Gỡ điểm nghẽn để du lịch phát triển

10/06/2026 - 05:00

 - Sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ núi rừng đến sông nước và biển, đảo, An Giang có nhiều điều kiện để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, nhiều nút thắt về hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ vẫn cần được tháo gỡ để tạo sức bật mới.

Khách quốc tế tại đảo ngọc Phú Quốc. Ảnh: PHẠM HIẾU

An Giang có hơn 300 dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ với tổng vốn đăng ký trên 400.000 tỷ đồng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cấp hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước đưa An Giang trở thành điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Theo Sở Du lịch, những năm gần đây, ngành du lịch địa phương có bước phát triển lớn. Hệ thống sản phẩm du lịch ngày càng phong phú. Điều làm nên sức hấp dẫn riêng của An Giang là cảnh quan thiên nhiên, là chiều sâu văn hóa và bản sắc địa phương. Tuy nhiên, du lịch An Giang vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Tốc độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có. Mô hình tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào số lượng khách thay vì chất lượng dịch vụ và giá trị gia tăng...

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch, để tháo gỡ những điểm nghẽn trên, An Giang cần chuyển mạnh từ tư duy tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển. Trong đó, việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới, mang tính khác biệt và có khả năng kéo dài thời gian lưu trú của du khách là yêu cầu cấp thiết. Chuyên gia thiết kế sản phẩm du lịch Phan Yến Ly cho rằng, An Giang có thể nghiên cứu kinh nghiệm của Nhật Bản trong công tác quy hoạch không gian và phát triển sản phẩm theo mùa. Khi mỗi thời điểm trong năm đều có những sự kiện, hoạt động và trải nghiệm riêng biệt, du khách sẽ có động lực quay trở lại nhiều lần thay vì chỉ đến một lần rồi rời đi. Bên cạnh đó, địa phương có thể tổ chức các sự kiện quy mô lớn như festival biển đảo, festival văn hóa, lễ hội ẩm thực hay các tuần lễ du lịch chuyên đề nhằm gia tăng sức hút và kích thích chi tiêu của du khách.

Từ góc độ doanh nghiệp lữ hành, bà Lê Đình Minh Thy - Giám đốc Vietravel Cần Thơ đề xuất: “An Giang cần xây dựng các tuyến du lịch liên kết khai thác đồng thời lợi thế núi và biển. Những sản phẩm như “Từ Thất Sơn đến biển ngọc”, “Sắc màu tâm linh và biển trời”, “Một ngày hai quốc gia - một đêm trên đảo” hay các tuyến caravan kết nối Long Xuyên, Châu Đốc, Tịnh Biên, Hà Tiên, Rạch Giá và Phú Quốc sẽ góp phần tạo nên những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách”.

Song song đó, công tác xúc tiến và quảng bá cần được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm và xác định rõ các thị trường mục tiêu. Việc tham gia hội chợ du lịch quốc tế lớn, mở rộng hợp tác với hãng lữ hành, nền tảng du lịch trực tuyến và các đối tác quốc tế sẽ giúp nâng cao khả năng tiếp cận du khách nước ngoài, đồng thời quảng bá hiệu quả hình ảnh du lịch An Giang ra thế giới.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Bùi Quốc Thái, thời gian tới ngành du lịch địa phương sẽ tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các khu, điểm du lịch trọng điểm; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh và phát triển các sản phẩm chuyên biệt, cao cấp gắn với từng địa bàn có thế mạnh riêng. Cùng với đó, tỉnh sẽ chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực quản trị điểm đến; tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo thị trường để chủ động xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế.

An Giang cũng kiến nghị Trung ương xem xét kéo dài thời gian miễn thị thực cho du khách quốc tế đến Phú Quốc lên 180 ngày; đồng thời cho phép du khách được di chuyển đến các địa phương khác trong tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà không phải thực hiện lại thủ tục visa. Nếu được thông qua, đây sẽ là cú hích quan trọng giúp gia tăng thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch An Giang trên thị trường quốc tế.

PHẠM HIẾU