Giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Tri Tôn

19/07/2023 - 16:34

 - Ngày 19/7, Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh An Giang, do Giám đốc BHXH tỉnh Đặng Hồng Tuấn làm trưởng đoàn đã đến giám sát công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn huyện Tri Tôn. Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang chủ trì buổi làm việc với đoàn.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn trao đổi tại buổi giám sát

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn (phải) trao Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang

6 tháng đầu năm 2023, huyện Tri Tôn vận động số người tham gia BHYT, BHXH, BHTN vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, có 119.389 người tham gia BHYT, đạt độ bao phủ 98,26% dân số; 6.312 người tham gia BHXH, chiếm 6,02% lực lượng lao động, đạt 98,45% chỉ tiêu năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn 1/4 số xã chưa đạt chỉ tiêu về BHYT trong xây dựng nông thôn mới; 1.415 học sinh chưa tham gia BHYT; 2.841 thẻ BHYT đã hết hạn; nợ BHXH, BHYT, BHTN gần 1,4 tỷ đồng…

Để đảm bảo phát triển BHYT, BHXH toàn dân, Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Tri Tôn tập trung làm tốt công tác tham mưu, phối hợp giữa BHXH huyện với Huyện ủy, UBND huyện và 15 xã, thị trấn trong tuyên truyền, phổ biên, tư vấn chính sách BHXH, BHYT, BHTN, phát triển người tham gia bảo hiểm. Huyện phát động thi đua mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải có 1 thân nhân hoặc vận động ít nhất 1 người dân tham gia BHYT, BHXH.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo huyện Tri Tôn cần tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã, bổ sung thêm công chức văn hóa - xã hội làm thành viên. Huyện thường xuyên nhập dữ liệu trên hệ thống về tăng, giảm thành viên hộ gia đình; giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn rà soát, gia hạn thẻ BHYT, hỗ trợ chính sách với những trường hợp được hưởng, vận động người dân mua BHYT…

NGÔ CHUẨN