.jpg)
Chức sắc, chức việc Hội thánh Cao Đài Bạch Y trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2026. Ảnh: TRÚC LINH
Đầu tháng 5/2026, trong căn phòng sinh hoạt của Hội thánh Cao Đài Bạch Y tại xã Thạnh Lộc, nhiều chức sắc, chức việc chăm chú ghi chép nội dung liên quan đến Luật An ninh mạng, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hay các phương thức nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng. Không khí học tập nghiêm túc, thể hiện rõ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đang ngày càng đi vào thực chất, bám sát đời sống và từng đối tượng cụ thể.
Lớp bồi dưỡng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức, thu hút gần 200 đại biểu là chức sắc, chức việc Hội thánh Cao Đài Bạch Y trên địa bàn tỉnh tham dự. Trong 4 ngày học tập, đại biểu được quán triệt nhiều nội dung gắn với thực tiễn hiện nay như xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; quy định pháp luật liên quan đến quốc phòng, an ninh; kỹ năng phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá của các thế lực thù địch…
Các nội dung được truyền đạt gắn với tình huống thực tế, gần với đời sống của đồng bào tôn giáo. Nhiều đại biểu lần đầu tham dự nhưng nhanh chóng tiếp cận và chủ động trao đổi với báo cáo viên. Bà Trần Thị Kim Thanh - tín đồ họ đạo Minh Vân Đàn, ngụ xã An Biên chia sẻ, trước đây bà nghĩ quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Qua lớp bồi dưỡng, bà hiểu việc chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, giáo dục con cháu sống tốt đời đẹp đạo cũng là góp phần bảo vệ địa phương. “Kiến thức rất gần gũi, dễ hiểu và bổ ích. Tôi thấy mình cần có trách nhiệm hơn trong tuyên truyền người thân chấp hành pháp luật, cảnh giác với thông tin xấu trên mạng xã hội”, bà Thanh nói. Ông Đinh Tấn Triều - tín đồ Thánh thất Huyền Linh Đàn, ngụ phường Rạch Giá cho rằng, những buổi bồi dưỡng giúp người dân hiểu rõ hơn về âm mưu “diễn biến hòa bình”, nâng cao cảnh giác, không để bị lôi kéo, kích động.
Theo Đại tá Nguyễn Thành Ân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, An Giang có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đồng thời là nơi có nhiều tôn giáo cùng hoạt động. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức quốc phòng, an ninh trong đồng bào có đạo là yêu cầu cần thiết để củng cố thế trận lòng dân ngay từ cơ sở. Sau các lớp bồi dưỡng, nhiều chức sắc, chức việc phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào ở địa phương, giữ gìn an ninh, trật tự, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.
Không dừng ở các lớp tập huấn tập trung, công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh còn được triển khai sâu rộng thông qua hệ thống báo chí, truyền thanh cơ sở và đội ngũ tuyên truyền viên. Năm 2025, toàn tỉnh đăng tải 1.780 tin, bài phản ánh hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh; phát sóng hàng trăm chuyên mục về quốc phòng toàn dân, an ninh Tổ quốc; tổ chức hơn 1.500 cuộc tuyên truyền pháp luật với hơn 50.000 lượt người tham gia. Các địa phương cũng linh hoạt lồng ghép nội dung tuyên truyền vào hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sinh hoạt đoàn thể, họp dân, hoạt động tôn giáo…
Điều dễ nhận thấy trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay là sự chuyển hướng từ tuyên truyền một chiều sang tăng tính tương tác, đối thoại, gắn với những vấn đề người dân quan tâm. An ninh mạng, kỹ năng nhận diện thông tin sai sự thật hay các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động được đưa vào bài giảng giúp người học dễ tiếp cận và vận dụng trong thực tế. Hiện nay, các loại tội phạm và hoạt động chống phá trên không gian mạng ngày càng tinh vi. Việc đưa kiến thức quốc phòng, an ninh đến gần hơn với đồng bào tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ lâu dài.
Từ những lớp học ở chùa, thánh thất hay các buổi tuyên truyền tại cơ sở, nhận thức về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đang được bồi đắp bằng cách làm cụ thể, thiết thực. Đó là nền tảng quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trong tình hình mới.
TRÚC LINH