Gương cán bộ phụ nữ tiêu biểu

22/11/2023 - 07:13

 - Với vai trò là cán bộ hội cơ sở, chị Trịnh Thị Kiều Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú) luôn nhiệt tình, gần gũi, quan tâm, chia sẻ với hội viên, tích cực tổ chức nhiều hoạt động, mô hình hiệu quả, giúp cho hội viên phụ nữ ở địa phương có cuộc sống ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Với vai trò là Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, chị Trịnh Thị Kiều Hoa luôn nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết cùng tập thể xây dựng, triển khai thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ công tác hội. Trên cơ sở kế thừa từ thế hệ cán bộ đi trước, kết hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, chị Hoa cùng Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn Vĩnh Thạnh Trung khảo sát, lắng nghe ý kiến chị em và kết hợp các nhiệm vụ chính trị công tác hội để thành lập ra các mô hình, câu lạc bộ đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng phụ nữ, như: Tổ phụ nữ hưu trí, Tổ phụ nữ mua bán nhỏ, Tổ phụ nữ nhà trọ, Tổ phụ nữ giúp việc nhà, Tổ phụ nữ liên kết đan võng, Tổ phụ nữ may gia công, Tổ phụ nữ chế biến cá khô, Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý phụ nữ, mô hình “Đồng hành cùng phụ nữ yếu thế”, “Hỗ trợ trẻ em phát triển toàn diện”, “Hỗ trợ, can thiệp để giảm thiểu trẻ em lao động sớm”, “Chúng tôi lắng nghe các em nói và hành động”, 6 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 6 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc…

Chị Hoa và Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn Vĩnh Thạnh Trung còn tổ chức nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với các ngày lễ kỷ niệm, bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp thực tiễn địa phương. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ quan tâm.

“Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thị trấn đã có 23 tổ, mô hình thu hút hơn 1.000 hội viên tham gia. Tất cả các mô hình này đều mang lại lợi ích thiết thực theo từng lĩnh vực và nhóm phụ nữ ở địa phương” -  chị Hoa thông tin.

Chị Hoa trao quà tiếp bước đến trường cho các em học sinh khó khăn

Để giúp chị em hội viên, phụ nữ cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, chị Hoa cùng Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn Vĩnh Thạnh Trung đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hỗ trợ, tranh thủ mọi nguồn lực trong và ngoài địa bàn để xây dựng các mô hình, như: Tổ hùn vốn xoay vòng, Tổ nuôi heo đất, Tổ phụ nữ tiết kiệm, thu hút trên 450 lượt hội viên, phụ nữ tham gia với số dư hơn 1 tỷ đồng.

Qua đó, giúp cho 228 lượt phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn mượn vốn phát triển kinh tế. Hội LHPN kết nối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Phú, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Phú giới thiệu cho hơn 560 lượt hội viên, phụ nữ vay vốn, với tổng dư nợ trên 16 tỷ đồng.

Thực hiện Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” và từ nguồn “Quỹ hỗ trợ phụ nữ” của Hội LHPN huyện Châu Phú, chị Hoa cùng Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn Vĩnh Thạnh Trung đã giới thiệu cho 62 lượt chị em vay vốn để bán buôn, mua nguyên liệu và máy móc đan võng, dệt chiếu, may gia công, chế biến khô, cải tạo vườn, chuyển đổi mô hình canh tác phù hợp…

Trong 5 năm qua, chị cùng tập thể hội đã kết nối các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn cất 7 căn nhà Tình thương cho hội viên nghèo, trao trên 510 suất quà và học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Đồng thời, tặng trên 1.000 phần quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; nhận đỡ đầu 6 trường hợp trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19; 2 trường hợp trẻ mồ côi do nguyên nhân khác.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung Trần Quí Hoàng nhận xét: “Chị Trịnh Thị Kiều Hoa là một người năng nổ, hòa đồng với đồng chí và tâm quyết với công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chị cùng Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn Vĩnh Thạnh Trung xây dựng kế hoạch tổ chức và duy trì các mô hình để thu hút chị em phụ nữ tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2013 đến nay, Hội LHPN thị trấn Vĩnh Thạnh Trung luôn là đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội”.

Chị Trịnh Thị Kiều Hoa được Hội LHPN tỉnh biểu dương và khen tặng danh hiệu “Chủ tịch Hội LHPN cơ sở tiêu biểu” cấp tỉnh năm 2023, được tham dự trại hè Hoa hướng dương do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Mới đây, chị là một trong 4 Chủ tịch Hội LHPN cơ sở của tỉnh được Hội LHPN Việt Nam tuyên dương là Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023.

 

TRỌNG TÍN