Giá heo hơi trên thị trường tiếp tục tăng

16/04/2020 - 07:22

 - Hiện, giá heo hơi trên thị trường nội tỉnh tiếp tục tăng, lên 88.000 đồng/kg, trong khi trước đó 2 tuần, chỉ ở mức 77.000 đồng/kg. Nguyên nhân do lượng cung không đủ cầu. Năm 2019, bệnh dịch tả heo Châu Phi xảy ra, toàn tỉnh phải tiêu hủy trên 28.000 con heo, đến nay việc tái đàn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Bà Trần Thị Lài (tiểu thương bán thịt heo tại chợ Tân Châu) cho biết, nhiều người lao động bị hạn chế việc làm hoặc mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, không có tiền nhiều để mua thịt ba rọi với giá 155.000  - 165.000 đồng/kg, họ chuyển sang ăn cá.

Hiện, chỉ có thịt đùi, ba rọi, sườn bán được nhiều, các loại khác như: chân giò, lòng, đầu heo (bán cho những người bán cháo lòng, bánh canh, hủ tiếu hoặc làm pa tê, chả lụa…) rất ế vì hàng quán nghỉ. Giá heo hơi tăng, thương lái, tiểu thương tại các chợ, người tiêu dùng đều gặp khó.

MINH HIỂN