Hải Dương kết thúc cách ly y tế khu phố có 13 ca mắc COVID-19

11/09/2020 - 13:30

Sau 28 ngày thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19, từ 0h ngày 11-9, các hộ dân gần ổ dịch 36 Ngô Quyền (TP. Hải Dương) đã trở lại cuộc sống bình thường.

Người dân trong khu bị cách ly, phong tỏa vui mừng khi trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh: Báo Hải Dương

Trước đó, từ 0h ngày 14-8, tỉnh Hải Dương đã thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế đối với khu phố Ngô Quyền, bán kính 250 m tính từ nhà hàng Thế giới bò tươi - nơi có ca mắc COVID-19 đầu tiên của tỉnh.

Bà Đặng Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Dương cho biết, việc phong tỏa diễn ra an toàn do sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng của người dân trong khu cách ly. Sau khi dỡ bỏ cách ly y tế, người dân khu vực này cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương, đến hết ngày 10/9, trong số các bệnh nhân mắc COVID-19 ở ổ dịch 36 Ngô Quyền, đã có 11 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Liên quan đến ổ dịch này, có 1.624 trường hợp F1 và 7.301 người thuộc diện F2. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với chùm ca mắc COVID-19 của ổ dịch 36 Ngô Quyền đều đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

Trong ngày 10-9, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã ban hành quyết định gỡ bỏ vùng cách ly y tế từ 12h ngày 12/9 đối với một phần xóm chợ thuộc thôn Thượng Bì 2 (xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc) gồm 57 hộ với 170 nhân khẩu.

Trước đó, vào ngày 26/8, chị L.T.P.U. (sinh năm 2000, trú tại thôn Thượng Bì 2) có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đến sân bay ở Nhật Bản. Trước khi sang Nhật Bản, chị U. đã có thời gian ở thôn Thượng Bì 2 và tiếp xúc với nhiều người. UBND tỉnh đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế nêu trên trong thời gian 28 ngày, kể từ 12h ngày 29/8. Đến nay sau 2 lần test lại tại Nhật Bản, chị U. đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, toàn tỉnh Hải Dương hiện còn 190 người đang cách ly, gồm 124 người cách ly tập trung và 66 người cách ly tại nhà. Các ổ dịch đều không ghi nhận thêm các trường hợp sốt, ho hoặc nghi ngờ.

Tính từ ngày 25-7 đến nay, cơ quan chức năng đã lấy được 21.004 mẫu xét nghiệm và tất cả đều đã cho kết quả. Tính đến hết ngày 10/9, toàn tỉnh đã lấy 1.786 mẫu huyết thanh để làm xét nghiệm Elisa.

Tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần, các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng. Các cơ sở điều trị thực hiện phân luồng, sàng lọc các trường hợp nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh lấy mẫu các trường hợp bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện theo quy định.

Theo Chính Phủ