Thời gian qua, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại các địa phương ven biển có chiều hướng diễn biến phức tạp. Với mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm An Giang thành lập tổ kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng trên lâm phần do Ban Quản lý rừng An Giang Khu vực I quản lý.
.jpg)
Hiện trạng rừng phòng hộ ven biển An Minh. Ảnh: THÙY TRANG
Vừa qua, trong tháng 11/2025, Tổ kiểm tra Chi cục Kiểm lâm An Giang tiến hành 6 cuộc kiểm tra thực địa rừng phòng hộ ven biển tại các xã Vân Khánh, Đông Hưng và Tân Thạnh, An Minh trên lâm phần do Ban Quản lý rừng An Giang Khu vực I quản lý. Với diện tích rừng phòng hộ ven biển hơn 3.500ha, trong 4 ngày từ 18 - 20/11, tổ công tác đi kiểm tra khoảng 585,28ha, với 663 hộ nhận khoán thuộc các xã Vân Khánh, Tân Thạnh, An Minh, cho thấy bức tranh thực tế có nhiều biến động.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy rừng phòng hộ ven biển tiếp tục bị sạt lở mạnh dù đã xây dựng các tuyến kè chắn sóng. Diện tích rừng phục hồi còn hạn chế, nhiều điểm xung yếu bị tác động trực tiếp bởi sóng, triều cường và biến đổi khí hậu làm suy giảm rõ chức năng phòng hộ tự nhiên.
Trong công tác giao khoán, nhiều hộ chưa thực hiện đúng trách nhiệm bảo vệ rừng. Tình trạng hộ dân tự ý nạo vét mương, mở rộng ao nuôi thủy sản, sử dụng đất vượt diện tích cho phép vẫn xảy ra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 hộ vi phạm và 2 máy đào cơ giới hoạt động trái phép, gây thiệt hại 11m2 rừng và 6 cây đước.
Ông Lê Thành Công - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: “Qua kiểm tra hình ảnh flycam bay trực tiếp tại hiện trường, lực lượng kiểm lâm nhận thấy có nhiều ô nuôi trồng thủy sản vượt so với diện tích được phép khai thác. Lực lượng kiểm tra trực tiếp tại một số hộ để xác minh. Việc mất rừng có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Việc đánh giá đúng thực trạng là cơ sở quan trọng để xây dựng các phương án bảo vệ rừng phòng hộ ven biển hiệu quả hơn, góp phần giữ vững lá chắn xanh trước tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu”.
Rừng phòng hộ ven biển có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ đê biển và bảo vệ sản xuất của người dân sinh sống ven biển. Những tán rừng phòng hộ giống như một lá chắn xanh, giảm bớt sức gió, ngăn cản sóng biển gây xói lở bờ biển. Những vi phạm trên không chỉ làm giảm độ che phủ rừng mà còn đe dọa an toàn đê biển.
Theo ông Nguyễn Văn Toàn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực VI, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương, Ban Quản lý rừng An Giang Khu vực I tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất rừng phòng hộ sai mục đích theo quy định của Luật Lâm nghiệp; ứng dụng flycam để giám sát liên tục. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ nhận khoán đất rừng chưa đảm bảo diện tích rừng đạt 60% cam kết trồng lại.
THÙY TRANG