đồng/kg xuống còn 119.000 đồng/kg. Chương trình này sẽ kéo dài đến hết 31-5-2020. 

Tại miền Nam, sau một tuần tăng liên tục, giá heo hơi hôm nay 24-4 dần chững lại, dao động quanh mức 85.000 - 92.000 đồng/kg, giá phổ biến tại các địa phương là 90.000 đồng/kg, trong khi giá bán heo hơi tại các công ty vẫn duy trì 70.000 đồng/kg, thấp hơn 20.000 đồng/kg so với thị trường bên ngoài.

Tại thủ phủ chăn nuôi heo Đồng Nai, giá heo hơi hôm nay khoảng 90.000 - 92.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Cà Mau giảm 3.000 đồng/kg, về mức 85.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên vẫn đang neo ở mức cao, dao động từ 88.000 - 93.000 đồng/kg.

Hơn 3.000 con lợn giống cụ kị, ông bà đã đi máy bay về nước 

Trao đổi với PV Dân Việt, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp đã nhập khẩu hơn 3.000 con lợn ông bà, cụ kị về nước để phục vụ sản xuất con giống bố mẹ (lợn hậu bị), nhằm đẩy nhanh tốc độ tái đàn, tăng đàn. Những con lợn quý này chủ yếu được vận chuyển bằng đường hàng không.

Mặc dù dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng, khiến việc nhập khẩu đàn lợn cụ kị khó khăn nhưng về cơ bản cho đến nay, cơ cấu giống trong nước đã đủ.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định, các doanh nghiệp lớn như Dabaco, C.P hiện đang lấp đầy các trại giống ông bà, bố mẹ và sắp tới sẽ có nhiều sản phẩm con giống đưa ra ngoài để bán cho người dân có nhu  cầu.

Hiện trại giống của Tập đoàn Dabaco tại Hà Nam đã có hơn 900 con lợn nái mới đẻ, sắp tới sẽ tăng nguồn lợn giống cũng như lợn thịt ra thị trường. Trong khi Công ty CP Chăn nuôi C.P vẫn luôn đảm bảo mỗi tháng xuất chuồng đều đặn 17.000 con lợn thương phẩm ra thị trường, thậm chí có tháng tăng lên hơn 20.000 con. 

Người chăn nuôi tại Hà Tĩnh đang tích cực đẩy mạnh chăm sóc đàn lợn trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang lắng xuống. Hiện Hà Tĩnh còn 2 xã là Cẩm Vịnh và Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) chưa qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới.

"Thời gian qua, lợn giống khan hiếm, giá đắt đỏ là do chúng ta bị mất các tháng 5-6-7 (2019) không phối giống, hoặc phối giống rất ít do dịch tả lợn châu Phi lây lan mạnh, người dân không ai dám chăn nuôi. Công tác sản xuất giống lúc đó bị đứt gẫy 3 tháng, không phối giống được nên dẫn tới thiếu con giống như hiện nay. Sắp tới nhu cầu lợn giống sẽ được giải quyết, giá con giống sẽ không còn đắt đỏ như hiện nay nữa", Thứ trưởng Tiến khẳng định. 

Chưa kể, một số địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam hay Đồng Nai cũng đang có nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người chăn nuôi tái đàn, tăng đàn. 

Đơn cử như Hà Nội sẽ hỗ trợ 30% kinh phí mua lợn nái, mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/con (số lượng hỗ trợ 5.000 con); hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng cho các cơ sở chăn nuôi tái đàn lợn sau dịch bệnh, với mức 100% lãi suất tiền vay trong 6 tháng. 

Theo Dân Việt