Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2020 diễn ra từ ngày 30-4 đến 2-9

24/04/2020 - 14:19

Lần thứ hai được tổ chức, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ tập trung tri ân các thế hệ cha anh đã góp phần mang lại hòa bình, độc lập dân tộc, đồng thời khơi gợi tình yêu Tổ quốc thông qua những việc làm hỗ trợ cộng đồng, phát triển đất nước của tuổi trẻ.

Các thành viên Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 cùng chuyến bay đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Khởi hành đúng vào dịp 30-4 tới đây, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 sẽ đi qua những địa danh lịch sử, di tích cách mạng ở các địa phương và được chia thành bốn chặng.

Chặng thứ nhất của Hành trình có chủ đề “Cảm ơn Tổ quốc”, diễn ra từ ngày 30-4 đến 15-5 tới đây. Các thành viên Hành trình sẽ cùng tìm hiểu về sự kiện giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; trải nghiệm thực tế qua những câu chuyện hào hùng trên đường Trường Sơn huyền thoại, ký ức của các nhân chứng lịch sử.

Sau mỗi chuyến đi, chương trình giao lưu, gặp gỡ, thành viên Hành trình sẽ livestream hoặc chụp ảnh đăng lên mạng xã hội cá nhân kèm các hashtag “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Cảm ơn Tổ quốc”... Đồng thời, thể hiện tình yêu ấy bằng hành động cụ thể như làm đẹp quê hương, tình nguyện vì an sinh cộng đồng... và kêu gọi, “thách” bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia.

Chặng thứ hai, diễn ra từ ngày 15-5 đến 30-6 có chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác”, cụ thể các thành viên Hành trình sẽ tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm và tìm hiểu những địa danh gắn với hoạt động của Bác Hồ lúc sinh thời; tham gia chương trình “Học Bác mỗi ngày”...

Hành trình sẽ bước sang chặng thứ ba từ ngày 1 đến 31-7 với chủ đề “Tháng bảy tri ân”. Qua đây, các thành viên sẽ thăm, vệ sinh, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử; chăm sóc, trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công với cách mạng trên khắp cả nước.

Chặng cuối của Hành trình diễn ra từ ngày 1-8 đến đúng Quốc khánh 2-9-2020. Với chủ đề “Tự hào Việt Nam”, Hành trình sẽ thăm các địa danh lịch sử, cách mạng; tổ chức lễ chào cờ đặc biệt ở nhiều địa danh văn hóa, lịch sử... Thành viên của Hành trình cũng sẽ tham gia chương trình “Tự hào thanh niên Việt Nam”.

Theo NGỌC VY (Nhân Dân)