Giúp nhau mang vàng qua biên giới

16/03/2023 - 05:49

 - “Em dâu trong thời gian sinh nở, muốn mang vàng qua Việt Nam bán có giá hơn nên nhờ bị cáo mang qua bán giùm. Khi qua cửa khẩu, bị cáo không khai báo, vì không biết vậy là vi phạm pháp luật…” - Try Sophea (sinh năm 1973, ngụ tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia) khai nhận tại phiên tòa.

Khoảng 14 giờ, ngày 22/6/2022, khi lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát tại cổng nhập barie số 2 (địa bàn khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên), thấy Sophea đeo túi xách đi từ hướng Campuchia sang Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, lực lượng kiểm tra hành chính.

Kiểm tra bên trong túi xách, lực lượng phát hiện nhiều dây chuyền, nhẫn bằng kim loại màu vàng. Tiếp tục kiểm tra áo khoác trên người Sophea đang mặc, phát hiện bên trong cất giấu 2 gói kim loại, chứa nhiều vòng, nhẫn, dây chuyền bằng kim loại màu nâu đen. Qua làm việc nhanh, Sophea khai nhận số kim loại này là vàng mang từ Campuchia qua Việt Nam để bán giùm em chồng, nhưng khi đi qua cửa khẩu không khai báo cho lực lượng chức năng Việt Nam biết.

Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa đối tượng cùng toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên. Căn cứ kết quả giám định xác định, tang vật là vàng, bạc, tổng trọng lượng 982gr, trị giá trên 865 triệu đồng. Riêng 849 viên đá đính trên kim loại vàng, bạc được tách ra là đá nhân tạo (đá giả), không có giá trị.

Bị cáo Sophea khai nhận hành vi tại tòa

Với các chứng cứ trên, ngày 30/6/2022, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên ra quyết định khởi tố vụ án. Đối tượng cùng tang vật được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Qua đó xác định: Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 22/6/2022, Chanh Somaly (em dâu của Sophea) mang vàng đến nhà, nhờ đem sang TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) bán giùm.

Sau đó, Sophea sử dụng xe gắn máy đi từ nhà (Campuchia) đến khu vực Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (Việt Nam), để xe gắn máy lại bên phía Campuchia và đi bộ đến khu vực làm thủ tục xuất cảnh. Khi đến cổng barie số 1, Sophea trình chứng minh thư để nhập cảnh và tiếp tục đi qua Trạm kiểm soát liên hợp mà không khai báo có mang kim loại vàng qua Việt Nam. Căn cứ chứng cứ và hành vi phạm tội của Sophea, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can; lệnh tạm giam đối với Sophea và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trong quá trình điều tra và tại tòa án xét xử sơ thẩm công khai, bị cáo Sophea thừa nhận toàn bộ hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phù hợp với diễn biến nội dung vụ án. Bị cáo cho rằng, bản thân làm nghề buôn bán đồ điện, qua lại Việt Nam mua bán hàng, có lần này là mang kim loại vàng, bạc sang Châu Đốc bán giùm em dâu, vì bán vàng ở Campuchia giá thấp hơn bên Việt Nam. Bản thân bị cáo không am hiểu quy định của pháp luật Việt Nam, sau khi bị bắt giữ thì bị cáo mới biết mình vi phạm.

Theo Hội đồng xét xử, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Campuchia bằng hộ chiếu được phép mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ (tổng khối lượng 300gr) không phải khai báo hải quan; tổng khối lượng từ 300gr trở lên thì phải khai báo. Nếu mang vượt định mức số lượng vàng trang sức, mỹ nghệ như đã nêu trên mà không khai báo hải quan thì vi phạm pháp luật.

Các quy định trên được niêm yết công khai bằng tiếng Việt Nam và tiếng Campuchia. Bị cáo phải chịu trách nhiệm về tổng khối lượng kim loại vàng, bạc bị thu giữ trên. Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nên cần phải tịch thu, sung công quỹ nhà nước.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, xác định bị cáo Sophea đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là kim loại vàng, bạc, đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại Khoản 3, Điều 189 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; trong quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, ăn năn hối cải.

Đồng thời, qua xem xét toàn diện vụ án, xác định bị cáo chỉ là người buôn bán hàng hóa, nhưng do giúp đỡ em dâu, bản thân không am hiểu pháp luật Việt Nam nên dẫn đến phạm tội. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự để xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Sophea chịu mức án phạt tù 5 năm.

NGUYỄN HƯNG