Giữ rừng cao điểm mùa khô

13/04/2026 - 05:00

 - Bước vào cao điểm mùa khô, những cánh rừng tràm tại Hòn Đất, Bình Sơn có nguy cơ cháy cao. Lực lượng kiểm lâm, đơn vị chủ rừng triển khai nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Nguy cơ cháy cao

Những ngày cuối tháng 3, nắng như đổ lửa, nhiệt độ tăng cao, khiến nước trong các tán rừng tràm tại xã Bình Sơn, Hòn Đất bốc hơi nhanh. Để có thể tiếp cận được những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng vào mùa khô, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh phải dùng vỏ máy chạy len lỏi qua nhiều tuyến kênh. Quan sát bằng mắt có thể thấy rõ mực nước ở các kênh bên trong rừng vơi đi khá nhiều.

Kiểm tra phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại trạm quản lý bảo vệ rừng số 2, xã Hòn Đất. Ảnh: THÙY TRANG

Theo ông Ngô Thành Nam - Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng An Giang khu vực I, đơn vị đang quản lý khoảng 4.195ha rừng tràm ngập nước trên địa bàn 2 xã Hòn Đất và Bình Sơn. Trong đó, phần lớn diện tích rừng được giao khoán cho người dân và doanh nghiệp.Đa số diện tích rừng khu vực này đều là cây tràm non, thảm thực vật chủ yếu là cây u du, năng khô, bòng bông, thực bì dày, nhanh khô khi gặp nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao. Xung quanh rừng là ruộng lúa, đất sản xuất nông nghiệp của người dân. Vào mùa thu hoạch, người dân đốt đồng, xử lý rơm rạ dễ khiến lửa cháy lan vào rừng.

Mùa khô cũng là thời điểm ong về làm tổ nhiều, người dân vào rừng lấy mật, bất cẩn với lửa có thể dẫn đến cháy. Thực tế nhiều năm cho thấy, các vụ cháy xảy ra chủ yếu là cháy lớp thực bì, cháy lan trên mặt đất. Những khu vực như tiểu khu 22, 23, 24A thuộc địa bàn xã Hòn Đất và tiểu khu 21 thuộc địa bàn xã Bình Sơn, các khu đất giao khoán cho hộ dân, khu vực giáp ranh đất dân được xác định là điểm có nguy cơ cao dễ xảy ra cháy rừng.

Phòng là chính

Ông Ngô Thành Nam cho biết, với phương châm “phòng là chính”, Ban Quản lý rừng An Giang khu vực I phân công bố trí lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng thành nhiều tổ ứng trực 24/24 giờ tại chốt, chòi canh lửa; duy trì lực lượng canh gác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, không cho người lạ, người dân vào rừng bắt ong, bắt cá. Dọc các khu vực xung yếu, đơn vị bố trí nhiều bảng cảnh báo cấp độ nguy cơ cháy rừng để người dân được biết, hạn chế đi vào rừng. Các trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy từ máy bơm chữa cháy, mô tơ hút nước, hàng trăm cuộn ống dẫn đến các công cụ thủ công như xô, rựa, leng… được chuẩn bị sẵn sàng, vận hành bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo cơ động khi có tình huống xảy ra.

Đối với các đơn vị nhận giao khoán, công tác chuẩn bị phòng cháy cũng được quan tâm, triển khai thực hiện. Ông Thái Văn Mỡ - Giám đốc Công ty Nông lâm trường Hòn Đất, đơn vị nhận giao khoán rừng tại xã Hòn Đất cho biết: “Vào cao điểm mùa khô, hằng ngày, lực lượng bảo vệ rừng tổ chức tuần tra, canh gác, trực tại đài quan sát từ 8 - 16 giờ để kịp thời phát hiện nguồn lửa, báo cáo về ban chỉ huy và báo động đến lực lượng gần nhất ứng cứu khi xảy ra cháy. Công ty chủ động gia cố, sửa chữa tuyến đê bao ngăn chặn tình trạng rò rỉ nước trong rừng, không để tình trạng cạn kiệt nước gây khô hạn dẫn đến cháy rừng. Ngoài ra, công ty tổ chức phát dọn sạch thực bì, vật liệu cháy, thông thoáng tầm nhìn quan sát”.

Anh Dương Văn Sẻ - nhân viên Đội bảo vệ rừng tại Lâm trường Hòn Đất chia sẻ: “Vào mùa khô, công việc của chúng tôi vất vả hơn nhiều, vừa trực chốt, canh lửa vừa đi tuần, canh gác, tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng cháy. Cháy rừng không chỉ thiệt hại về tài nguyên mà còn ảnh hưởng lớn đến môi trường và sinh kế người dân. Vì vậy, chúng tôi luôn xác định phải trực sẵn sàng, không để bị động trong bất cứ tình huống nào”.

Chuyện canh lửa, giữ rừng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và chính quyền địa phương mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Khi mỗi người dân nâng cao ý thức, chung tay phòng cháy, chữa cháy rừng, những cánh rừng sẽ được bảo vệ an toàn trước những thách thức ngày càng khắc nghiệt của biến đổi khí hậu.

THÙY TRANG