Giải pháp quản lý đất mặn, phèn tại vùng canh tác lúa - tôm tỉnh An Giang

03/09/2025 - 14:10

Tại buổi tọa đàm ngày 3-9, các nhà khoa học, doanh nghiệp và Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang đã chia sẻ những giải pháp, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất lúa trên nền đất nuôi tôm.

Nông dân tham gia buổi tọa đàm

Tại xã An Biên (tỉnh An Giang), Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang phối hợp Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức tọa đàm chuyên đề "Giải pháp quản lý đất mặn, phèn và nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trong sản xuất lúa tại vùng canh tác lúa - tôm tỉnh An Giang". 

Theo Tiến sĩ Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông An Giang, tỉnh có diện tích canh tác lúa - tôm trên 100.000 ha, trong đó diện tích làm lấp lại vụ lúa trên 82.000 ha. Qua nhiều vụ mùa, thực tế cho thấy quản lý đất là yếu tố then chốt quyết định thành bại trong canh tác lúa - tôm. Đất mặn, phèn không được xử lý kịp thời sẽ khiến cây lúa khó sinh trưởng, phân bón không phát huy hiệu quả, làm giảm năng suất lúa.

Ngoài ra, do trong quá trình canh tác, việc quản lý môi trường thiếu khoa học đã làm cho đất bị nhiễm mặn và xì phèn, khiến việc luân canh lại vụ lúa gặp rất nhiều khó khăn.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, nguyên Trưởng Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ khuyến cáo: “Nông dân cần hiểu rõ đặc tính đất mặn, phèn ở từng khu vực để có biện pháp xử lý phù hợp. Giải pháp quan trọng là phải xới xáo tầng đất mặt, làm rãnh, rửa mặn bằng nguồn nước ngọt kết hợp bón vôi cải tạo, đồng thời sử dụng giống lúa chịu mặn tốt, phù hợp mùa vụ”.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ (đứng), nguyên Trưởng Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ khuyến cáo nông dân thực hiện các giải pháp canh tác lúa - tôm đạt hiệu quả cao

Đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cho rằng, cần thay đổi tập quán bón phân theo thói quen sang bón phân cân đối, theo khuyến cáo kỹ thuật và điều kiện đất đai cụ thể. Những sản phẩm phân bón chuyên dùng cho đất mặn, phèn, có bổ sung vi sinh sẽ hỗ trợ cải tạo đất, giúp lúa phát triển ổn định hơn.

Kết luận tại buổi tọa đàm, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông An Giang Lê Văn Dũng thống nhất ý kiến từ các nhà khoa học, đại biểu tham gia đề xuất để sản xuất lúa - tôm bền vững cần quy hoạch vùng trồng hợp lý, quản lý môi trường đất, nước khoa học, đồng thời đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật.

Những nội dung này không chỉ góp phần nâng cao năng suất lúa, mà còn giúp ổn định hệ sinh thái lúa - tôm, hạn chế ô nhiễm, nâng cao thu nhập nông hộ. Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp oanh nghiệp và địa phương mở rộng các mô hình trình diễn, nhân rộng kỹ thuật canh tác tiên tiến, giúp nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập, đồng thời bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

 Tin và ảnh: THÙY TRANG